Sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó với bão Conson

Vũ Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương không chủ quan, khẩn trương ứng phó với bão Conson.

Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền trú tránh   

Sáng 9.9, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để triển khai ứng phó với bão Conson, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá: Số lượng tàu thuyền đang tập trung ở khu vực nguy hiểm hiện nay khá lớn, đề nghị lực lượng biên phòng cùng các địa phương tăng cường kêu gọi tránh bão.

Đặc biệt, việc đánh giá, nắm bắt tình trạng các tàu cần chi tiết, không nắm chung chung, đồng thời phải chủ động liên lạc để thông báo cho các tàu, không để lặp lại tình trạng như năm 2020, có 2 tàu với 23 ngư dân mất tích do chủ quan với bão, di chuyển chậm khi trú tránh. Các đơn vị và địa phương vào cuộc sớm để chủ động ứng phó với bão Conson, không thể chủ quan. 

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, cho biết: Hiện nay, hầu hết tàu thuyền neo đậu ở bờ để thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sáng nay (9.9), trên biển vẫn còn khoảng 500 tàu thuyền đang hoạt động, chủ yếu là tàu thuyền của ngư dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và tập trung nhiều ở khu vực biển tại quần đảo Hoàng Sa (nơi dự báo tâm bão số 5 đi qua). 

Hop trực tuyến triển khai ứng phó với bão Conson. Ảnh: Ngọc Hà
Họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão Conson. Ảnh: Ngọc Hà

Lực lượng biên phòng tuyến biển sẽ bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ, khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm (nhất là ở khu vực Hoàng Sa). Các trường hợp không di chuyển kịp thì phải tìm cách neo đậu tại các đảo nhỏ ở khu vực Hoàng Sa. Hiện nay, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chuẩn bị, tập trung tới 500.000 bộ đội để sẵn sàng ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, việc di dời dân phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc số 92 gửi Bộ Y tế đề nghị khẩn trương có hướng dẫn công tác sơ tán dân để ứng phó mưa lũ, bão trong tình hình dịch COVID-19.

Ông Hoài nhấn mạnh: Mặc dù Bộ Y tế đã có dự thảo hướng dẫn, nhưng với quy định ở các "vùng đỏ" là “ai ở đâu ở yên đó” theo Chỉ thị 16 nhưng không có những hướng dẫn chi tiết, linh hoạt thì sẽ rất khó thực hiện công tác sơ tán, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, nhất là sơ tán đến nơi tập trung sẽ khó tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội.

Chủ động ứng phó với bão Conson

Để chủ động ứng phó với bão Conson, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến yêu cầu công tác ứng phó phải được triển khai một cách chủ động: Đối với khu vực miền núi, cần theo dõi chặt chẽ thông tin, dự báo cảnh báo mưa lũ; tăng cường công tác thông tin truyền thông; Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặt biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, xung yếu đã đầy nước và các công trình đang thi công dở dang. Đôn đốc các địa phương có phương án thu hoạch, bảo vệ lúa, hoa màu đã đến kỹ thu hoạch hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa, lũ. Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác để các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó phù hợp, nhất là dự báo cường độ và thời điểm bão đổ bộ, cường độ và diện mưa.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú.

Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực phòng chống dịch theo Chỉ thị 16.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa to trước bão Conson, Nghệ An khuyến cáo tàu thuyền trú tránh an toàn

QUANG ĐẠI |

Trước bão Conson, mưa to xảy ra ở nhiều nơi ở Nghệ An, địa phương khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi để bảo đảm an toàn.

Tin bão mới nhất: Bão Conson đã đi vào Biển Đông, thành bão số 5 năm 2021

AN AN |

Sáng nay 9.9, bão Conson đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 năm 2021.

Bão Conson diễn biến phức tạp, bão Chanthu rất mạnh nối đuôi theo sau

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Các dự báo cho bão Conson còn rất phân tán. Nguyên nhân chính là do bão đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines, tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chanthu rất mạnh bên ngoài khiến bão Conson còn rất khó lường.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mưa to trước bão Conson, Nghệ An khuyến cáo tàu thuyền trú tránh an toàn

QUANG ĐẠI |

Trước bão Conson, mưa to xảy ra ở nhiều nơi ở Nghệ An, địa phương khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi để bảo đảm an toàn.

Tin bão mới nhất: Bão Conson đã đi vào Biển Đông, thành bão số 5 năm 2021

AN AN |

Sáng nay 9.9, bão Conson đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 năm 2021.

Bão Conson diễn biến phức tạp, bão Chanthu rất mạnh nối đuôi theo sau

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Các dự báo cho bão Conson còn rất phân tán. Nguyên nhân chính là do bão đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines, tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chanthu rất mạnh bên ngoài khiến bão Conson còn rất khó lường.