Sau "lệnh" đóng cửa, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi hiến kế để vượt khó

Cường Ngô |

Để vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19 khi tất cả các hàng quán phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã "bắt tay nhau", cùng tìm giải pháp gỡ khó.

Hãy tận dụng những công cụ đơn giản nhất để bán hàng

Sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và TPHCM yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ không thiết yếu (quán càphê, cửa hàng quần áo thời trang, phòng tập, hàng quán dịch vụ ăn uống...) đến ngày 5.4, nhiều doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống (F&B) cho biết đã tìm mọi phương án để tiếp cận khách hàng, chẳng hạn như chuyển sang mô hình bán hàng mang đi, giao hàng tận nơi.

Chia sẻ tại buổi meeting online: "Giải pháp tháo gỡ khó khăn SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ)" do nhóm Cộng đồng hỗ trợ các nhà kinh doanh có tên CSC (CEOs Supportive Community) tổ chức, đa số ý kiến các doanh nghiệp đưa ra là phải xác định rõ mục tiêu tiếp tục giao hàng để duy trì dòng vốn vận hành hay giữ tương tác với khách hàng, từ đó có phương án tiếp cận hiệu quả.

Cùng với đó là tận dụng nguồn khách hàng cũ hiện có và đề xuất các chính sách để họ bán hàng cho bạn.

Nhà hàng duy trì khoảng cách 2m để phòng chống dịch.
Nhà hàng duy trì khoảng cách 2m để phòng chống dịch.

Ông Huỳnh Lâm Hồ - CEO Haravan cho rằng, trước khi tư duy sử dụng công cụ phức tạp thì hãy tận dụng những công cụ đơn giản nhất mà bạn có thể hành động ngay như: Email, SMS, Facebook Fanpage…

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Lâm Hồ, hiện nay, Facebook vẫn đang là một kênh rất quan trọng trong việc giữ tương tác và kết nối với khách hàng. Bằng các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn, các chủ doanh nghiệp nên dẫn về Facebook Messenger để nhân viên làm việc từ xa có thể tiếp cận và tư vấn khách hàng ngay.

Tận dụng mối quan hệ bán hàng B2B

Trong quá trình trao đổi, ông Lê Hải Bình - Chủ tịch AXYS Group, nhà sáng lập Công ty Social8 Asia cho hay, qua khảo sát thấy rằng rất ít chủ doanh nghiệp lưu lại hệ thống thông tin khách hàng.

Ông Bình cho rằng "đây là một điểm mắc sai lầm rất lớn vì một số doanh nghiệp hiện tại đang sống nhờ cách khai thác thông tin khách hàng cũ". Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp nên tận dụng mối quan hệ bán hàng B2B (hình thức kinh doanh, buôn bán giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, thông thường là mô hình kinh doanh thương mại điện tử) sẽ được nhanh chóng, thuận tiện.

Theo ông Bình, thời điểm dịch ngày càng căng thẳng, chi phí để chuyển đổi một khách rất đắt, có thể cao hơn doanh thu mà họ mang lại. Song, nếu nhìn ở góc độ giá trị trọn đời của khách hàng, có thể sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho chủ doanh nghiệp.

"Hiện nay nhu cầu khách hàng sử dụng sản phẩm ngành F&B ngày càng đòi hỏi cao, vì thế các doanh chủ cần chú tâm vào việc vệ sinh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Có thể kết hợp tạo thành các combo, gói dịch vụ gia tăng lợi ích cộng thêm của khách hàng", Chủ tịch AXYS Group nêu quan điểm.

Ông Diện Phạm - Đại diện Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam cho biết, để vượt qua khó khăn giai đoạn này, các doanh nghiệp SMEs cần kết hợp các thương hiệu trong cùng phân khúc liên kết với nhau tạo thành các E-Voucher (phiếu mua hàng điện tử).

Những phiếu mua hàng có thể sử dụng kênh truyền thông xã hội để phát tán hoặc sử dụng QR Code dán lên bao bì sản phẩm, để khi nhận được hàng, khách hàng có thể quét mã và nhận khuyến mãi. Đồng thời chuyển sang nội dung cuối cùng là tận dụng dữ liệu để tiếp thị và bán hàng lại.

Cộng đồng doanh nghiệp bắt tay nhau, đàm phán chủ nhà giảm tiền thuê

"Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, chúng tôi đã chuẩn bị 5 viễn cảnh, từ xấu ít tới cực xấu, để đưa ra các phương án giúp công ty vượt qua mùa dịch nặng nề này.

Hiện tại là giai đoạn cắt giảm các chi phí không cần thiết, cho nhân viên nghỉ bớt, siết chặt lại chi phí văn phòng, chi phí kho bãi; điện nước tại nhà hàng cũng giảm đi lúc vắng khách. Chúng tôi đóng bớt cửa hàng bị lỗ, xấu nhất là chúng tôi phải đóng hết và "ngủ đông" chờ dịch hết để quay lại làm ăn tiếp.

Biện pháp tốt nhất bây giờ là cộng đồng doanh nghiệp bắt tay với nhau đàm phán chủ nhà về vấn đề giảm tiền thuê nhà từ 50% trở lên. Điều này nhằm giúp các chuỗi cửa hàng tồn tại được, rồi sau đó, chúng tôi có thể bù lại sau".

Ông Mai Trường Giang - người sáng lập chuỗi thương hiệu gà rán Otoké Chicken trao đổi với Lao Động.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Cách nhà hàng, quán ăn chuyển hướng kinh doanh sau "lệnh" đóng cửa

Cường Ngô - Phan Anh |

Bị tạm dừng kinh doanh, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc tính chuyển đổi sang hình thức bán cho khách mang đi.

Hà Nội: Hàng loạt nhà hàng, karaoke cửa đóng, then cài chống dịch COVID-19

LÊ HOAN - HOÀNG CƯỜNG |

Phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Cách nhà hàng, quán ăn chuyển hướng kinh doanh sau "lệnh" đóng cửa

Cường Ngô - Phan Anh |

Bị tạm dừng kinh doanh, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc tính chuyển đổi sang hình thức bán cho khách mang đi.

Hà Nội: Hàng loạt nhà hàng, karaoke cửa đóng, then cài chống dịch COVID-19

LÊ HOAN - HOÀNG CƯỜNG |

Phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.