Sandbox – Điều startup Việt cần có để sản sinh doanh nghiệp “kì lân”

Thế Lâm |

Cơ chế Sandbox đã được nhiều doanh nghiệp, thậm chí các nhà quản lí tại Việt Nam đề cập đến như một công cụ về chính sách để nâng đỡ, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Và lần này, trong Chỉ thị số 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Sandbox đã được đề cập một cách trực tiếp.

Nghiên cứu xây dựng Sandbox cho các startup tài chính, ngân hàng…

Chỉ thị số 9/CT-TTg được ban hành sau khi có những phản ánh của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo (startup) cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho các startup; những qui định về điều kiện kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; thiếu sự hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa có hành lang pháp lí cho các dịch vụ sản phẩm mới…

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lí thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ.

Ở các ngành có tiềm năng nhưng có mức độ ảnh hưởng cao đến kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lí thử nghiệm (Regulatory Sandbox) để doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới.

Sandbox tại Việt Nam: Thời điểm chín muồi!

Khái niệm và cơ chế về Sandbox ở mỗi quốc gia có sắc thái khác nhau tùy theo nền tảng luật pháp và bối cảnh nền kinh tế - xã hội tuy nhiên, hiện nay đã có hàng chục quốc gia áp dụng cơ chế này.

(Sandbox - ảnh minh họa).
(Sandbox - ảnh minh họa).

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, Sandbox được hiểu chung là những cơ chế đặc biệt mang tính thử nghiệm cho một số lĩnh vực, dự án khởi nghiệp thường là gắn với sáng tạo và công nghệ mới tạo ra các mô hình kinh tế, kinh doanh mới.

Một trong những nhà quản lí có tinh thần hậu thuẫn mạnh mẽ cho Sandbox là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Tại một cuộc Hội nghị giao ban công tác quản lí nhà nước về thông tin và truyền thông vào tháng 10.2019, ông Hùng cho rằng các doanh nghiệp có thể đề xuất thí điểm Sandbox thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore được xem là quốc gia áp dụng mạnh mẽ Sandbox cho các startup, như thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản, miễn giảm thuế trong những năm đầu, hỗ trợ mạnh cho doanh nghiệp nước ngoài mở công ty tại Singapore, hệ sinh thái khởi nghiệp linh động và đa dạng hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thí điểm mô hình kinh doanh mới với các ưu đãi, hỗ trợ gọi vốn.v.v… Nhờ đó, Singapore đã thu hút được nhiều startup nước ngoài trong đó có Việt Nam đến đầu tư (điển hình là Grag – doanh nghiệp gốc Malaysia đến Singapore mở pháp nhân).

Một mặt tích cực khác là cơ chế Sandbox có thể mở đường cho các doanh nghiệp nhà nước làm startup trong một mức độ có kiểm soát và qui định rõ ràng. Làm startup cần dòng tiền đầu tư theo lộ trình từ 3-5 năm thường là hạch toán lỗ, nếu không có Sandbox thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ rất ngại vì đối mặt với lỗ lã, thất thoát rất dễ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo thống kê, trong khoảng hơn 15 năm trở lại đây Việt Nam mới có được hai startup được gọi là “kì lân” (giá trị cán mức 1 tỉ USD cho đến dưới 10 tỉ USD) là VNG và VNPay. Sandbox được cho là sẽ giúp thúc đẩy các startup Việt lớn mạnh và đạt nhiều hơn đến giá trị “kì lân”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Techfest - hội tụ nguồn lực cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

đặng tiến |

Nhằm xây dựng nền tảng liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam từ trung ương tới địa phương, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest)”, được triển khai thường niên từ năm 2015. Đến nay, sự kiện đã thu hút trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia.

Viettel muốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diệu Linh |

Ngày 9.1.2020, tại trụ sở Viettel, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Việt Nam cần xây dựng chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cường Ngô - Phạm Ngọc |

Phát triển phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế chia sẻ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn... đó là những ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia, doanh nhân tại Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức hôm qua (19.12).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Techfest - hội tụ nguồn lực cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

đặng tiến |

Nhằm xây dựng nền tảng liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam từ trung ương tới địa phương, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest)”, được triển khai thường niên từ năm 2015. Đến nay, sự kiện đã thu hút trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia.

Viettel muốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diệu Linh |

Ngày 9.1.2020, tại trụ sở Viettel, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Việt Nam cần xây dựng chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cường Ngô - Phạm Ngọc |

Phát triển phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế chia sẻ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn... đó là những ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia, doanh nhân tại Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức hôm qua (19.12).