Shipper ở TPHCM muốn hoạt động trở lại phải đáp ứng điều kiện gì?

NGỌC LÊ |

Ngày 2.10, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản hướng dẫn hoạt động giao nhận hàng hóa có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng đến các doanh nghiệp và shipper.

Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp ứng dụng giao nhận hàng hóa xem xét việc tiếp nhận shipper thông qua ứng dụng của doanh nghiệp mình, khi thuộc một trong các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh, đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 180 ngày tính từ khi khỏi bệnh có giấy xác nhận; Đã tiêm vaccine đủ liều; Đã tiêm ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm.

Sở Công thương TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp gửi danh sách shipper để đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý shipper được phép hoạt động (dùng chung với Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông), và tra cứu trực tuyến tại mục "Tra cứu nhân viên giao hàng (shipper)" trên website Sở Công Thương.

Về đặc điểm nhận diện đối với shipper thực hiện theo quy định tại mục 2.2 Công văn số 2491/UBND-ĐT ngày 26.7.2021 của UBND TPHCM.

Sở cũng yêu cầu các shipper có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi đề nghị cập nhật danh sách shipper được phép hoạt động. Đối với xét nghiệm định kỳ, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế.

 
Shipper ở TPHCM muốn hoạt động lại phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê

Kết quả xét nghiệm định kỳ phải được cập nhật ngay lên cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp có shipper dương tính với SARS-CoV-2, phải báo ngay với Sở Công Thương để tạm xóa dữ liệu shipper trên mục “Tra cứu nhân viên giao hàng (shipper)”; đồng thời tạm tắt ứng dụng của shipper trên hệ thống của doanh nghiệp.

Trong giao - nhận hàng hóa, shipper phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K: Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người. Giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác. Thực hiện phương châm “Giao hàng không tiếp xúc”. Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Shipper phải phun dung dịch khử khuẩn lên bao bì hàng hóa trước khi giao hoặc nhận hàng hóa. Trường hợp sử dụng tiền mặt, yêu cầu shipper phun dung dịch khử khuẩn lên tiền như đối với hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp, shipper phải công bố thông tin người đại diện, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra xác minh thông tin khi cần thiết.

Lập, lưu trữ dữ liệu về shipper và quá trình hoạt động của shipper để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp để shipper vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình hoạt động. Báo cáo số lượng shipper hoạt động; số lượng đơn hàng giao nhận thành công; các trường hợp shipper vi phạm quy định được phát hiện, xử lý - nếu có gửi về Sở Công Thương.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Thiếu nhân viên, chủ cửa hàng làm phục vụ kiêm shipper sau dịch COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Đã gần một tuần đi vào hoạt động nhưng cửa hàng đồ uống của anh Trần Xuân Dũng vẫn chưa thể tấp nập như trước đợt dịch COVID-19. Trước đây, anh Dũng hầu như chỉ làm công tác quản lý, giờ cũng phải đích thân đứng quầy pha chế đồ uống, thậm chí là kiêm cả shipper do nhân viên chưa thể trở lại Hà Nội.

Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng

NGỌC LÊ |

TPHCM đã có yêu cầu shipper tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau khi hoàn thành việc xét nghiệm, các shipper gửi kết quả cho doanh nghiệp. Trước vấn đề này, nhiều tài xế công nghệ (shipper) vẫn lo ngại gặp khó khi tự lấy mẫu xét nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Thiếu nhân viên, chủ cửa hàng làm phục vụ kiêm shipper sau dịch COVID-19

Linh Chi - Cát Tường |

Đã gần một tuần đi vào hoạt động nhưng cửa hàng đồ uống của anh Trần Xuân Dũng vẫn chưa thể tấp nập như trước đợt dịch COVID-19. Trước đây, anh Dũng hầu như chỉ làm công tác quản lý, giờ cũng phải đích thân đứng quầy pha chế đồ uống, thậm chí là kiêm cả shipper do nhân viên chưa thể trở lại Hà Nội.

Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng

NGỌC LÊ |

TPHCM đã có yêu cầu shipper tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau khi hoàn thành việc xét nghiệm, các shipper gửi kết quả cho doanh nghiệp. Trước vấn đề này, nhiều tài xế công nghệ (shipper) vẫn lo ngại gặp khó khi tự lấy mẫu xét nghiệm.