Những ngày đầu tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán, khi đào phai, mai tàn, người Hà Nội lại chuyển sang chơi hoa bưởi. Năm nay, xu hướng chơi bưởi theo chậu, làm cảnh được người dân ưa chuộng và săn lùng nhiều hơn.
Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày qua, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người dân đến mua bưởi, lựa chọn cho gia đình những cây bưởi ưng ý nhất. Thông thường mọi năm người dân thường mua hoa bưởi theo cân, nhưng năm nay xuất hiện dòng bưởi lạ này, chuyên làm cảnh khiến nhiều người thích thú.
Anh Hoàng Văn Thái (22 tuổi, Văn Giang, Hưng Yên), chủ vườn hoa bưởi cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình anh mang loại bưởi này ra Thủ đô bày bán. Đây là dòng bưởi Diễn được nhà vườn trồng theo phương pháp chiết cành nhằm mục đích lấy cây chuyên cho hoa.
Theo anh Thái, anh bắt đầu bán bưởi từ sau mùng 4 Tết, với khoảng gần 500 cây bưởi. Loại bưởi vừa có thể làm cảnh, trồng vườn và lấy cây ăn quả. Tùy vào mỗi loại cây sẽ có mức giá khác nhau. Như cây nhỏ, loại đặt để ở bàn uống nước là 100.000 đồng/cây, loại vừa khoảng từ 500.000 – 1.000.000 đồng/cây, cây to từ 1.500.000 – 2.000.000 đồng/cây.
“Thời gian cây bưởi nở hoa là sau Tết Nguyên đán, mùa hoa sẽ kéo dài từ 30 – 45 ngày. Hết mùa hoa, cây vẫn ra quả bình thường nhưng không nhiều, chủ yếu ở các cây to, có tuổi đời từ 2 năm trở lên”, anh Thái cho hay.
Tỉ mỉ chọn từng lá bưởi, cây bưởi, bà Vũ Thị Hòa (46 tuổi, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đây là năm đầu tiên chơi loại bưởi cảnh này, trông rất thích thú và bắt mắt.
“Màu trắng của hoa bưởi tượng trưng cho sự giản dị, thật thà, mang lại không khí đầm ấm cho gia đình. Nhiều cây bưởi có dáng, thế cây đẹp với mức giá vừa phải. Năm nay tôi lựa chọn cho gia đình một cây có giá 300.000 đồng", bà Hòa chia sẻ.
Dịp Rằm tháng Giêng sắp tới, nhiều người lựa chọn loại cây độc đáo này để chơi thay cho hoa lê, hoa đào. Đây cũng là một nét đặc biệt, một thú chơi mới của người dân Hà Nội.