Sau phản ánh của Báo Lao Động, phá loạt điểm tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội

Cường Ngô - Hoài Anh |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về các địa điểm tập kết hàng hoá "chui" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội), sáng nay (3.9), Chủ tịch quận Nam Từ Liêm đã đích thân đi kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm những sai phạm.

Giải toả, cưỡng chế điểm tập kết hàng hoá trái phép

Liên quan tuyến bài: "Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng" mà Báo Lao Động đã phản ánh, sáng 3.9, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã dẫn đầu đoàn công tác của quận kiểm tra tình hình tập kết hàng hoá trái phép tại các địa điểm trên đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình.

Tại điểm tập kết hàng hoá trái phép ở địa chỉ 288 Phạm Hùng - vốn là cửa hàng mua bán trao đổi ôtô cũ, khi đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đến, nơi này đóng cửa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Cường đã yêu cầu cán bộ công an phường Mỹ Đình 1 mở cửa để kiểm tra.

Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Kiêm
Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Kiêm
Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Kiêm
Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Kiêm kiểm tra điểm tập kết hàng hoá "chui" trên đường Phạm Hùng.

Bên trong điểm tập kết có hai nhân viên trông giữ hàng và rất nhiều hàng hoá của các xe tải từ Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc... gửi về. Hàng được đóng gói trong các thùng cát-tông, bao tải dứa và túi ni-lông. Bên ngoài có dán thông tin chủ hàng.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Công an phường Mỹ Đình 1 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ bãi, đồng thời yêu cầu lực lượng công an phá dỡ điểm tập kết trái phép này.

"Đây là nơi tập kết hàng từ các xe tải ngoại tỉnh về, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, cho nên phải giải toả ngay, phương án cưỡng chế là chắc chắn rồi", ông Cường nói và cho biết, với các hành vi sai phạm, chính quyền quận sẽ xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Nhiều hàng hoá được phát hiện tại các điểm tập kết trái phép.
Nhiều hàng hoá được phát hiện tại các điểm tập kết trái phép.

Xử phạt với chủ bãi tập kết

Tại một điểm tập kết hàng hoá khác trên đường Phạm Hùng (đối diện số 36 đường Phạm Hùng), đoàn công tác của Chủ tịch quận Nam Từ Liêm đã ập vào kiểm tra. Bên trong điểm tập kết là một phụ nữ tên Hoàng Thị Hân đang trông giữ hàng hoá được các nhà xe gửi về. 

Bà Hân cho biết, số lượng hàng hoá này của một người đàn ông tên Đức - là nhân viên bến xe Mỹ Đình gửi, giao nhận và tập kết hàng hoá. Bà cũng không biết những người đến gửi hàng hoá là những ai.

Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 đã làm việc với ông Đức. Đồng thời đưa toàn bộ số hàng hoá tập kết trái phép này về phường để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Bãi tập kết này, ngay sau đó cũng được lực lượng công an phá dỡ và dựng rào chắn để niêm phong.

Toàn bộ hàng hoá được mang về phường để lập biên bản.
Toàn bộ hàng hoá được mang về phường để lập biên bản.

Trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, trong chiều nay, lực lượng yêu cầu bà Hân di dời toàn bộ vật dụng và gia súc gia cầm để tiến hành phong toả khu vực này. 

Trước đó, theo phản ánh của Báo Lao Động, trên tuyến đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sau khi bến xe Mỹ Đình dừng hoạt động, từ nút giao với Dương Đình Nghệ đến đầu đường Tôn Thất Thuyết, cứ cách vài chục mét lại có một điểm đón và trả hàng xe tải đi các tỉnh Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc…

Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng.

Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, một số cá nhân đã trưng dụng cửa hàng, bãi đất trống là điểm tập kết, giao nhận hàng hoá. Xung quanh điểm tập kết là cây dại, được che chắn bạt cẩn thận, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Một shipper thường xuyên lấy hàng tại những điểm tập kết chui như thế này cho biết vì hoạt động trái phép nên điểm tập kết phải kín đáo, việc nhận và gửi hàng được thực hiện nhanh chóng.

Hiện nay, TP.Hà Nội chỉ cho phép 5 điểm giao nhận hàng hóa gồm: Khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội; Khu tái định cư ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn); Ô đất trống ở xã Dương Xá huyện Gia Lâm; Bến xe Yên Nghĩa; Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm).

Chính vì vậy, các cá nhân tự ý lập “bến cóc”, giao nhận hàng hoá trái phép không những gây mất an toàn giao thông còn vi phạm các quy định phòng chống dịch, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cường Ngô - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt địa điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang được biến thành nơi tập kết hàng hoá "chui" với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Việc các cá nhân tự ý lập "bến cóc", giao nhận hàng hoá trái phép không những gây mất an toàn giao thông còn vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm: Tiền vào túi ai?

Cường Ngô |

Những sai phạm tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã rõ ràng. Tuy nhiên, thông tin sau các buổi làm việc của các cơ quan chức năng chưa đề cập tới có hay không việc thu phí vào bến gấp cả chục lần quy định? Số tiền thu được đi về đâu và ai là người chỉ đạo, cho phép việc này diễn ra?

Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Thanh tra Sở GTVT báo cáo gì?

Cường Ngô |

Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội, Giám đốc bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng tập kết hàng hoá tại bến, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt địa điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang được biến thành nơi tập kết hàng hoá "chui" với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Việc các cá nhân tự ý lập "bến cóc", giao nhận hàng hoá trái phép không những gây mất an toàn giao thông còn vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm: Tiền vào túi ai?

Cường Ngô |

Những sai phạm tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã rõ ràng. Tuy nhiên, thông tin sau các buổi làm việc của các cơ quan chức năng chưa đề cập tới có hay không việc thu phí vào bến gấp cả chục lần quy định? Số tiền thu được đi về đâu và ai là người chỉ đạo, cho phép việc này diễn ra?

Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Thanh tra Sở GTVT báo cáo gì?

Cường Ngô |

Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Hà Nội, Giám đốc bến xe Nước Ngầm đã thừa nhận có hiện tượng tập kết hàng hoá tại bến, chưa chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với bến xe này để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.