Sau nhiều nỗ lực vẫn còn hơn 700 xe hàng tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Mặc dù phía cơ quan hải quan của Việt Nam và Trung Quốc đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tăng thời gian làm việc, nhưng đến ngày 11.5, vẫn tồn hơn 700 xe hàng tại các cửa khẩu Trung Quốc.

Ngày 13.5, theo thông tin cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền của Bộ Công Thương, tại các tỉnh giáp Trung Quốc: Tổng số xe xuất nhập khẩu gồm 797 xe xuất khẩu và 845 xe nhập khẩu; 710 xe tồn.

Trong đó, hàng tồn chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Cụ thể, tại tỉnh Lạng Sơn, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 970 xe. Trong đó, 466 xe xuất khẩu; 504 xe nhập khẩu và tồn 556 xe.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 223 xe. Trong đó, 67 xe xuất khẩu; 156 xe nhập khẩu và 94 xe tồn (không tính hàng đông lạnh).

Tại các tỉnh giáp Lào, hàng tồn ghi nhận còn tại cửa khẩu Hòn La (Quảng Bình) và cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) với các mức tồn lần lượt 34 xe nhập cảnh và 10 cont.

Tại các tỉnh giáp Campuchia, hiện chỉ còn hàng tồn tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) với số lượng 16 xe (nguyên phụ liệu may mặc, vải dệt kim, đế giày, thùng carton, lon nhôm rỗng…).

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn gần 1.300 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Vũ Long |

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc vẫn tồn gần 1.300 xe hàng xuất khẩu. Trong đó, chủ yếu là các xe chở nông sản.

Lạng Sơn: Hơn 1.100 xe hàng tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 26.4 cho thấy, hiện còn tồn tổng số 1.340 xe hàng tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc, Lào. Trong đó tại Lạng Sơn đang tồn 1.179 xe và toa hàng.

Khuyến cáo cửa khẩu ùn ứ, chủ xe hàng vừa tốn phí vừa bị hư hỏng nông sản

cao nguyên - thông chí |

Từ đầu tháng 4 đến nay, đường quốc lộ 1A dẫn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh đã chật cứng xe hàng. Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần khuyến cáo các chủ hàng không nên đưa xe hàng lên biên giới vì Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, tới ngày 15.4, vẫn còn ùn ứ hàng nghìn xe container tại cửa khẩu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Vẫn còn gần 1.300 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Vũ Long |

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc vẫn tồn gần 1.300 xe hàng xuất khẩu. Trong đó, chủ yếu là các xe chở nông sản.

Lạng Sơn: Hơn 1.100 xe hàng tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 26.4 cho thấy, hiện còn tồn tổng số 1.340 xe hàng tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc, Lào. Trong đó tại Lạng Sơn đang tồn 1.179 xe và toa hàng.

Khuyến cáo cửa khẩu ùn ứ, chủ xe hàng vừa tốn phí vừa bị hư hỏng nông sản

cao nguyên - thông chí |

Từ đầu tháng 4 đến nay, đường quốc lộ 1A dẫn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh đã chật cứng xe hàng. Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần khuyến cáo các chủ hàng không nên đưa xe hàng lên biên giới vì Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, tới ngày 15.4, vẫn còn ùn ứ hàng nghìn xe container tại cửa khẩu.