Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận phản bác thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đầu tư của tỉnh

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17.11, ông Trần Đức Tiến – Phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) tỉnh Bình Thuận, đã ban hành công văn số 4718/SKHĐT-VP, phản bác các thông tin sai sự thật của một số trang tin trên mạng internet, về tình hình doanh nghiệp đầu tư ở tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể: Trong thời gian gần đây, liên tục trên mạng internet, có hiện tượng bất thường, một số trang tin điện tử đã đưa thông tin xấu về tình hình đầu tư, sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thắng Hải, địa bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân...

Đặc biệt, 2 doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư và Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, đã trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt trên. Các thông tin về 2 doanh nghiệp như: Trụ sở bỏ hoang, đầu tư dự án không có giấy phép, không báo cáo tiến độ dự án, năng lực tài chính mờ ám...; đã dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín và danh dự của các doanh nghiệp. Riêng cổ phiếu của Công ty CP Bảo Thư và Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận đã giảm liên tục...

Hai doanh nghiệp trên đã có đơn “kêu cứu” gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận. Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận buộc phải ra văn bản chính thức về vụ việc này. Theo Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận, các thông tin gần đây dày đặc trên các trang mạng về tình hình đầu tư ở tỉnh Bình Thuận là hoàn toàn sai sự thật. Thông tin phát tán không do cơ quan chức năng có thẩm quyền đưa ra.v.v...

Với những thông tin liên quan đến 2 Công ty Bảo Thư và Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, Sở KHĐT không hề cung cấp về “trụ sở bỏ hoang”, “nhà máy xỉ titan không có phép”.v.v... Sở KHĐT cũng phủ nhận chuyện người phát ngôn của Sở KHĐT trên các trang mạng. Theo ông Trần Đức Tiến: “Sở KHĐT hoàn toàn không cung cấp các thông tin sai trái trên. Một số cá nhân phát biểu trên các trang tin không phải là ý kiến phát ngôn chính thức của Sở KHĐT”.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Bảo Thư – nói: “Doanh nghiệp không hề bỏ hoang trụ sở. Hiện chúng tôi đang đầu tư các dự án tại 3 cụm công nghiệp Thắng Hải (1,2,3) ở huyện Hàm Tân. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư một số dự án bất động sản ở Bình Thuận, Đồng Nai và TP HCM. Việc các trang tin phản ánh sai sự thật đã gây ảnh hướng lớn tới doanh nghiệp”.

Ông Trần Đức Tiến cho biết: “Các trang tin phản ánh sai sự thật về doanh nghiệp, gây ảnh hướng xấu với đầu tư của địa phương, hiện là “vấn nạn” đối với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là bảo vệ đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trước các luồn tin xấu, độc hại này. Đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Được biết, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang vào cuộc làm rõ hiện tượng thông tin “bất thường” này để xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến trái chiều về xét học bạ: Không nên lấy trường hợp cá biệt để đánh đồng tất cả

Trang Hà |

Phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến dư luận băn khoăn lớn nhất là có đảm bảo chất lượng đầu vào và sự công bằng hay không?