"Siêu Ủy ban” xin đất khu Tây Hồ để xây trụ sở

Song Minh |

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét và báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương xây dựng trụ sở mới tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội với quy mô khoảng 1,5-2,5 ha với hình thức đầu tư dự án hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT).

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, từ khi thành lập năm 2018, cơ quan này được Bộ Tài chính giao sử dụng địa điểm tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội với diện tích đất hơn 1.300 m2. Tuy nhiên, khu nhà đất này là biệt thự cổ đã xuống cấp và đang lập dự án cải tạo nên chưa được sử dụng.

Do nhu cầu cấp bách cần có diện tích cho cán bộ làm việc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn đang phải tạm sử dụng trụ sở của Văn phòng Chính phủ tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Hà Nội, đồng thời phải xin Thủ tướng cho phép thuê thêm trụ sở.

Để tạo thuận lợi, tập trung vào một đầu mối làm việc và xây dựng bộ máy phát triển sau này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, việc xây dựng trụ sở mới tại Tây Hồ Tây là phù hợp và cần được phê duyệt.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

"Siêu uỷ ban" không phải là tổ chức kinh doanh vốn

T.CHÍ |

“Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không phải là tổ chức kinh doanh vốn nhà nước mà là đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Các Tập đoàn, Tổng công ty có quyền của họ. Luật đã quy định doanh nghiệp được làm gì, Chủ tịch làm gì, Tổng giám đốc làm gì... Ủy ban không được can thiệp”.

Bộ Công Thương "chia tay" 6 tập đoàn, 555.000 tỉ về tay "Siêu uỷ ban"

Phạm Dung |

6 tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương chính thức được chuyển về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý. 

Chính thức ra mắt, "siêu Uỷ ban" chuẩn bị tiếp nhận 2,3 triệu tỉ đồng tài sản nhà nước

KH |

Sau 8 tháng thành lập, hôm nay (30/9), Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức ra mắt và bắt đầu tiếp nhận việc quản lý hơn 2,3 triệu tỉ đồng tài sản của nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Siêu uỷ ban" không phải là tổ chức kinh doanh vốn

T.CHÍ |

“Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không phải là tổ chức kinh doanh vốn nhà nước mà là đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Các Tập đoàn, Tổng công ty có quyền của họ. Luật đã quy định doanh nghiệp được làm gì, Chủ tịch làm gì, Tổng giám đốc làm gì... Ủy ban không được can thiệp”.

Bộ Công Thương "chia tay" 6 tập đoàn, 555.000 tỉ về tay "Siêu uỷ ban"

Phạm Dung |

6 tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương chính thức được chuyển về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý. 

Chính thức ra mắt, "siêu Uỷ ban" chuẩn bị tiếp nhận 2,3 triệu tỉ đồng tài sản nhà nước

KH |

Sau 8 tháng thành lập, hôm nay (30/9), Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức ra mắt và bắt đầu tiếp nhận việc quản lý hơn 2,3 triệu tỉ đồng tài sản của nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn.