Sau nhiều năm rớt thảm, giá cà phê Khe Sanh quả tươi tăng cao

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ đầu vụ đến nay, giá cà phê quả tươi ở thủ phủ trồng cà phê của tỉnh Quảng Trị tăng hơn gấp đôi so với những năm trước.

Ngày 1.12, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vụ mùa năm 2021 này, nông dân trồng cà phê tại địa bàn vui mừng vì giá rất cao. Tuy nhiên, năm nay diện tích cây cà phê cho thu hoạch giảm, năng suất cũng không cao như các vụ mùa trước.

Xã Hướng Phùng là địa phương trồng cà phê chủ lực của huyện Hướng Hóa, nhưng nay chỉ còn hơn 2.400ha diện tích trồng cây cà phê, trong đó khoảng 2.000ha đang cho thu hoạch. “Những năm trước, giá cà phê rất thấp, nên người dân không còn mặn mà. Quá trình chăm sóc cũng bỏ bê, nên diện tích thu hẹp và năng suất cũng giảm nhiều. Năm nay mỗi ha chỉ thu được 4,5 đến 5 tấn quả tươi, nhưng giá rất cao nên người dân phấn khởi” – ông Phan Ngọc Long – Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết.

Hiện, mỗi cân cà phê quả tươi có giá giao động từ 12.000 đồng đến 13.500 đồng. Vào thời điểm đầu vụ, giá từ 5.000 nghìn đồng/kg rồi nhích dần lên. Ở vụ mùa năm 2020, giá mỗi kg cà phê giao động chỉ từ 4.000 đồng 6000 đồng/kg, chưa bằng 1 nửa so với năm nay.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hướng Hóa hiện có hơn 4.400 ha cà phê, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Tân Liên và thị trấn Khe Sanh. Trong đó, một nửa diện tích đã bị già cỗi, thoái hóa và nhiễm sâu bệnh nặng.

Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, năm nay năng suất cà phê trên địa bàn không bằng những năm trước, nhưng chất lượng thì lại tăng cao và giá cũng cao. Mấy năm trở lại, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và của huyện, đã tiến hành việc tái canh cây cà phê, nhưng do giá quá thấp nên nông dân không mặn mà. “Nhưng vụ mùa này giá lên rất cao, nên hiện có một số xã đã đăng ký để tái canh các diện tích cây cà phê già cỗi. Đó là tín hiệu tốt để phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn, lấy lại vị thế và xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh” – ông Lê Quang Thuận, nói.

Tại cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức thu hút sự tham gia của 41 đơn vị đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sơn La, Quảng Trị, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk đăng ký tham gia với 74 mẫu dự thi. Trong đó, có 45 mẫu Robusta và 29 mẫu Arabica. Kết quả, trong 20/47 mẫu cà phê đặc sản lọt vào vòng chung kết, đã có 3 mẫu Arabica và 3 mẫu Robusta đạt điểm cao nhất được Ban tổ chức lựa chọn để trao giải cho các đơn vị tham gia. Trong đó, sản phẩm cà phê Arabica Khe Sanh xuất sắc đạt giải Nhất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

"Lên hương" cà phê Đắk Nông nhờ thay đổi phương thức thu hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tất bật bước vào vụ thu hoạch cà phê. Điều đáng mừng là người dân đã ý thức được việc thu hái cà phê chín mọng, có chọn lọc thay vì hái xô một đợt như trước đây. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đưa hương vị cà phê Đắk Nông bay xa.

Kinh tế 24h: Dòng tiền ồ ạt đổ về vàng; Năng suất cà phê tăng vượt trội

Khương Duy |

Dòng tiền ồ ạt đổ về vàng; 11 tháng, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 26,5 tỉ USD; Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích hơn 131.000ha. Thông qua chương trình tái canh, nhiều vườn cà phê ở Đắk Nông đã được "trẻ hóa" mang lại năng suất, hiệu quả vượt trội cho người nông dân.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

"Lên hương" cà phê Đắk Nông nhờ thay đổi phương thức thu hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tất bật bước vào vụ thu hoạch cà phê. Điều đáng mừng là người dân đã ý thức được việc thu hái cà phê chín mọng, có chọn lọc thay vì hái xô một đợt như trước đây. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đưa hương vị cà phê Đắk Nông bay xa.

Kinh tế 24h: Dòng tiền ồ ạt đổ về vàng; Năng suất cà phê tăng vượt trội

Khương Duy |

Dòng tiền ồ ạt đổ về vàng; 11 tháng, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 26,5 tỉ USD; Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích hơn 131.000ha. Thông qua chương trình tái canh, nhiều vườn cà phê ở Đắk Nông đã được "trẻ hóa" mang lại năng suất, hiệu quả vượt trội cho người nông dân.