Siêu thị tại TPHCM lại đông đúc, chờ 4 tiếng mới đến giờ hẹn mua hàng

Cường Ngô |

Theo đại diện Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, đến ngày 26.7, ở TPHCM, cơ bản không còn hiện tượng thiếu hàng, giá cả giữ ổn định, tuy vẫn còn hiện tượng tăng giá ở một số mặt hàng như rau quả.

Theo Tổng cục QLTT, sau khi chính quyền TPHCM thông báo, từ ngày 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh, thì ngay sáng nay (26.7), người đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua hàng rất đông.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều siêu thị phải phát phiếu hẹn giờ cho khách hàng vào siêu thị và nhiều khách hàng phải chờ trên 4 tiếng từ lúc nhận phiếu mới đến giờ hẹn. Một số siêu thị không phát giấy hẹn, khách đến xếp hàng rất đông.

Dù vậy, theo ghi nhận của lực lượng QLTT, hàng thực phẩm tươi sống tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán bên ngoài dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng. Giá các loại rau, củ, quả không thay đổi so với ngày hôm qua.

Dù lượng người mua đông, nhưng hàng hoá tại các siêu thị ở TPHCM rất dồi dào. Ảnh: DMS
Dù lượng người mua đông, nhưng hàng hoá tại các siêu thị ở TPHCM rất dồi dào. Ảnh: DMS

Tương tự, tại tỉnh Bình Thuận, trong ngày (tính từ 12h trưa 25.7 đến 12h trưa 26.7), giá một số mặt hàng thiết yếu giảm so với ngày 25.7. Cụ thể, thịt bò giảm 20.000 đồng/kg; cá lóc, cá điêu hồng giảm 5.000-10.000 đồng/kg; trứng gà ta, trứng vịt giảm 5.000 đồng/chục trứng...

Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay (26.7), tại các siêu thị (Coop mart, Lotte, Mega Market), Trung tâm thương mại Vincom, Bách Hóa Xanh hàng hóa dồi dào, đầy đủ, giá cả ổn định. Sức mua nhìn chung giảm so với những ngày trước, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng.

Tại thành phố Cần Thơ, các loại hàng hóa thiết yếu có tăng giá so với ngày 1.7, nhìn chung đến thời điểm hiện tại, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng. Từ sáng nay (26.7), người dân không còn đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu như những ngày trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Tại các tỉnh, thành phố khác, người dân hiện nay mua sắm chủ yếu là hàng thực phẩm thiết yếu, sức mua ổn định hoặc giảm nhẹ so với những ngày trước đó, không có tình trạng nhiều người tập trung tại chợ và siêu thị để mua hàng. Hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch có nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Cũng trong ngày 26.7, sau quá trình kiểm tra kiểm soát, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu về giá, lực lượng QLTT các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã phát hiện, xử phạt một cơ sở kinh doanh tại mỗi tỉnh về hành vi không niêm yết giá.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có thêm 2.115 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.115 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Hàng loạt siêu thị ở TPHCM thông báo đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ |

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h hằng ngày.

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM công bố điểm chuẩn thi năng lực và học bạ

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM có mức điểm chuẩn phổ biến hình thức xét học bạ 22-25 điểm. Về chuẩn đánh giá năng lực, biến động giữa 42 ngành của trường từ 700 đến 815.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM có thêm 2.115 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.115 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Hàng loạt siêu thị ở TPHCM thông báo đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ |

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h hằng ngày.

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM công bố điểm chuẩn thi năng lực và học bạ

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM có mức điểm chuẩn phổ biến hình thức xét học bạ 22-25 điểm. Về chuẩn đánh giá năng lực, biến động giữa 42 ngành của trường từ 700 đến 815.