Sau Grab, tài xế Be đồng loạt tắt ứng dụng

Cường Ngô |

Chiều 11.12, hàng trăm lái xe ứng dụng công nghệ Be đã tụ tập thành đoàn đông người, đồng thời tắt ứng dụng để phản ứng việc tăng mức chiết khấu.

Theo đó, tại văn phòng Công ty cổ phần Be Group tại Hà Nội (số 3 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm tài xế Bebike tắt ứng dụng, tổ chức diễu hành trên các trục đường chính thành phố để phán đối việc doanh nghiệp tự ý thay đổi mức thưởng nhưng không thông báo với đối tác.

Thông tin ban đầu được các tài xế chia sẻ, mỗi tuần tài xế chạy với mức thưởng cao nhất là 270 điểm, tương đương với 980 nghìn đồng. Tuy nhiên, Be đã tự động điều chỉnh mức thưởng 270 điểm đổi sang chỉ còn 630 nghìn đồng.

Tài xế Be đồng loạt tắt ứng dụng. Ảnh: Gia Đoàn
Tài xế Be đồng loạt tắt ứng dụng. Ảnh: Gia Đoàn

"Thời gian qua, mức thưởng dành cho tài xế Be giảm mạnh khiến thu nhập của anh em tài xế gặp nhiều khó khăn", anh Hoà - tài xế Be cho biết.

Cùng chung bức xúc, tài xế Nguyễn Văn Mừng cho rằng, mặc dù Be tăng mức chiết khấu, nhưng không hề thông báo với đối tác.

"Hiện nay Be chiết khấu quá cao, là trên 33% (gồm thuế VAT, phí ứng dụng và phí thu nhập cá nhân). Mức chiết khấu này là quá cao, hơn cả Grab hiện nay", anh Mừng nói và cho biết, với mức thưởng như hiện tại, các tài xế đều cho rằng không có động lực để tiếp tục làm việc với Be.

Đại diện truyền thông Be cho biết, vừa qua, Be áp dụng nhiều chương trình thưởng cho tài xế như thưởng hoàn doanh thu của chương trình “Tài xế Be thân thiết”; thưởng tuần “Lái nhiều thưởng cao”; và thưởng Tết “Cùng đón Tết về - lái Be nhận thưởng”.

Tuy nhiên, nhiều tài xế hiểu lầm họ chỉ được áp dụng một chương trình thưởng tuần (thấp hơn so với tuần trước do áp dụng cùng lúc thêm 2 chương trình mới), nên đã tụ tập trước văn phòng Be tại Hà Nội để nêu ý kiến.

"Chúng tôi có các chương trình thưởng mới, giúp tài xế thân thiết, giúp tài xế đảm bảo mức thu nhập ổn định cho tài xế", Be nói.

Đại diện Công an phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi tài xế Bebike tụ tập trước Công ty Be Group, Công an Phường Yên Hoà đã ra giải tán đám đông. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị này cho biết, các tài xế không nên tụ tập đông người tổ chức diễu hành, bấm còi inh ỏi trên các trục đường chính thành phố.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Grab không muốn dính vào việc thu hộ thuế từ tài xế?

Diệu Tiên |

Câu chuyện tăng thuế VAT lên 10% đối với dịch vụ xe công nghệ và mối quan hệ giữa Grab với đối tác tài xế vẫn đang tiếp tục nóng chưa thể lắng xuống.

Tài xế Grab đề nghị công nhận là người lao động, chứ không phải đối tác

Cường Ngô - Minh Ánh |

Ngày 10.12, đại diện Grab Việt Nam đã buổi đối thoại với tài xế GrabBike, sau những bức xúc của tài xế khi Grab tăng mức chiết khấu từ 20% lên 27% theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ về quản lý thuế.

Tài xế đồng loạt tắt ứng dụng: Grab lên tiếng

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Về việc tài xế Grabbike phản đối mức tăng chiết khấu mới, đại diện Grab cho biết, hãng đã đối thoại với các tài xế, để họ hiểu về chính sách chiết khấu của hãng. "Thực chất chiết khấu vẫn là 20%, còn phần tăng thêm là thuế VAT áp dụng theo Nghị định 26".

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vì sao Grab không muốn dính vào việc thu hộ thuế từ tài xế?

Diệu Tiên |

Câu chuyện tăng thuế VAT lên 10% đối với dịch vụ xe công nghệ và mối quan hệ giữa Grab với đối tác tài xế vẫn đang tiếp tục nóng chưa thể lắng xuống.

Tài xế Grab đề nghị công nhận là người lao động, chứ không phải đối tác

Cường Ngô - Minh Ánh |

Ngày 10.12, đại diện Grab Việt Nam đã buổi đối thoại với tài xế GrabBike, sau những bức xúc của tài xế khi Grab tăng mức chiết khấu từ 20% lên 27% theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ về quản lý thuế.

Tài xế đồng loạt tắt ứng dụng: Grab lên tiếng

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Về việc tài xế Grabbike phản đối mức tăng chiết khấu mới, đại diện Grab cho biết, hãng đã đối thoại với các tài xế, để họ hiểu về chính sách chiết khấu của hãng. "Thực chất chiết khấu vẫn là 20%, còn phần tăng thêm là thuế VAT áp dụng theo Nghị định 26".