Sản phẩm trà lợi sữa bị tố dùng hình ảnh quảng cáo không xin phép

Anh Nhàn |

MC Khánh Ly bức xúc khi thấy hình ảnh của con mình được sử dụng đăng trên fanpage và website của một hãng trà lợi sữa - đặc trị ít sữa, mất sữa với mục đích quảng cáo mà không hề xin phép. Trước đó, nữ ca sĩ Thu Minh cũng từng lên tiếng về việc vụ việc tương tự.

Cụ thể, khi phát hiện fanpage trà lợi sữa đăng hình mình và con trai, MC Khánh Ly đã nhắn tin đến fanpage yêu cầu tháo hình ảnh nhưng không được chấp nhận. Tiếp đó, Ly phát hiện fanpage này tiếp tục sử dụng rất nhiều hình ảnh sản phẩm sữa, hình ảnh con trai cô kèm theo tên, đóng logo của hãng trà lợi sữa này.

“Là một người mẹ, tôi không chấp nhận việc sử dụng hình ảnh con tôi để quảng cáo sản phẩm khi chưa được sự đồng ý. Hơn nữa, sản phẩm này tôi chưa hề sử dụng nhưng fanpage lại đăng hình thuộc về tôi để quảng cáo là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân tôi. Những người quen biết nhìn thấy hình ảnh, tin tưởng là tôi đã sử dụng sản phẩm và mua dùng, nếu có xảy ra chuyện gì thì hậu quả khôn lường. Nếu kinh doanh chân chính, hãy lấy những phản hồi thật, hình ảnh thật khách hàng của công ty", Khánh Ly cho biết.

Ca sĩ Thu Minh cũng từng tố hãng trà lợi sữa này. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Thu Minh từng tố một hãng trà lợi sữa lợi dụng hình ảnh của cô. Ảnh: FBNV

Liên quan đến thông tin này, PV báo Lao Động đã liên hệ với đường dây nóng trên website nhưng không liên lạc được. Khi tìm đến địa chỉ văn phòng đại diện tại TPHCM trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thì tại đây không có công ty nào.

Theo luật sư Ngô Quang Nhật (Đoàn LS TPHCM), việc tự ý đăng hình cá nhân (hoặc cắt ghép hình ảnh sai sự thật) là không được phép. Trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính theo điểm e, điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 với quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Người bị đăng tải hình ảnh có thể nộp đơn đến cơ quan quản lý hoặc yêu cầu tòa án giải quyết buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nếu hành vi vi phạm có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 thì người có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý về hình sự với chế tài xử phạt nghiêm khắc.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khách hàng đòi tẩy chay Biti's vì quảng cáo "bôi bẩn" Đà Lạt

NL |

Sau chi tiết gây tranh cãi trong "Chuyến đi của thanh xuân", nhiều khách hàng đã bày tỏ sự bức xúc và đòi tẩy chay Biti's ngay trong bài đăng xin lỗi trên Fanpage chính thức. 

"Vạch mặt" các trang quảng cáo thực phẩm

TH |

Ngày 2.8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Xuất hiện một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.

Mập mờ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc: Hành vi lừa người tiêu dùng

Thùy Linh |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền gần 300 triệu đồng với 5 Cty có hành vi sản xuất, quảng cáo khi chưa được cấp phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh. Đáng nói hơn, các đơn vị bị xử phạt lại là những “ông lớn” trong ngành sản xuất dược phẩm, thực phẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách hàng đòi tẩy chay Biti's vì quảng cáo "bôi bẩn" Đà Lạt

NL |

Sau chi tiết gây tranh cãi trong "Chuyến đi của thanh xuân", nhiều khách hàng đã bày tỏ sự bức xúc và đòi tẩy chay Biti's ngay trong bài đăng xin lỗi trên Fanpage chính thức. 

"Vạch mặt" các trang quảng cáo thực phẩm

TH |

Ngày 2.8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Xuất hiện một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.

Mập mờ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc: Hành vi lừa người tiêu dùng

Thùy Linh |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền gần 300 triệu đồng với 5 Cty có hành vi sản xuất, quảng cáo khi chưa được cấp phép, quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh. Đáng nói hơn, các đơn vị bị xử phạt lại là những “ông lớn” trong ngành sản xuất dược phẩm, thực phẩm.