Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ cho TPHCM để lo cho dân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức khẳng định, đơn vị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để xuất cấp hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19.8, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đỗ Việt Đức - Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính), cho biết đơn vị đang chờ chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc xuất cấp hàng dự trữ cho các địa phương có dịch COVID-19, trong đó có TPHCM.

Theo ông Đức, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến vấn đề này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói rằng, đơn vị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để xuất cấp hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi có quyết định của Thủ tướng.

Đối với kiến nghị hỗ trợ 142.200 tấn gạo của TP.HCM, ông Đức cho biết Chính phủ sẽ quyết định số lượng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia, sau đó Bộ Tài chính sẽ giao cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai. Trên cơ sở đó, Tổng cục sẽ yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tiến hành xuất cấp đủ số lượng, đáp ứng tiến độ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.HCM đã thực hiện xuất cấp trang thiết bị phòng chống dịch gồm nhà bạt cứu sinh, máy phát điện; xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Nhằm khẩn trương đưa gạo dự trữ quốc gia tới tay người dân sớm nhất, Tổng cục đã chỉ đạo và yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ phải hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo cho 3 tỉnh để hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31.8.

Trước đó, ngày 16.8, Chính phủ đề nghị các tỉnh, thành đang giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Cùng ngày, Chính phủ cấp hơn 4.100 tấn gạo cho ba tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo cứu đói cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo cứu đói cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.