Số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh giảm – tín hiệu lạc quan

Vũ Long |

Trong tháng 2.2021, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2.2021, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 80,1% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể giảm 53,5% so với tháng trước và giảm 32,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong tháng 2.2021, cả nước còn có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80,1% và giảm 21,3%; 2.606 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% và giảm 32,2%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ở chiều ngược lại, trong tháng 2.2021, cả nước có 8.038 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179,7 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký 56,9 nghìn người. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 22,4 tỉ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 2.2021 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, điểm lạc quan là dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, nhưng số vốn đăng ký trong tháng 2.2021 tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 172,8 nghìn lao động, tăng 4% về số doanh nghiệp, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỉ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 385,6 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6,5 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720,4 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có hơn 11 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2021 lên 29,2 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Mai Dung |

Ngày 27.2.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Chính sách miễn giảm thuế - “cần câu” để doanh nghiệp, cá nhân vực dậy

Cao Nguyên |

Các chuyên gia đánh giá, việc miễn giảm các loại thuế, phí thời gian qua có thể tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp, cá nhân duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Quảng Nam: Hơn 80% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau Tết

Thanh Chung |

Bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi làm trở lại hơn 80%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Mai Dung |

Ngày 27.2.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Chính sách miễn giảm thuế - “cần câu” để doanh nghiệp, cá nhân vực dậy

Cao Nguyên |

Các chuyên gia đánh giá, việc miễn giảm các loại thuế, phí thời gian qua có thể tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp, cá nhân duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Quảng Nam: Hơn 80% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau Tết

Thanh Chung |

Bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi làm trở lại hơn 80%.