Sắp khánh thành Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn

Nguyễn Hiền |

Lễ Khánh thành “Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn” (VITASK) sẽ được tổ chức ngày 11.12 tới đây nhân dịp kỷ niệm 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Lễ khánh thành có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam (MOIT) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cùng gần 150 đại diện đến từ các sở ban ngành, các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai, LG, Posco, Hanwha Aero Engines… các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cùng các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Theo thông tin từ Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Trung tâm VITASK được xây dựng trên nền tảng hợp tác kỹ thuật công nghiệp do Chính phủ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc cùng xúc tiến. Đây là dự án ODA hợp tác quốc tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp miễn phí các chương trình hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp.

Trung tâm VITASK được xây dựng lên nhằm tăng cường hợp tác kỹ thuật giữa doanh nghiệp hai bên, nâng cao năng lực đổi mới doanh nghiệp và chuyển giao bí quyết công nghệ dựa trên kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc. Theo đó, mục tiêu cao nhất của VITASL là thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và điện điện tử tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC - Global Value Chain), từ đó doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Việc đưa vào khánh thành và vận hành Trung tâm VITASK có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh năng lực công nghệ, kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam dù đã được nâng cao song vẫn còn hạn chế. Trong nhiều năm qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực công nghệ và kỹ thuật, thiết kế cho doanh nghiệp. Theo đó, một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt trong một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu, linh kiện xe đạp, xe máy, linh kiện cơ khí tiêu chuẩn, dây cáp điện, linh kiện nhựa – cao su kỹ thuật.

Tuy vậy, trong số khoảng 1.800 DN sản xuất phụ tùng, linh kiện trên toàn quốc thì chỉ có khoảng hơn 300 doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Về năng lực tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ kỹ thuật của phần lớn các doanh nghiệp CNHT Việt Nam còn nhiều hạn chế. Đến nay, các doanh nghiệp nội địa chỉ mới cung ứng được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Do đó, yêu cầu nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất tiên tiến, hiệu quả đặt ra cấp bách hơn khi đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam ngày càng được nâng lên.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Bộ Công Thương cho hay Trung tâm VITASK sẽ tập trung các hoạt động xúc tiến nhiều chương trình hỗ trợ đa dạng. Đơn cử như hoạt động hỗ trợ kỹ thuật với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc, sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngay tại nơi sản xuất. Bên cạnh đó là chương trình đào tạo kỹ sư với đối tượng là sinh viên, chương trình bồi dưỡng chuyên gia tư vấn với đối tượng là công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp để tăng năng lực kỹ thuật, trình độ quản lý sản xuất. Ngoài ra, Trung tâm VITASK cũng sẽ xây dựng cơ sở vật chất thử nghiệm nhằm hỗ trợ đánh giá tính năng sản phẩm, phân tích lỗi, chương trình kết nối thúc đẩy giao lưu kỹ thuật giữa doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

Hiện thực hóa hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp từ khi bắt đầu

‘Lễ khánh thành Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn (VITASK)’ được tổ chức vào lúc 10h sáng ngày 11/12 tại Hội trường Fanxipan – Khách hạn JW Marriott. Lễ khánh thành sẽ bao gồm chương trình triển lãm sản phẩm và công nghệ của gần 40 doanh nghiệp như điện tử Samsung, ô tô Hyundai, điện tử LG… Chương trình tư vấn hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn hợp tác kỹ thuật với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực vật liệu linh kiện. Sau Lễ Khánh thành, Trung tâm VITASK sẽ chính thức đi vào thực hiện các chương trình hỗ trợ đa dạng nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ trong lĩnh vực vật liệu linh kiện, đồng thời xúc tiến hoạt động tư vấn thường xuyên để các doanh nghiệp có nhu cầu nhận tư vấn về hợp tác kỹ thuật tại địa chỉ của Trung tâm VITASK: tầng 2, số 655 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Hiền
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ý tưởng hay từ Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020

Vũ Long |

Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 sẽ tổ chức vào ngày 25.11.2020 với nhiều ý tưởng sáng tạo của các diễn giả tham gia.

Triển lãm quốc tế VIMEXPO 2020 tổ chức đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Hiền |

Triển lãm quốc tế VIMEXPO 2020 - Việt Nam về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì và phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11.12.2020 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội.

Bộ Công Thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện

Tuyết Anh |

Nhằm lan tỏa thông điệp của Chỉ thị 20/CT-TTg (Chỉ thị 20) về tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời cũng là gìn giữ tài nguyên, môi trường cho thế hệ tương lai... trong cộng đồng xã hội, Bộ Công Thương chính thức phát động cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhiều ý tưởng hay từ Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020

Vũ Long |

Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 sẽ tổ chức vào ngày 25.11.2020 với nhiều ý tưởng sáng tạo của các diễn giả tham gia.

Triển lãm quốc tế VIMEXPO 2020 tổ chức đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Hiền |

Triển lãm quốc tế VIMEXPO 2020 - Việt Nam về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì và phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11.12.2020 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội.

Bộ Công Thương phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện

Tuyết Anh |

Nhằm lan tỏa thông điệp của Chỉ thị 20/CT-TTg (Chỉ thị 20) về tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời cũng là gìn giữ tài nguyên, môi trường cho thế hệ tương lai... trong cộng đồng xã hội, Bộ Công Thương chính thức phát động cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện".