Sau bài viết trên Lao Động về hàng lậu: Hải quan Lạng Sơn phản hồi

Nhóm PV |

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn phản hồi báo Lao Động liên quan đến phản ánh của báo về tình hình buôn lậu qua biên giới Việt - Trung tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo Lao Động phản ánh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đánh giá, xác định các thiếu sót của tập thể và từng cá nhân có liên quan đến triển khai nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu trong thời gian qua để có các hình thức xử lý theo quy định.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định điều động tăng cường lực lượng từ Đội kiểm soát Hải quan cho Chi cục Hải quan Tân Thanh 5 công chức và 1 xe ôtô; đồng thời chỉ đạo Chi cục siết chặt quản lý quân số ứng trực tại đơn vị cho các ca trực chống buôn lậu, không giải quyết nghỉ phép, nghỉ bù trong toàn đơn vị; điều động trong nội bộ Chi cục 5 công chức, nhân viên và 3 xe ôtô chuyên dụng từ 3 cửa khẩu phụ (Na Hình, Bình Nghi, Nà Nưa) về Chi cục để tăng cường quân số, phương tiện tập trung cho công tác chống buôn lậu trong dịp cao điểm sát Tết nguyên tết 2019.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, tổng quân số thường trực là 25 người, 5 xe ôtô, trực 24/7 chốt chặn tại các vị trí xung yếu có thể phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; cơ động kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết bắt giữ các loại hàng hóa nhập lậu, không có giấy tờ, chứng từ hợp pháp được vận chuyển trong địa bàn cửa khẩu.

Ngày 16.1.2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã thành lập và tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác Chống buôn lậu, gian lận thương mại khu vực biên giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng.

Kết luận sau kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện quyết liệt chốt chặn, không cho hàng nông sản xuất khẩu qua khu vực đường mòn, đường đấu nối với khu Khả Phong - Trung Quốc (đang thi công) để ngăn chặn các đối tượng buôn lậu lợi dụng để đưa hàng nhập lậu qua khu vực đường mòn biên giới vào khu vực cửa khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tình hình an ninh trật tự, hoạt động buôn lậu, nhập lậu hàng hóa Trung Quốc qua khu vực này đã được ngăn chặn triệt để.

Trước đó, ngày 15.1, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Trắng trợn vượt biên trái phép, ngang nhiên cõng hàng lậu" phản ánh tình trạng buôn lậu qua biên giới Việt - Trung tại Cửa khẩu Tân Thanh.

Theo đó, phóng viên ghi nhận, hàng trăm cửu vạn ngang nhiên cõng hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Điều ngạc nhiên, điểm chuyển hàng lậu này nằm khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách đồn biên phòng, Chi cục Hải quan chưa đầy 2 km.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vượt biên cõng hàng lậu: Ban chỉ đạo 389 phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng vượt biên cõng hàng lậu gần cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có công văn chỉ đạo.

Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép

NHÓM PV |

Trong suốt hành trình nhiều ngày làm cửu vạn, trái ngược hoàn toàn với dự liệu ban đầu của chúng tôi là có lúc phải quẳng hàng thoát thân, thực tế thì không gặp phải bất cứ lực lượng nào truy cản.

Trắng trợn vượt biên trái phép, ngang nhiên cõng hàng lậu

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Không cần đêm xuống, mà ngay giữa ban ngày, PV Lao Động chứng kiến hàng trăm cửu vạn ngang nhiên cõng hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Điều ngạc nhiên, điểm chuyển hàng lậu này nằm khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách đồn biên phòng, Chi cục Hải quan chưa đầy 2 km.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Vượt biên cõng hàng lậu: Ban chỉ đạo 389 phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng vượt biên cõng hàng lậu gần cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có công văn chỉ đạo.

Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép

NHÓM PV |

Trong suốt hành trình nhiều ngày làm cửu vạn, trái ngược hoàn toàn với dự liệu ban đầu của chúng tôi là có lúc phải quẳng hàng thoát thân, thực tế thì không gặp phải bất cứ lực lượng nào truy cản.

Trắng trợn vượt biên trái phép, ngang nhiên cõng hàng lậu

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Không cần đêm xuống, mà ngay giữa ban ngày, PV Lao Động chứng kiến hàng trăm cửu vạn ngang nhiên cõng hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Điều ngạc nhiên, điểm chuyển hàng lậu này nằm khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách đồn biên phòng, Chi cục Hải quan chưa đầy 2 km.