Sau Grab, Đà Nẵng tiếp tục bác tin cho triển khai Uber

THUỲ TRANG |

Ngày 2.8, Sở GTVT Đà Nẵng có thông tin, chưa triển khai ứng ụng Uber để kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn Đà Nẵng.

Cụ thể, hiện nay, trên website của Công ty TNHH Uber Việt Nam xuất hiện thông tin về việc Uber Việt Nam triển khai thử nghiệm dịch vụ gọi xe qua ứng dụng Uber tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1.8 đến 8.8.2017.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc ngày 26.7.2017 với Tổng Giám đốc kỹ thuật Uber toàn cầu và đại diện Công ty TNHH Uber Việt Nam, Sở GTVT đã thông báo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chưa thực hiện thí điểm các ứng dụng khoa học hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tại Đà Nẵng cho đến khi có kết quả tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm của Bộ GTVT.

Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Bộ GTVT và các bộ có liên quan sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về quản lý hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải khách theo hợp đồng; Sở GTVT Đà Nẵng sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến loại hình này, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Uber Việt Nam dừng các hoạt động thử nghiệm, quảng cáo, quảng bá có liên quan ứng dụng gọi xe của Uber tại thành phố Đà Nẵng.

Để ổn định trật tự vận tải tại địa phương, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành.

Như vậy, sau Grab thì nay Uber tiếp tục bị Đà Nẵng từ chối triển khai thực hiện.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Taxi Uber đột ngột xuất hiện tại Đà Nẵng và miễn phí đi lại 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sáng 1.8, taxi Uber (taxi đặt qua ứng dụng đặt xe qua điện thoại) đột ngột xuất hiện mà không một lời báo trước tại Đà Nẵng. Phương tiện này còn cho biết miễn phí 1 tuần đầu (từ 1.8-6.8) cho tất cả các chuyến đi của khách hàng.

Bộ Giao thông “nghĩ lại việc cấm cửa” dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber

Khánh Hoà |

Trước những ưu điểm của dịch vụ đi chung xe, dường như Bộ GTVT đang có ý “nghĩ lại” về quyết định cấm cửa dịch vụ này.

Thủ tướng trả lời chất vấn về Grab và Uber

TS |

Chính phủ đã đồng ý cho phép thí điểm áp dụng hợp đồng điện tử trong loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Thời gian thí điểm 2 năm (từ tháng 1.2016).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Taxi Uber đột ngột xuất hiện tại Đà Nẵng và miễn phí đi lại 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sáng 1.8, taxi Uber (taxi đặt qua ứng dụng đặt xe qua điện thoại) đột ngột xuất hiện mà không một lời báo trước tại Đà Nẵng. Phương tiện này còn cho biết miễn phí 1 tuần đầu (từ 1.8-6.8) cho tất cả các chuyến đi của khách hàng.

Bộ Giao thông “nghĩ lại việc cấm cửa” dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber

Khánh Hoà |

Trước những ưu điểm của dịch vụ đi chung xe, dường như Bộ GTVT đang có ý “nghĩ lại” về quyết định cấm cửa dịch vụ này.

Thủ tướng trả lời chất vấn về Grab và Uber

TS |

Chính phủ đã đồng ý cho phép thí điểm áp dụng hợp đồng điện tử trong loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Thời gian thí điểm 2 năm (từ tháng 1.2016).