Sợ ùn tắc, BOT Sông Phan "xin" giảm giá thu phí

LA |

Chủ đầu tư trạm thu giá Sông Phan (Bình Thuận) đã chủ động có văn bản xin giảm giá cho các chủ phương tiện quanh trạm thu giá sau khi hàng loạt trạm thu phí trên toàn quốc "vỡ trận".

Ngày 6.1, ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc chi nhánh BOT 319 Sông Phan thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận và các sở ngành địa phương, đề nghị xin giảm giá vé qua trạm thu phí cho các chủ phương tiện quanh trạm thu giá Sông Phan (huyện Hàm Thuận Nam).

Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty 319 đã có văn bản gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam đề nghị giảm giá cho các chủ phương tiện quanh trạm thu giá Sông Phan. Dự kiến Bộ Giao thông Vận tải sẽ có quyết định việc giảm giá trong tháng 1.2018.

Trước đó, theo nguồn tin của Lao Động, nhóm "Bạn hữu đường xa" đã lên phương án phản đối việc thu phí tại trạm thu phí Sông Phan. Các tài xế cho biết trạm thu phí này đặt trên quốc lộ 1 là sai vị trí vì họ đã trả phí quản lý đường bộ. Theo luật, phí đường bộ dùng để bảo trì sửa chữa quốc lộ.

Thời gian gần đây, các tài xế đã dùng các phương án như trả tiền lẻ, đòi 100 đồng, không trả phí qua trạm thu để phản đối các trạm thu phí đặt trên quốc lộ. Các trạm thu phí liên tục vỡ trận do kẹt xe kéo dài. Trước tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo giảm giá nhiều trạm thu phí.

Trạm thu giá Sông Phan thu giá dịch vụ cho dự án BOT cải tạo nền, mặt đường quốc lô 1 đoạn Đồng Nai – Phan Thiết dài 113,7 km (đoạn qua Bình Thuận dài 70 km) với kinh phí trên 2.000 tỷ đồng do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Tháng 6.2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện có biển số ở địa phương vì cho rằng người dân chỉ lưu thông qua trạm vài km cũng phải đóng phí cả tuyến là bất hợp lý.

Trước đó, Trạm thu phí Sông Phan có nhiều năm liền thu phí cho dự án cầu Đồng Nai - thuộc tỉnh Đồng Nai và cách trạm đến 140km. Dù không liên quan gì đến cầu nhưng người dân phải nộp phí oan hơn 5 năm thì trạm này mới ngừng thu cho cầu Đồng Nai và chuyển sang thu phí trên quốc lộ 1.

LA
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kiến nghị miễn giảm phí cho các phương tiện qua trạm BOT

TRẦN LƯU |

Trước sự phản ứng của doanh nghiệp và người dân, gây ra cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng; UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị sớm xem xét, miễn giảm phí cho các phương tiện qua trạm…

BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Tài xế dừng xe, đóng cửa, cương quyết không di chuyển

Trần Lưu |

Tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã tiếp tục xuất hiện trường hợp các tài xế phản ứng trạm này bằng cách dừng xe tại trạm, đóng cửa, không nói gì và cương quyết không chịu di chuyển.

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp: Dân bức xúc, bẻ thanh chắn vượt trạm

TRẦN LƯU |

Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xuống hiện trường, BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp mới cho xả trạm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 phút, trạm này bất ngờ thu phí trở lại, khiến những người trên xe bức xúc, bẻ luôn thanh chắn barie để vượt trạm…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ kiến nghị miễn giảm phí cho các phương tiện qua trạm BOT

TRẦN LƯU |

Trước sự phản ứng của doanh nghiệp và người dân, gây ra cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng; UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị sớm xem xét, miễn giảm phí cho các phương tiện qua trạm…

BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp: Tài xế dừng xe, đóng cửa, cương quyết không di chuyển

Trần Lưu |

Tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã tiếp tục xuất hiện trường hợp các tài xế phản ứng trạm này bằng cách dừng xe tại trạm, đóng cửa, không nói gì và cương quyết không chịu di chuyển.

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp: Dân bức xúc, bẻ thanh chắn vượt trạm

TRẦN LƯU |

Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xuống hiện trường, BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp mới cho xả trạm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 phút, trạm này bất ngờ thu phí trở lại, khiến những người trên xe bức xúc, bẻ luôn thanh chắn barie để vượt trạm…