SCB là một trong 10 ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất

Phương Phương |

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã được bình chọn là 1 trong 10 Ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất; đồng thời nhận được danh hiệu “Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn”.

Ngày 22.10.2020, tại TPHCM, Công ty Anphabe đã tổ chức chương trình “Vượt chướng ngại – Mở lối riêng” và vinh danh những tổ chức, doanh nghiệp được bình chọn “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.

Chương trình khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe thực hiện có sự tham gia của hơn 500 thương hiệu nhà tuyển dụng đến từ 20 ngành nghề, cùng hơn 70.000 phản hồi từ người đi làm có kinh nghiệm.

Thành tích trên chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của SCB trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao cơ chế phúc lợi, cũng như tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực và hạnh phúc cho cán bộ nhân viên.

SCB đã tập trung khai thác các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực nhân viên với hệ tư tưởng “Thay đổi để dẫn đầu” và bồi dưỡng nâng tầm tư duy lãnh đạo và đội ngũ lãnh đạo kế cận qua dự án “SCB Next Gene” và chuỗi chương trình “Phát triển năng lực lãnh đạo – Crestcom”. Trong năm 2020, SCB đã triển khai 911 lớp đào tạo trực tuyến (E-learning) và đào tạo tập trung.

Đồng thời, dù gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của dịch bệnh COVID-19, SCB không những không cắt giảm lao động, mà vẫn nỗ lực duy trì các chế độ lương, thưởng, phúc lợi... giúp cán bộ nhân viên yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, SCB cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ mới, số hóa quy trình tuyển dụng, tập trung gia tăng trải nghiệm của ứng viên. SCB đã nâng cấp thành công hệ thống phần mềm nhân sự Histaff, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Grow360 trong việc phân tích và đưa ra các giải pháp thông minh, nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng. Tính từ đầu năm đến nay, SCB đã tuyển dụng mới gần 1.500 nhân sự.

Ông Vũ Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực SCB, chia sẻ: “SCB đang bước vào giai đoạn chuyển đổi tăng tốc 2020-2030 và qua việc ký kết chiến lược với McKinsey & Company, SCB sẽ có những định hướng, chiến lược phát triển nguồn nhân sự trong tương lai. Chúng tôi luôn xác định Con Người là tài sản, là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh và thành công của Ngân hàng. Do đó, hoạt động xây dựng, trọng dụng, gìn giữ và phát triển Con Người luôn là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của SCB.”

Phương Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng nói vốn dồi dào, nhưng doanh nghiệp lại không dễ tiếp cận

NHẬT HỒ |

Đó là nội dung trao đổi thẳng thắng tại cuộc cà phê kết nối doanh nghiệp lần thứ 2 được Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức tại Cà Mau. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cà Mau thông tin nguồn vốn rất dồi dào, tuy nhiên về phía doanh nghiệp họ cho rằng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ tiếp cận.

Hé lộ khối tài sản thừa kế kếch xù của hai ái nữ tỉ phú gia tộc Samsung

Hương Nguyễn |

Là con gái của Chủ tịch Samsung, hai ái nữ Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Đồ Halloween nhộn nhịp phố phường

Thành Nhân |

Còn 1 tuần nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng không khí tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn đi tìm mua những bộ đồ hóa trang chuẩn bị lễ hội khiến không khí thêm sôi động.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngân hàng nói vốn dồi dào, nhưng doanh nghiệp lại không dễ tiếp cận

NHẬT HỒ |

Đó là nội dung trao đổi thẳng thắng tại cuộc cà phê kết nối doanh nghiệp lần thứ 2 được Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức tại Cà Mau. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cà Mau thông tin nguồn vốn rất dồi dào, tuy nhiên về phía doanh nghiệp họ cho rằng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ tiếp cận.

Hé lộ khối tài sản thừa kế kếch xù của hai ái nữ tỉ phú gia tộc Samsung

Hương Nguyễn |

Là con gái của Chủ tịch Samsung, hai ái nữ Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Đồ Halloween nhộn nhịp phố phường

Thành Nhân |

Còn 1 tuần nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng không khí tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn đi tìm mua những bộ đồ hóa trang chuẩn bị lễ hội khiến không khí thêm sôi động.