Sẽ có 50 DN Việt là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung vào năm 2020?

Đức Thanh |

Samsung cho biết, số lượng doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung gia tăng mạnh mẽ.

Theo đó, từ 4 doanh nghiệp vào năm 2014, hiện đã có 35 doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, dự kiến sẽ có 50 doanh nghiệp vào năm 2020.

Để hiện thực hóa mục tiêu này Samsung đã và đang liên tục triển khai các hoạt động bao gồm: Hội thảo triển lãm công nghiệp phụ trợ được tổ chức thường niên cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công thương để tìm kiếm và kết nối các doanh nghiệp nội địa vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung; tổ chức các chương trình tư vấn cải tiến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm do các chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn từ năm 2015; phối hợp với Bộ Công thương đào tạo 200 chuyên gia tư vấn người Việt Nam trở thành nguồn nhân lực then chốt trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, giúp chương trình tư vấn doanh nghiệp được triển khai ở quy mô lớn hơn với nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh.

Samsung
Samsung phối hợp với Bộ Công thương đào tạo 200 chuyên gia tư vấn người Việt Nam trở thành nguồn nhân lực then chốt trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo.

Năm 2019, tiếp tục đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực về điện/ điện tử, thiết bị, gia công ngoài, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp cung ứng cấp 2 . Tiếp tục hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh việc duy trì chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn, nhằm chủ động trong xây dựng hệ thống đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam kể từ sau năm 2020, hiện tại Samsung Điện tử Hàn Quốc đang phát triển chương trình nội dung đào tạo mới với chủ đề “Đào tạo chuyên gia tư vấn cao cấp” để bồi dưỡng cho nhân lực tư vấn ưu tú

Dự kiến trong năm 2019, sẽ lựa chọn 30% học viên xuất sắc hoàn thành các khóa học để tham gia khóa đào tạo đặc biệt tại Hàn Quốc, từ đó chia sẻ không chỉ các kiến thức chuyên sâu về: công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng, mà còn các khía cạnh khác như: nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm/ Leadership (khả năng lãnh đạo)...

Không chỉ tập trung hỗ trợ cho các nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng của mình, mục tiêu lớn nhất của Samsung là đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung ứng nội địa nói chung trên cả nước, nhằm củng cố vị thế của Việt Nam hiện đang là công xưởng lớn của thế giới.

Đức Thanh
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp hỗ trợ: "Không đơn thuần chỉ làm ra những sản phẩm đơn giản"

C.N |

Kỳ vọng về sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong tương lai, bà Phan Thị Minh – Giám đốc Công ty TNHH Nhật Minh cho biết, ngoài việc đầu tư về phần cứng cho các doanh nghiệp, Chính phủ nên có các chính sách để đầu tư cho công nghệ.

Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ: "Phải thay đổi tư duy để phát triển"

Cường Ngô |

Sáng 12.11, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ", với mong muốn là diễn đàn cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ và nhà quản lý, góp phần xây dựng chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hiện, tạo nên những cú hích, sức bật mới cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tọa đàm trực tuyến: "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ"

NHÓM PV |

Tọa đàm "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ" do Báo Lao Động tổ chức, kỳ vọng sẽ có được những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, đa chiều nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng, ý nghĩa của ngành Công nghiệp hỗ trợ, góp phần xây dựng chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hiện, tạo nên những cú hích, sức bật mới cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nghiệp hỗ trợ: "Không đơn thuần chỉ làm ra những sản phẩm đơn giản"

C.N |

Kỳ vọng về sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong tương lai, bà Phan Thị Minh – Giám đốc Công ty TNHH Nhật Minh cho biết, ngoài việc đầu tư về phần cứng cho các doanh nghiệp, Chính phủ nên có các chính sách để đầu tư cho công nghệ.

Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ: "Phải thay đổi tư duy để phát triển"

Cường Ngô |

Sáng 12.11, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ", với mong muốn là diễn đàn cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ và nhà quản lý, góp phần xây dựng chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hiện, tạo nên những cú hích, sức bật mới cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tọa đàm trực tuyến: "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ"

NHÓM PV |

Tọa đàm "Tiếp sức cho doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ" do Báo Lao Động tổ chức, kỳ vọng sẽ có được những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, đa chiều nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng, ý nghĩa của ngành Công nghiệp hỗ trợ, góp phần xây dựng chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hiện, tạo nên những cú hích, sức bật mới cho các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.