SHB được vinh danh Top 7 nhà tuyển dụng yêu thích nhất

Mai Anh |

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa xuất sắc được vinh danh Top 50 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020; Top 7 Nhà tuyển dụng yêu thích nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán; Top 17 Nhà tuyển dụng mang đến Trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng nhất, theo khảo sát của CareerBuilder Việt Nam thực hiện.

Khảo sát được thực hiện trên gần 32.000 đáp viên toàn quốc thuộc các độ tuổi, ngành nghề khác nhau và diễn ra từ 18.12.2020 đến 29.01.2021. Theo kết quả công bố cuối tháng 4.2021, SHB được bình chọn trong Top 100 Nhà tuyển dụng yêu thích nhất năm 2020 với vị trí thứ 33, tăng 31 bậc so với năm trước.

Cùng với đó, SHB xuất sắc lọt Top 7 Nhà tuyển dụng yêu thích nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán; Top 17 nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng nhất. Đây đều là những kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng cải thiện và phát triển các chính sách nguồn nhân lực của SHB, trở thành thương hiệu tuyển dụng có sức hút không chỉ trong ngành Tài chính – Ngân hàng; mà còn khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường tuyển dụng nói chung.

Song song với phát triển kinh doanh và các hoạt động đồng hành phát triển cộng đồng, SHB luôn đề cao và chú trọng yếu tố con người. Nổi bật trong đó, môi trường làm việc cởi mở; chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài hấp dẫn; chiến lược quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp đã làm nên sức hút, làm nên văn hóa SHB suốt hành trình 28 năm phát triển.

Tại SHB, công khai, minh bạch cùng với các tiêu chí đánh giá trình độ, kỹ năng của ứng viên dựa trên các chuẩn mực về nghề nghiệp là căn cứ để tuyển dụng. Với quan điểm để nhân viên có thể “Sống nhờ lương, giàu nhờ thưởng”, SHB luôn có các chính sách đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể nhằm tạo mội trường làm việc công bằng, khuyến khích phát huy năng lực thông qua các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ, vận hành.

Tổng Giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê chia sẻ: “Con người là một trong những yếu tố mà chúng tôi coi trọng nhất trong quá trình phát triển của ngân hàng. Chính vì vậy, SHB liên tục cải thiện các chế độ phúc lợi, đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp với lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng CBNV. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng phát huy những chính sách hấp dẫn này để luôn là nơi làm việc lý tưởng hàng đầu.”

Trước đó, SHB nhiều lần được CareerBuilder vinh danh Nhà tuyển dụng yêu thích, được tạp chí danh tiếng HR Asia vinh danh Môi trường làm việc tốt nhất Châu Á. Điều này là minh chứng cho sức hút, uy tín và vị thế của SHB trên thị trường lao động. Trong chiến lược phát triển tiếp theo, SHB sẽ không ngừng mở rộng quy mô trong nước cũng như vươn ra các quốc gia, vùng lãnh thổ trong, ngoài khu vực. Sự phát triển vượt bậc này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều cơ hội hấp dẫn hơn nữa để SHB thu hút nhân tài; đồng hành cùng người lao động trên con đường phát triển sự nghiệp, cùng tạo nên tương lai thành công, thịnh vượng.

Mai Anh
TIN LIÊN QUAN

Tâm điểm cổ phiếu 13.5: SHB, SDB ngược dòng thị trường, tăng gần 10%

Minh An |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13.5, VN-Index giảm 7,1 điểm (0,56%) xuống 1.261,99 điểm, HNX-Index tăng 1,66% lên 287,03 điểm, UPCOM-Index giảm 0,37% xuống còn 81,17 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) đã tác động tiêu cực đến chỉ số.

SHB ủng hộ 1.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Mai Anh |

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tặng 1.000 suất ăn cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. SHB hy vọng sự quan tâm thiết thực này sẽ là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho các bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật.

Ngày 7.5, SHB chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019

Minh Anh |

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 10%.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tâm điểm cổ phiếu 13.5: SHB, SDB ngược dòng thị trường, tăng gần 10%

Minh An |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13.5, VN-Index giảm 7,1 điểm (0,56%) xuống 1.261,99 điểm, HNX-Index tăng 1,66% lên 287,03 điểm, UPCOM-Index giảm 0,37% xuống còn 81,17 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) đã tác động tiêu cực đến chỉ số.

SHB ủng hộ 1.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Mai Anh |

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tặng 1.000 suất ăn cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. SHB hy vọng sự quan tâm thiết thực này sẽ là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho các bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật.

Ngày 7.5, SHB chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019

Minh Anh |

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 10%.