Sau sự cố sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: "Các hồ thuỷ điện đều đang an toàn"

Cường Ngô |

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp khẳng định, qua báo cáo, các hồ thuỷ điện đang vận hành trong phạm vi cả nước đều đảm bảo an toàn theo quy định.

Chiều 16.10, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc phát triển thuỷ điện, nhất là thuỷ điện vừa và nhỏ ở Việt Nam - sau sự cố sạt lợ thuỷ điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người chết, mất tích.

Trả lời về vấn đề này, ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, Việt Nam có 11 hồ chứa. Đối với các hồ chứa có dung tích phòng lũ sẽ phải điều tiết lượng nước duy trì để đảm bảo phòng lũ.

Khi có sự cố, các thủy điện phải báo cáo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để xin phép lệnh điều hành có xả, duy trì mực nước đón lũ để khi lũ về làm chậm, giảm lượng nước về phía hạ du.

Trong các đợt lũ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đều ban hành công điện chỉ đạo điều hành các hồ chứa triển khai các giải pháp ứng phó mùa lũ, đảm bảo vận hành đúng quy trình được phê duyệt, đảm bảo an toàn hạ du.

Quy hoạch thuỷ điện làm “nóng” họp báo thường kỳ Bộ Công Thương. Ảnh: Cường Ngô
Quy hoạch thuỷ điện làm “nóng” họp báo thường kỳ Bộ Công Thương. Ảnh: Cường Ngô

Khi xả lũ, các hồ thủy điện đều phải có cảnh báo cho các khu dân cư ở hạ du, phối hợp chặt với chính quyền địa phương trong việc thông báo cho người dân hạn chế xả lũ cho người dân hạ du. "Qua báo cáo, các hồ thủy điện đang vận hành trong phạm vi cả nước đều đảm bảo an toàn theo quy định" - ông Bảo khẳng định.

Kiên quyết loại khỏi quy hoạch 472 dự án thủy điện nhỏ

Trả lời câu hỏi về việc vận hành, rà soát hồ chứa đã đầy nước ở khu vực miền Bắc và miền Trung như thế nào?", ông Bảo cho hay, qua theo dõi, từ ngày 5-12.10, tổng lượng mưa Hà Tĩnh và Bình Định có nơi đạt 500mm; Quảng Bình có nơi 1.200mm; Quảng Trị có nơi 1.800mm; Đà Nẵng 1.200mm; Quảng Nam 1.400; Thừa Thiên Huế có nơi đạt 2.000mm.

Theo thống kê cả mùa mưa ở Huế là 2.009 - 2.127mm. Chỉ trong 1 tuần, lượng mưa xấp xỉ bằng cả mùa mưa, gây ra lượng mưa lớn, ngập lụt nhiều vùng miền Trung, gây ảnh hưởng mạnh về người, tài sản. Đây là điều xảy ra ngoài mong muốn.

Còn khu vực miền Trung với địa hình dốc, mỏng, không có hồ lớn như Sơn La, Hòa Bình, ở đây chủ yếu là các hồ nhỏ, đập tràn, khi nước về tràn tự do. Một số hồ lớn như Sông Tranh, Quảng Trị, Bình Điền, A Vương…đều có dung tích phòng lũ, như hồ Quảng Trị là 30 triệum3; hồ Bình Điền - 150 triệum3.

"Các hồ này đều phải duy trì một lượng nước nhất định, đề phòng chống lũ thượng nguồn về và để đảm bảo làm sao chậm và giải cứu hạ du.

Tuy nhiên, thời gian vừa rồi, do mưa lớn, mực nước hạ du và mưa lớn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các đã chỉ đạo các hồ chứa vừa xả lũ, vừa đảm bảo lượng nước thích hợp để đón lũ, từ đó giảm lũ. Quá trình xả nước này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc khắc phục của nhân dân vùng hạ du khi mưa gây ra.

Qua sự kiện vừa rồi, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành địa phương để chỉ đạo, rà soát các vấn đề, nhất là ứng phó thiên tai, lường trước các tình huống xảy ra. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ chứa" - ông Bảo khẳnh định.

Nói về quy hoạch phát triển thuỷ điện, đặc biệt thuỷ điện vừa và nhỏ ở Việt Nam, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đỗ Đức Quân – Phó cục trưởng Cục Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho hay: "Thời gian qua, chúng tôi đã kiên quyết loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang, 472 dự án thủy điện nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện. Đây là các dự án có chiếm nhiều diện tích đất hoặc có ảnh hưởng lớn đến môi trường, kinh tế, xã hội", ông Quân nói.

"Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương không xem xét bổ sung bất cứ dự án thủy điện nào có chiếm diện tích đất rừng tự nhiên", Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại thuỷ điện Rào Trăng

Vương Trần |

Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện về việc cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Tiểu khu 67 và thuỷ Điện Rào Trăng 3.

Đề nghị công nhận liệt sỹ cho 13 người hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang làm các thủ tục đề nghị cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Phát triển ồ ạt Thuỷ điện vừa và nhỏ: Thủ phạm “nuốt” rừng, gây lụt lội?

Phong Nguyễn |

Nghị quyết 55 về Chiến lược quốc gia về năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2020 đã nêu định hướng đối với thuỷ điện: “Huy động tối đa các nguồn thuỷ điện hiện có và phát triển có chọn lọc, bổ sung một số thuỷ điện nhỏ và vừa, thuỷ điện tích năng. Có chiến lược hợp tác phát triển thuỷ điện gắn với nhập khẩu điện năng dài hạn từ nước ngoài”. Nhiều năm qua, việc phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tràn lan ở nhiều địa phương đã được nhiều chuyên gia cảnh báo là có nguy cơ phá huỷ môi trường, phá rừng và xảy ra lụt lội.

Cho dù thuỷ điện vừa và nhỏ cũng mang lại những lợi ích kinh tế nhất định, tuy nhiên trong bối cảnh người dân đang đối mặt với lũ lụt thì vấn đề quy hoạch, xây dựng các thuỷ điện vừa và nhỏ cũng cần đặt ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại thuỷ điện Rào Trăng

Vương Trần |

Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện về việc cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Tiểu khu 67 và thuỷ Điện Rào Trăng 3.

Đề nghị công nhận liệt sỹ cho 13 người hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang làm các thủ tục đề nghị cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Phát triển ồ ạt Thuỷ điện vừa và nhỏ: Thủ phạm “nuốt” rừng, gây lụt lội?

Phong Nguyễn |

Nghị quyết 55 về Chiến lược quốc gia về năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2020 đã nêu định hướng đối với thuỷ điện: “Huy động tối đa các nguồn thuỷ điện hiện có và phát triển có chọn lọc, bổ sung một số thuỷ điện nhỏ và vừa, thuỷ điện tích năng. Có chiến lược hợp tác phát triển thuỷ điện gắn với nhập khẩu điện năng dài hạn từ nước ngoài”. Nhiều năm qua, việc phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tràn lan ở nhiều địa phương đã được nhiều chuyên gia cảnh báo là có nguy cơ phá huỷ môi trường, phá rừng và xảy ra lụt lội.

Cho dù thuỷ điện vừa và nhỏ cũng mang lại những lợi ích kinh tế nhất định, tuy nhiên trong bối cảnh người dân đang đối mặt với lũ lụt thì vấn đề quy hoạch, xây dựng các thuỷ điện vừa và nhỏ cũng cần đặt ra.