Sẽ tạo hành lang thông thoáng cho phát triển năng lượng tái tạo

H.Long |

Sáng 20.2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh, trong đó có triển khai quy hoạch và các dự án năng lượng trên địa bàn.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đoàn công tác thị sát 02 dự án tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Đó là Dự án Điện gió chế biến Tây Nguyên, vùng hiệu suất gió 464 ha, công suất 50MW của Công ty TNHH kinh doanh chế biến Tây Nguyên và Dự án Điện gió phát triển miền núi, vùng hiệu suất gió 654 ha, công suất 50MW của Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển miền núi Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Sen- chủ đầu tư 02 dự án báo cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về tiến độ thực hiện
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đoàn công tác thị sát 2 dự án tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.  Ảnh: LX
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế một số dự án điện gió đang được triển khai, đồng thời đến Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 để nắm sát tình hình giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.  Tại đây, người đứng đầu ngành Công Thương đã lắng nghe ý kiến của chính những doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan chức năng tại địa phương về tình hình triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, nhiều đề xuất đã được đưa ra Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương.
Được biết, đây là Dự án Điện gió chế biến Tây Nguyên, vùng hiệu suất gió 464 ha, công suất 50MW của Công ty TNHH kinh doanh chế biến Tây Nguyên và Dự án Điện gió phát triển miền núi, vùng hiệu suất gió 654 ha, công suất 50MW của Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển miền núi Gia Lai.
Tại đây, người đứng đầu ngành Công Thương đã lắng nghe ý kiến của chính những doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan chức năng tại địa phương về tình hình triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, nhiều đề xuất đã được đưa ra Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương.
Tại đây, người đứng đầu ngành Công Thương đã lắng nghe ý kiến của chính những doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan chức năng tại địa phương về tình hình triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, nhiều đề xuất đã được đưa ra Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương.
Bà Nguyễn Thị Sen (bên phải ảnh) - chủ đầu tư 2 dự án báo cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về tiến độ thực hiện. Ảnh: LX
Bà Nguyễn Thị Sen (bên phải ảnh) - chủ đầu tư 2 dự án báo cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về tiến độ thực hiện. Ảnh: LX
Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ đưa ra các ý kiến tham mưu với Chính phủ về sửa đổi các quy định liên quan để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương cùng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững, tuy nhiên cần thực sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác.  Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định đây sẽ hướng đi của Bộ Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng tái tạo nói riêng và năng lượng nói chung, dựa trên tình hình thực tế và nguồn lực thực hiện để phát triển các nguồn cung năng lượng theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang (bên phải) chia sẻ với những nỗ lực của ngành điện Gia Lai thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ đưa ra các ý kiến tham mưu với Chính phủ về sửa đổi các quy định liên quan để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương cùng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững, tuy nhiên cần thực sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác.
Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định đây sẽ hướng đi của Bộ Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng tái tạo nói riêng và năng lượng nói chung, dựa trên tình hình thực tế và nguồn lực thực hiện để phát triển các nguồn cung năng lượng theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tải Điện Gia Lai. Tại đây, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định đây sẽ hướng đi của Bộ Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng tái tạo nói riêng và năng lượng nói chung, dựa trên tình hình thực tế và nguồn lực thực hiện để phát triển các nguồn cung năng lượng theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.
H.Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Công Thương

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Điện gió - chìa khoá giải bài toán năng lượng Việt?

Lan Hương |

Dự án nhiệt điện than thì bị các địa phương phản đối, phương án sử dụng thuỷ điện và điện nguyên tử không khả thi. Vậy nếu không dùng nhiệt điện than, để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam nên phát triển nguồn điện nào?

Cuối năm, miền Tây khởi công hai dự án điện gió lớn

NHẬT HỒ |

Vào những ngày cuối năm, miền Tây chính thức khởi công hai dự án điện gió, mở đầu cho năm 2020 sẽ liên tiếp khởi công hàng loạt dự án điện gió khác.

Điện gió ĐBSCL: Quy hoạch nhanh, triển khai chậm

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những dự án điện gió tại ĐBSCL được quy hoạch, thậm chí, nhiều dự án khá hoành tráng đã được khởi công như: Khai Long, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 1… nhưng cho đến nay chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 là hòa điện. Còn lại vẫn chưa thấy trụ điện nào.

Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Đức Thành |

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 6.1, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng nhiều người dân đến dự.

Bạc Liêu có thêm nhà máy Điện gió 50MW

NHẬT HỒ |

Ngày 15.4.2019, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Cty cổ phần Năng Lượng Bắc Phương đã long trọng tổ chức Lễ khởi công khu điều hành nhà máy điện gió Đông Hải 1.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Công Thương

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Điện gió - chìa khoá giải bài toán năng lượng Việt?

Lan Hương |

Dự án nhiệt điện than thì bị các địa phương phản đối, phương án sử dụng thuỷ điện và điện nguyên tử không khả thi. Vậy nếu không dùng nhiệt điện than, để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam nên phát triển nguồn điện nào?

Cuối năm, miền Tây khởi công hai dự án điện gió lớn

NHẬT HỒ |

Vào những ngày cuối năm, miền Tây chính thức khởi công hai dự án điện gió, mở đầu cho năm 2020 sẽ liên tiếp khởi công hàng loạt dự án điện gió khác.

Điện gió ĐBSCL: Quy hoạch nhanh, triển khai chậm

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những dự án điện gió tại ĐBSCL được quy hoạch, thậm chí, nhiều dự án khá hoành tráng đã được khởi công như: Khai Long, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 1… nhưng cho đến nay chỉ mới có Điện gió Bạc Liêu 1, Bạc Liêu 2 là hòa điện. Còn lại vẫn chưa thấy trụ điện nào.

Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Đức Thành |

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 6.1, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng nhiều người dân đến dự.

Bạc Liêu có thêm nhà máy Điện gió 50MW

NHẬT HỒ |

Ngày 15.4.2019, tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Cty cổ phần Năng Lượng Bắc Phương đã long trọng tổ chức Lễ khởi công khu điều hành nhà máy điện gió Đông Hải 1.