Sản phẩm tiêu đầu tiên Việt Nam đạt 3 chứng nhận hữu cơ

Lục Tùng |

Đó là sản phẩm tiêu được trồng theo mô hình "cây tiêu leo cây tràm" của nông dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Năm 2017, Cty Sinh học tự nhiên Phú Quốc đầu tư cho 12 người trồng tiêu ở 2 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao) trồng 11,5ha tiêu theo quy trình hữu cơ.

Sau khi đã xét nghiệm và xác định các thành phần sinh hóa trong đất, nước và cây tiêu của nông dân đăng ký tham gia mô hình đạt yêu cầu cần thiết, Cty đưa chuyên gia nông nghiệp đến tư vấn và đề xuất quy trình gieo trồng thích ứng với từng kết quả đất, nước cụ thể.

Từ trải nghiệm cá nhân, nông dân huyện Gò Quao đã sáng tạo khi đưa cây tiêu đứng chân trên nền đất trũng phèn bằng mô hình trồng tiêu trên nọc tràm tươi. Ảnh: Lục Tùng
Ảnh: Lục Tùng

Từ trải nghiệm cá nhân, nông dân huyện Gò Quao đã sáng tạo khi đưa cây tiêu đứng chân trên nền đất trũng phèn bằng mô hình trồng tiêu trên nọc tràm tươi. Cây tràm vừa hóa giải phèn trong đất, vừa che mát cho cây tiêu phát triển tốt.

Theo đó, tuyệt đối không sử dụng phân, thuốc hóa học mà chỉ sử dụng phân bón sinh học. Vì thế ngay trong năm đầu tiên tham gia mô hình, nhưng người trồng tiêu trong mô hình đã rất hài lòng vì được hưởng nhiều lợi ích.

Nhiều vườn tiêu trong mô hình đã bắt đầu tưới bằng hệ thống tưới tự động. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều vườn tiêu trong mô hình đã bắt đầu tưới bằng hệ thống tưới tự động. Ảnh: Lục Tùng
Thu hoạch tiêu trong mô hình cây tiêu leo cây tràm. Ảnh: Lục Tùng
Thu hoạch tiêu trong mô hình cây tiêu leo cây tràm. Ảnh: Lục Tùng

Người trồng tiêu được đầu tư, bao tiêu với cao hơn giá thị trường 30.000đ/kg. Với cam kết này, hộ tham gia mô hình biết chắc lãi thêm 100 triệu đồng so người trồng tiêu bình thường nên nghiêm túc áp dụng quy trình canh tác theo tư vấn.

Tổ chức phơi nhanh sau khi thu hoạch trước khi đưa đến nhà máy xử lý. Ảnh: Lục Tùng
Tổ chức phơi nhanh sau khi thu hoạch trước khi đưa đến nhà máy xử lý. Ảnh: Lục Tùng

Nhờ vậy mà ngay năm đầu hợp tác, tiêu trong mô hình đã được 3 cơ quan uy tín thế giới là Mỹ, Châu Âu và Nhật cấp chứng nhận là sản phẩm hữu cơ. Theo kế hoạch, vụ tiêu năm 2019, Cty tăng diện tích lên thêm 10ha và phấn đấu nâng tổng diện tích tiêu hữu cơ tại Gò Quao lên 100ha.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

“Thủ phủ hồ tiêu” tan tác, nợ hơn 4.000 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN - HOÀNG VĂN MINH |

Thời điểm này, tiêu chết hàng loạt đã khiến “thủ phủ hồ tiêu” thành “thủ phủ nợ” với con số hơn 4000 tỷ đồng cùng việc ngân hàng siết nợ, thanh niên trai tráng phải bỏ xứ tứ tán mưu sinh…

Cục Trồng trọt chính thức lên tiếng về vụ nông dân nhổ bán rễ hồ tiêu

K.VŨ |

Sau khi Báo Lao Động và một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về tình trạng thương lái thu mua rễ tiêu ở một số địa phương, đặc biệt là Cà Mau nhưng “Bộ NNPTNT vẫn im lặng”, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã có ý kiến: Tình trạng bán rễ hồ tiêu tại Đồng Nai là có thật.

Tiếp về vụ nông dân đào bán rễ hồ tiêu: Khuyến nghị của Sở NNPTNT Đồng Nai có vội vã?

Khánh Vũ |

Trước thông tin 14 hộ nông dân tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chặt bỏ vườn hồ tiêu và bán rễ cho một số thương lái, các phương tiện truyền thông đã đăng tin mấy ngày gần đây, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai đã có công văn khuyến nghị các địa phương kiểm tra, theo dõi việc thu mua rễ hồ tiêu của các thương lái và xử lý kịp thời. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

“Thủ phủ hồ tiêu” tan tác, nợ hơn 4.000 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN - HOÀNG VĂN MINH |

Thời điểm này, tiêu chết hàng loạt đã khiến “thủ phủ hồ tiêu” thành “thủ phủ nợ” với con số hơn 4000 tỷ đồng cùng việc ngân hàng siết nợ, thanh niên trai tráng phải bỏ xứ tứ tán mưu sinh…

Cục Trồng trọt chính thức lên tiếng về vụ nông dân nhổ bán rễ hồ tiêu

K.VŨ |

Sau khi Báo Lao Động và một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về tình trạng thương lái thu mua rễ tiêu ở một số địa phương, đặc biệt là Cà Mau nhưng “Bộ NNPTNT vẫn im lặng”, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã có ý kiến: Tình trạng bán rễ hồ tiêu tại Đồng Nai là có thật.

Tiếp về vụ nông dân đào bán rễ hồ tiêu: Khuyến nghị của Sở NNPTNT Đồng Nai có vội vã?

Khánh Vũ |

Trước thông tin 14 hộ nông dân tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chặt bỏ vườn hồ tiêu và bán rễ cho một số thương lái, các phương tiện truyền thông đã đăng tin mấy ngày gần đây, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai đã có công văn khuyến nghị các địa phương kiểm tra, theo dõi việc thu mua rễ hồ tiêu của các thương lái và xử lý kịp thời.