Saudi Arabia cho phép 12 DN Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại

Vũ Long |

SFDA cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản đánh bắt vào thị trường Saudi Arabia.

Chấp nhận nhập khẩu một số thủy sản của 12 doanh nghiệp

Theo Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương), Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam đã có công hàm gửi các cơ quan chức năng phía Việt Nam thông báo ý kiến của Tổng cục Thực phẩm và Dược phẩm Saudi Arabia (SFDA) cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản đánh bắt vào thị trường Saudi Arabia.

(Tham khảo tại https://sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-09/vitnam-fish_0.pdf để biết danh sách 12 doanh nghiệp và những mặt hàng thủy sản của Việt Nam được SFDA cho phép xuất khẩu vào Saudi Arabia) .

Như vậy, sau hơn 2 năm bị gián đoạn, với sự nỗ lực phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Saudi Arabia trong việc thúc đẩy, vận động các cơ quan có liên quan phía Saudi Arabia, SFDA đã bước đầu cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản đánh bắt vào Saudi Arabia.

Về phía mình, để có được kết quả này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khắc phục hạn chế, tồn tại và hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá để gửi phía Saudi Arabia.

Đây một tín hiệu đáng mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho đầu ra của ngành thủy sản trong nước, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đàm phán để Saudi Arabia gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm nhập khẩu thủy sn

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NNPTNT và các cơ quan liên quan làm việc, thúc đẩy SFDA bổ sung thêm các doanh nghiệp Việt Nam khác được phép xuất khẩu thủy sản trở lại vào thị trường Saudi Arabia, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng cần lưu ý: Saudi Arabia là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là thị trường có vai trò đầu tàu tại khu vực Trung Đông, do đó các động thái chính sách của Saudi Arabia có thể tạo ảnh hưởng đến các thị trường khác trong khu vực.

Vì vậy, các doanh nghiệp thủy sản cần rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường nuôi trồng, sản xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Saudi Arabia, tránh để ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hồ sơ của SFDA đối với các doanh nghiệp khác.

Việc này cũng góp phần hạn chế khả năng phía Saudi Arabia xem xét áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam trong tương lai.

Từ tháng 1.2018, Saudi Arabia áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản có xuất xứ từ Việt Nam sau khi đoàn thanh tra thực tế của SFDA đến Việt Nam làm việc và kết luận một số cơ sở sản xuất, chế biến tôm và cá tra của Việt Nam không đảm bảo được các yêu cầu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6, nhưng không đột biến

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản dù giảm nhẹ 1,6% trong tháng 5.2020 do thế giới vẫn chưa khống chế được dịch bệnh COVID-19, nhưng dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ bật tăng trong các tháng cuối năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6, nhưng không đột biến

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản dù giảm nhẹ 1,6% trong tháng 5.2020 do thế giới vẫn chưa khống chế được dịch bệnh COVID-19, nhưng dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ bật tăng trong các tháng cuối năm.