Sắp xử vụ doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Bình Thuận liên quan tới cảng Kê Gà

CAO HÙNG |

Sáng ngày 8.8 tới đây, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ đưa vụ kiện hành chính giữa Công ty TNHH Vạn Trụ với UBND tỉnh Bình Thuận ra xét xử sơ thẩm. Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản VN (TKV) sẽ tham dự phiên toà với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan...

Nguồn tin từ Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, sau nhiều tháng trì hoãn, phiên xét xử sơ thẩm sẽ được toà hành chính đưa ra xét sử tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nguyên đơn là Công ty TNHH Vạn Trụ, do ông Vũ Chí Công – Giám đốc, làm đại diện tại phiên toà. Bị đơn là UBND tỉnh Bình Thuận.

Như báo Lao Động từng có loạt bài phản ánh, từ trước năm 2000, UBND tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi các nhà đầu tư về phát triển du lịch vùng đất có mũi Kê Gà, thuộc xã Tiến Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Do quy hoạch dự án cảng Kê Gà, khiến 12 dự án resort đã bị đình trệ nhiều năm. Ảnh: C.H
Do quy hoạch dự án cảng Kê Gà, khiến 12 dự án resort đã bị đình trệ nhiều năm. Ảnh: C.H

Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư đó, có 12 doanh nghiệp du lịch đã đổ vốn gần 1.000 tỉ đồng đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái (resort). Mục đích sẽ biến thôn Kê Gà thành “trung tâm resort” của tỉnh Bình Thuận.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các doanh nghiệp dừng xây dựng resort, để thu hồi lại đất để phục vụ cho dự án quy hoạch xây dựng cảng Kê Gà (do TKV làm chủ đầu tư), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lúc đó.

Hàng loạt công trình, resort đang xây dựng dang dở, với tốn kém hàng trăm tỷ đồng...; chưa kịp khai trương để đưa vào hoạt động, buộc phải ngừng xây dựng, đắp chiếu... Nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại về tiền của, công sức, cơ hội đầu tư... không tính xuể.

Trong số 12 doanh nghiệp bị thu hồi đất cho dự án cảng Kê Gà trên, có doanh nghiệp của ông Công. Không chấp nhận sự “lật kèo” phi lý, ông Công gửi đơn khiếu nại, kèm phân tích sự bất hợp lý khi xây dựng cảng tại vùng biển Kê Gà...

Giữa năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định huỷ bỏ quy hoạch cảng Kê Gà, chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng TKV thống kê, xem xét bồi thường thiệt hại cho 12 doanh nghiệp.

Khung cảnh hoang tàn tại khu resort Thế Giới Xanh. Ảnh: C.H
Khung cảnh hoang tàn tại khu resort Thế Giới Xanh. Ảnh: C.H

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận vận động các doanh nghiệp trở lại, tiếp tục “hồi sinh” lại các dự án resort dang dở... Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp đã phát sinh rất nhiều bất cập.

Trong đó, riêng Công ty Vạn Trụ yêu cầu đòi bồi thường hơn 29 tỉ đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận và TKV đã không chấp nhận, mà cho rằng, trước đây, Công ty Đức Hạnh (hiện đổi tên thành Vạn Trụ) đã khiếu nại, không thực hiện dừng dự án resort để thực hiện quy hoạch cảng Kê Gà.

Vì vậy, Vạn Trụ không thiệt hại, nên không chấp nhận bồi thường (?). Trong khi đó, phía Công ty Vạn Trụ cho rằng, việc khiếu nại là quyền của doanh nghiệp được luật pháp cho phép. Khi thấy quy hoạch cảng Kê Gà không khả thi thì doanh nghiệp lên tiếng khiếu nại. Và thực tế sau này, quy hoạch cảng đã bị Thủ tướng Chính phủ dừng, cho thấy, doanh nghiệp khiếu nại không sai...

Còn trên thực tế, doanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tư xây dựng resort hàng trăm tỷ đồng. Vì quy hoạch cảng Kê Gà, dự án của Công ty Vạn Trụ đã bị đình trệ, chủ đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền lãi vay vốn ngân hàng, công trình xuống cấp do bị đắp chiếu nhiều năm, giá trị cơ hội đầu tư bị thiệt hại rất lớn...

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án cảng Kê Gà (Bình Thuận): Không được bồi thường, doanh nghiệp kiện UBND tỉnh ra toà

CAO HÙNG |

Ngày 2.10,Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận cho biết: Cty TNHH Vạn Trụ (tức Đức Hạnh trước đây) đã khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận ra toà để yêu cầu được bồi thường thiệt hại trong vụ dừng quy hoạch cảng Kê Gà cách đây 4 năm...

Vụ DN khiếu nại bồi thường trong dự án cảng Kê Gà: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết

CAO HÙNG |

Ngày 6.6, Báo Lao Động đăng bài: “Vụ bồi thường thiệt hại do dự án cảng Kê Gà: Vì sao UBND tỉnh Bình Thuận “tiền hậu bất nhất”?”. Sau bài báo trên, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về vụ việc này.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Dự án cảng Kê Gà (Bình Thuận): Không được bồi thường, doanh nghiệp kiện UBND tỉnh ra toà

CAO HÙNG |

Ngày 2.10,Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận cho biết: Cty TNHH Vạn Trụ (tức Đức Hạnh trước đây) đã khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận ra toà để yêu cầu được bồi thường thiệt hại trong vụ dừng quy hoạch cảng Kê Gà cách đây 4 năm...

Vụ DN khiếu nại bồi thường trong dự án cảng Kê Gà: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết

CAO HÙNG |

Ngày 6.6, Báo Lao Động đăng bài: “Vụ bồi thường thiệt hại do dự án cảng Kê Gà: Vì sao UBND tỉnh Bình Thuận “tiền hậu bất nhất”?”. Sau bài báo trên, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về vụ việc này.