Sau phiên bùng nổ 8.000 tỉ, chứng khoán hôm nay tăng tiếp hay điều chỉnh?

Thế Lâm |

Phiên bùng nổ với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 8.000 tỉ đồng ngày 19.5 đã để lại nhiều kì vọng đợt sóng tăng mới sẽ tiếp tục bứt phá trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), rủi ro điều chỉnh cũng đang gia tăng…

Nhận định từ TVSI cho rằng, động lực tăng điểm của VN-Index vẫn còn, tuy nhiên chỉ số khó có thể bứt phá qua vùng kháng cự 850-870 điểm. Theo đó, khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên tận dụng các phiên tăng điểm để chốt lời dần đối với các vị thế ngắn hạn.

Đồng thuận với nhận định của TVSI, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng nhận định rằng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và duy trì trên ngưỡng 840-845 điểm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên sẽ đan xen những nhịp rung lắc và điều chỉnh.

BVSC cho rằng, một khi kiểm định thành công vùng quanh 840 điểm VN-Index có cơ hội bước vào nhịp tăng điểm mới tiến đến vùng kháng cự 860-880 điểm. Khuyến nghị được BVSC đưa ra là nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ các vị thế hiện có trong danh mục và có thể mở các vị thế mua trở lại khi chỉ số kiểm định thành công ở vùng 838-840 điểm.

Nhận định về phiên bùng nổ giá trị giao dịch ngày 19.5, bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – cho rằng, việc thu hẹp đà tăng về cuối phiên này chính là điểm tích cực để giúp cho giai đoạn tăng sắp tới chắc chắn hơn. Về kịch bản phiên hôm nay, chuyên gia này cho rằng tốt nhất VN-Index điều chỉnh nhẹ ở đầu phiên với thanh khoản thấp và về cuối phiên sẽ tăng điểm nhẹ trở lại.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), phiên ngày 19.5 đã phá vỡ trạng thái tích lũy quanh vùng 840 điểm và mở rộng sóng tăng tiếp nối từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, áp lực chốt lời trong phiên cũng thể hiện rõ khi chỉ số tiếp cận vùng điểm 850-854. Do đó, MBS nhận định trong những phiên tới khả năng sẽ xảy ra rung lắc mạnh tại vùng điểm 854-863.

Trước trạng thái thị trường được Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) đánh giá là chưa qua tích cực từ phiên tăng điểm ngày 19.5, khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên  cân nhắc chốt lời dần khi thị trường tăng về các ngưỡng kháng cự và canh để mua cân bằng lại danh mục khi thị trường điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ khi áp lực bán yếu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán có phiên bùng nổ hơn 8.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 19.5, sàn HoSE phủ sắc xanh đều ngay từ khi mở cửa cho thấy dấu hiệu đợt sóng tăng mới. Có lúc chỉ số Vn-Index tăng đỉnh điểm hơn 14 điểm. Tuy nhiên, càng về cuối phiên lực xả hàng mạnh đã kéo chỉ số giảm xuống dần. Kết phiên Vn-Index tăng 8,91 điểm tương ứng với mức 1,06%.

Thị trường chứng khoán đang tích lũy cho nhịp sóng tăng mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18.5 đã tăng điểm trở lại khá mạnh sau 3 phiên giảm về cuối tuần trước. Trong khi đó, thanh khoản ở mức trên 4.400 tỉ đồng cho thấy lực bán ra không quá mạnh, có dấu hiệu thị trường đang tích lũy cho nhịp sóng tăng mới.

3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có còn cơ hội tăng trong tuần mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần qua với chỉ số Vn-Index đã chứng kiến 3 phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Tuy mức độ giảm không lớn song vấn đề ở chỗ là Vn-Index không thể tiến đến mốc 840 điểm và cũng không thể trụ vững ở ngưỡng 835 điểm được lâu.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chứng khoán có phiên bùng nổ hơn 8.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 19.5, sàn HoSE phủ sắc xanh đều ngay từ khi mở cửa cho thấy dấu hiệu đợt sóng tăng mới. Có lúc chỉ số Vn-Index tăng đỉnh điểm hơn 14 điểm. Tuy nhiên, càng về cuối phiên lực xả hàng mạnh đã kéo chỉ số giảm xuống dần. Kết phiên Vn-Index tăng 8,91 điểm tương ứng với mức 1,06%.

Thị trường chứng khoán đang tích lũy cho nhịp sóng tăng mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18.5 đã tăng điểm trở lại khá mạnh sau 3 phiên giảm về cuối tuần trước. Trong khi đó, thanh khoản ở mức trên 4.400 tỉ đồng cho thấy lực bán ra không quá mạnh, có dấu hiệu thị trường đang tích lũy cho nhịp sóng tăng mới.

3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có còn cơ hội tăng trong tuần mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần qua với chỉ số Vn-Index đã chứng kiến 3 phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Tuy mức độ giảm không lớn song vấn đề ở chỗ là Vn-Index không thể tiến đến mốc 840 điểm và cũng không thể trụ vững ở ngưỡng 835 điểm được lâu.