Sau dịch tả Châu Phi, tổng đàn heo tại Đồng Nai đã lên hơn 2 triệu con

H.A.C |

Đồng Nai đã tích cực công tác tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi, qua rà soát tổng số đàn heo trên địa bàn tỉnh đã lên trên 2 triệu con. Tuy nhiên, việc tái đàn cũng gặp khó khăn do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học không được tái đàn trong khu dân cư, chủ yếu tái đàn heo ở các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn.

Ngày 6.3, ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã cho biết, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã tích cực công tác tái đàn heo sau dịch, qua rà soát tổng số đàn heo trên địa bàn tỉnh đã lên trên 2 triệu con. Tuy nhiên, việc tái đàn cũng gặp khó khăn do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học, không được tái đàn trong khu dân cư, chủ yếu tái đàn heo ở các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn.

Trong khi đó, Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện giá heo hơi tại tỉnh Đồng Nai đang đứng ở mức cao, tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn cũng cơ bản được khống chế. Người chăn nuôi heo ngày càng quan tâm đến việc tái đàn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc tái đàn đang gặp khó khăn do chỉ những hộ, trang trại chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học mới được phép tái đàn. Ngoài ra, khó khăn về con giống cũng khiến việc tái đàn gặp nhiều khó khăn.

Trước thời điểm bị dịch bệnh, tổng đàn heo tại tỉnh Đồng Nai là 2,5 triệu con. Tại tỉnh Đồng Nai, tổng số hộ dân chăn nuôi heo nhỏ lẻ cũng chiếm 25%.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.

Đắk Lắk: Người nuôi cần cẩn trọng tái đàn heo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk nhiều năm nay là tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Trong đợt dịch tả lợn Châu Phi cách đây ít tháng, tỉnh đã tiêu hủy hơn 4 vạn con lợn, làm hơn 4.000 hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Tuy giá thịt lợn đang tăng cao chưa từng có nhưng người dân tỉnh này vẫn thận trọng việc tăng đàn, tái đàn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân dè dặt tái đàn lợn

nhật hồ |

Dù Bộ NNPTNT khuyến khích tái đàn, nhưng không phải người chăn nuôi nào cũng dám. Bởi giá lợn giống đã vọt lên đến trên 1,5 triệu đồng/con. Chưa ai dám chắc rằng 5 tháng sau giá lợn vẫn tăng và dịch bệnh ngay cả Bộ NNPTNT cũng không dám đảm bảo đã hết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.

Đắk Lắk: Người nuôi cần cẩn trọng tái đàn heo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk nhiều năm nay là tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Trong đợt dịch tả lợn Châu Phi cách đây ít tháng, tỉnh đã tiêu hủy hơn 4 vạn con lợn, làm hơn 4.000 hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Tuy giá thịt lợn đang tăng cao chưa từng có nhưng người dân tỉnh này vẫn thận trọng việc tăng đàn, tái đàn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân dè dặt tái đàn lợn

nhật hồ |

Dù Bộ NNPTNT khuyến khích tái đàn, nhưng không phải người chăn nuôi nào cũng dám. Bởi giá lợn giống đã vọt lên đến trên 1,5 triệu đồng/con. Chưa ai dám chắc rằng 5 tháng sau giá lợn vẫn tăng và dịch bệnh ngay cả Bộ NNPTNT cũng không dám đảm bảo đã hết.