Sẽ xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lụt bão để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long (thực hiện) |

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lũ lụt để găm hàng thực phẩm gây sốt giá.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh.
Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi găm hàng tạo sốt giá không đúng thực chất. Ảnh: Theo Tổ Quốc.

Thưa ông, có thông tin cho rằng một số tư thương đã lợi dụng mưa bão, ngập lụt chia cắt địa bàn để găm hàng nhu yếu phẩm đẩy giá lên cao để trục lợi. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh: Tình hình bão lụt, mưa lũ diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu tăng cao từ thị trường để kiếm lời bất chính, gây sốt giá, Tổng cục QLTT đã có công văn hỏa tốc gửi Cục QLTT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nhu yếu phẩm và bảo hộ dùng trong hoạt động phòng chống thiên tai.

Trong đó, Tổng cục yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trên chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật diễn biến thị trường, theo dõi sát nguồn cung – cầu đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm, thuốc men, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thiên tai để đầy cơ, tích trữ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây sốt giá không đúng thực chất.

Đặc biệt, Tổng cục QLTT yêu cầu các Cục QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai, tăng giá thu lời bất chính đối với các loại mặt hàng bảo hộ, cứu hộ như áo phao, xuồng caosu… để các lực lượng cứu nạn, cứu hộ và người dân có đủ phương tiện xử lý kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại của thiên tai.

Qua kiểm tra, nắm bắt địa bàn một số tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng những ngày qua cho thấy, tình hình thị trường nhìn chung ổn định, các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm… không biến động lớn.

Riêng các mặt hàng tươi sống như rau củ quả, thịt, có tăng giá nhẹ. Một số nơi mặt hàng mì ăn liền, đồ ăn đóng hộp khan hiếm cục bộ do nhu cầu tích trữ phòng chống lũ lụt dài ngày của người tiêu dùng và tình hình vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn do mưa lũ.

Thưa ông, những hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá sẽ bị xử lý như thế nào?

- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh: Tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15.10.2020 đã nêu rất rõ các mức xử phạt đối với hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng.

Đối với hành vi đầu cơ găm hàng sẽ phạt tiền tới 5-100 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 triệu - 1 tỉ đồng trở lên.

Đối với hành vi găm hàng, sẽ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi như cắt giảm địa điểm bán hàng; cắt giảm phương thức bán hàng; quy định niêm yết bán hàng theo định lượng, đối tượng mua hàng khác với thời gian trước đó; cắt giảm thời gian bán hàng, thời gian cung ứng hàng hóa khác với thời gian trước đó.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường; ngừng bán hàng hóa ra thị trường; không mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh để bán hàng; mở cửa hàng, địa điểm giao dịch kinh doanh nhưng không bán hàng.

Hành vi găm thàng thực phẩm, nhu yếu phẩm tạo sốt giá sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Vũ Long
Hành vi găm thàng thực phẩm, nhu yếu phẩm tạo sốt giá sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Vũ Long

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó.

Song song với đó là các hình thức xử phạt bổ sung đi cùng như tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều 31. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 03-06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 32 trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục QLTT sẽ xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức cố tình lợi dụng sự khan hiếm từ thị trường để trục lợi bất chính.

- Xin cảm ơn Tổng cục trưởng!

Vũ Long (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

CAO NGUYÊN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, làm tốt công tác dự báo cung - cầu, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.

Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long |

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng y tế, hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên cả nước vẫn đúng nhịp độ, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Chuyên gia thế giới tìm nguyên nhân cơn sốt giá vàng tăng lập đỉnh

Ngọc Vân |

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 8 năm qua một phần là do các nhà đầu tư phương Tây liên tục đổ dồn vào đầu tư vàng trong đại dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

CAO NGUYÊN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, làm tốt công tác dự báo cung - cầu, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.

Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long |

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng y tế, hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên cả nước vẫn đúng nhịp độ, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Chuyên gia thế giới tìm nguyên nhân cơn sốt giá vàng tăng lập đỉnh

Ngọc Vân |

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 8 năm qua một phần là do các nhà đầu tư phương Tây liên tục đổ dồn vào đầu tư vàng trong đại dịch.