Siêu dự án điện gió ở Đắk Nông chưa hoàn thiện pháp lý

Phan Tuấn |

Các nhà máy điện gió của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông có tổng công suất 300MW với kinh phí đầu tư hơn 10 ngàn tỉ đồng. Các dự án này khi thực hiện không công khai minh bạch, khởi công xây dựng trước khi hoàn thiện các thủ tục về đất đai, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Dự án điện gió của Công ty TNHH MTV điện gió Đắk N'Drung Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Dự án điện gió của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Gây bức xúc trong nhân dân

Tháng 10.2020, UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, Đắk N’Drung 2, Đắk N’Drung 3 (thuộc Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông). Đây là dự án lớn nhất tỉnh Đắk Nông, có tổng công suất 300MW, với chi phí đầu tư khoảng 10.500 tỉ đồng.

Kể từ khi các dự án khởi công xây dựng vào khoảng tháng 4.2021, tình hình an ninh, trật tự ở xã Thuận Hà, Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Đơn cử, vào ngày 19.8, tại xã Thuận Hà xảy ra cảnh "hỗn chiến" giữa 2 thanh niên địa phương với nhóm bảo vệ của dự án điện gió. 2 thanh niên địa phương đã dùng giao đuổi đánh 1 người trong nhóm bảo vệ. Sau đó nhóm bảo vệ này lại đuổi đánh 2 thanh niên này... Mặc dù vụ việc không khiến ai bị thương nhưng đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cơ sở.

Theo nhiều người dân địa phương, điều khiến họ bức xúc là chủ đầu tư, chính quyền các cấp chậm công khai thông tin dự án. Cuối năm 2020 nhiều người lạ đến hỏi mua đất với mục đích trồng cây dược liệu ở huyện Đắk Song. Tuy nhiên, đến tháng 4.2021 thì chủ đầu tư đồng loạt triển khai xây dựng trụ điện gió. Mặt khác, người dân mong muốn chủ đầu tư thực hiện đúng theo Thông tư 02/2019 của Bộ Công Thương quy định “Công trình điện gió phải cách xa khu dân cư ít nhất 300m”.

Người dân cản trở không cho chủ đầu tư thi công trụ điện gió. Ảnh:VĐ
Người dân cản trở không cho chủ đầu tư thi công trụ điện gió. Ảnh:VĐ

Chỉ khi giải quyết được những quyền lợi liên quan này thì nhiều hộ dân mới đồng ý cho dự án tiếp tục triển khai. Chia sẻ về việc này, anh Đoàn Văn Khiêm, một hộ dân ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song cho biết, nếu dự án bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công, vận hành và có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho những hộ bị ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ đồng tình ủng hộ.

Xây dựng khi chưa được cho thuê đất

Theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông, các nhà máy điện gió của Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông sẽ hoàn thiện thủ tục đầu tư về đất đai, xây dựng, môi trường vào tháng 10.2020. Đến tháng 11.2021 sẽ đưa dự án vào hoạt động.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song cho biết: "Khi xây dựng dự án, chủ đầu tư đã mua hết đất của người dân. Hiện nay, UBND huyện Đắk Song mới làm xong thủ tục thu hồi đất để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt thủ tục cho thuê đất". Như vậy, đối chiếu với quyết định chấp thuận đầu tư, sau gần 1 năm doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành thủ tục để được thuê đất thực hiện dự án theo quy định.

Một trụ điện gió đang được chủ đầu tư hoàn thiện. Ảnh:Phan Tuấn
Một trụ điện gió đang được chủ đầu tư hoàn thiện. Ảnh:Phan Tuấn

Mặt khác, theo UBND huyện Đắk Song, toàn huyện có 496 hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trong phạm vi bán kính 300 mét tính từ chân cột tháp gió. Trong đó, có 95 hộ có nhà trên khu dân cư, 401 nhà ở trong khu dân cư tự phát. Thế nhưng, hiện nay, chưa có văn bản nào quy định việc đền bù trong phạm vi 300m đối với các dự án điện gió. Do vậy, UBND huyện Đắk Song đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chí Trà, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N’Drung Đắk Nông cho biết, dự án điện gió trải dài trên địa bàn 2 xã, rất nhiều thôn, xóm với 81 trụ turbine, khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện chắc chắn không thể tránh khỏi những va chạm, tranh chấp với người dân.

Hiện nay, chủ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn trong việc mở đường, vận chuyển thiết bị vào trụ điện gió, xây dựng đường dây truyền tải điện... Thời gian qua, chính quyền địa phương, lực lượng công an đã hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều trong việc tìm tiếng nói chung thông qua các buổi họp dân, trao đổi phổ biến chính sách, nguyện vọng của doanh nghiệp...

Chủ đầu tư tập kết thiết bị điện gió chờ triển khai thi công. Ảnh: Phan Tuấn
Chủ đầu tư tập kết thiết bị điện gió chờ triển khai thi công. Ảnh: Phan Tuấn

"Tuy nhiên, có những chỗ thì thành công, có những chỗ thì rất khó. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai, ngoài ra lực lượng công an cần có biện pháp răn đe một số đối tượng kích động người dân cản trở không có lợi cho sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp"- ông Trà cho biết.

Với những khó khăn thực tại, dự án sẽ cố gắng hoàn thành 150 MW trước ngày 31.10.2021, tương đương với 40 trụ turbine để hưởng giá bán điện ưu đãi 1.927 đồng/kWh trên đất liền. Như vậy, dự án đã giảm một nửa so với thiết kế ban đầu là 300KW, với 81 trụ turbine.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phải đảm bảo an toàn cho dân trong vùng làm dự án điện gió tại Quảng Trị

LAM CHI |

Dự báo ảnh hưởng bão số 5 (bão Conson) sẽ gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là ở trong vùng đang thực hiện các dự án điện gió.

T&T Group và Ørsted hợp tác đầu tư 30 tỉ USD phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Thùy Mị |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại EU và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ørsted – tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Chở 13 công nhân né chốt kiểm dịch để thi công dự án điện gió

LỆ THỦY |

Ngày 8.9, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ phương tiện và điều tra vụ việc tài xế chở 13 công nhân thi công đường dây điện gió né chốt kiểm soát dịch COVID-19, trong lúc cả thành phố đang giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phải đảm bảo an toàn cho dân trong vùng làm dự án điện gió tại Quảng Trị

LAM CHI |

Dự báo ảnh hưởng bão số 5 (bão Conson) sẽ gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở các vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là ở trong vùng đang thực hiện các dự án điện gió.

T&T Group và Ørsted hợp tác đầu tư 30 tỉ USD phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Thùy Mị |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại EU và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ørsted – tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Chở 13 công nhân né chốt kiểm dịch để thi công dự án điện gió

LỆ THỦY |

Ngày 8.9, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ phương tiện và điều tra vụ việc tài xế chở 13 công nhân thi công đường dây điện gió né chốt kiểm soát dịch COVID-19, trong lúc cả thành phố đang giãn cách theo Chỉ thị số 16.