Sau soát xét nợ xấu của Nam A Bank tăng mạnh

Gia Miêu |

Tổng nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tăng lên mức hơn 2.200 tỉ đồng sau soát xét

Theo báo cáo vừa công bố của Nam A Bank, sau soát xét ngân hàng ghi nhận nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp gần 5 lần so với trước soát xét, lên mức 1.535 tỉ đồng.

Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lần lượt giảm 6% và 27% so với trước soát xét, dẫn đến tổng nợ xấu của Nam A Bank tăng 81%, lên mức gần 2.259 tỉ đồng.

Với nợ nghi ngờ tăng mạnh, dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng thêm hơn 1.904 tỉ đồng, tương đương tăng 3% so với trước soát xét. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,66% lên mức 2,93% sau soát xét.

Theo báo cáo ban đầu, tổng nợ xấu của NamABank tại thời điểm cuối quý 2/2020 giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 1.245 tỉ đồng, trong đó giảm nhiều nhất là nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Do đó, làm tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của Ngân hàng giảm nhẹ từ mức 1,97% hồi đầu năm xuống còn 1,66%. Tuy nhiên con số nợ xấu sau soát xét đã có sự thay đổi lớn.

Mặc dù nợ nghi ngờ tăng mạnh sau soát xét, kết quả kinh doanh bán niên của Ngân hàng không có sự thay đổi. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Nam A Bank nửa đầu năm 2020 vẫn ở mức gần 201 tỉ đồng và 160 tỉ đồng, lần lượt giảm 55% và 54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ngân hàng “ngấm đòn” nợ xấu

Văn Nguyễn |

Dù vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực so với quý trước và so với thời điểm cuối năm 2019, nhưng gánh nặng nợ xấu tiếp tục là khoản mục đè nặng kết quả kinh doanh của hàng loạt ngân hàng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi trong nửa đầu năm 2020.

Lo ngại nợ xấu ngân hàng ngày càng phình to

Văn Nguyễn |

Trong khi tăng trưởng tín dụng chậm lại trong 6 tháng đầu năm, chất lượng cho vay tại các ngân hàng đang có dấu hiệu xấu đi dưới áp lực của dịch bệnh COVID-19 khiến tỉ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có nguy cơ phình to trong thời gian tới.

Nợ xấu của TPBank tăng vọt 53% trong quý I/2020

Lan Hương |

Nợ xấu ngân hàng TPBank (mã HOSE: TPB) tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng loạt ngân hàng “ngấm đòn” nợ xấu

Văn Nguyễn |

Dù vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực so với quý trước và so với thời điểm cuối năm 2019, nhưng gánh nặng nợ xấu tiếp tục là khoản mục đè nặng kết quả kinh doanh của hàng loạt ngân hàng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi trong nửa đầu năm 2020.

Lo ngại nợ xấu ngân hàng ngày càng phình to

Văn Nguyễn |

Trong khi tăng trưởng tín dụng chậm lại trong 6 tháng đầu năm, chất lượng cho vay tại các ngân hàng đang có dấu hiệu xấu đi dưới áp lực của dịch bệnh COVID-19 khiến tỉ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có nguy cơ phình to trong thời gian tới.

Nợ xấu của TPBank tăng vọt 53% trong quý I/2020

Lan Hương |

Nợ xấu ngân hàng TPBank (mã HOSE: TPB) tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2020.