Sản phẩm quẹt Diêm Thống Nhất sắp bị khai tử

Gia Miêu |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất mới đây đã quyết định "khai tử" sản phẩm diêm từ năm 2020. Công ty này cũng sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất diêm và hủy niêm yết trên sàn chứng khoán UPCoM.

Ngoài ra, cổ đông của công ty sở hữu thương hiệu diêm vang bóng một thời cũng đã đồng ý sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp tổn thất kinh doanh và hỗ trợ người lao động.

Các quyết định này được đưa ra do thị trường đã thay đổi thị hiếu và thói quen tiêu dùng. Trước sự tiến bộ của công nghệ, que diêm truyền thống đã mất dần vị thế và buộc phải nhường lại thị phần cho các sản phẩm bật lửa hiện đại.

Theo doanh nghiệp, nguyên vật liệu đầu vào sử dụng trong sản xuất sản phẩm diêm của công ty chủ yếu là gỗ (chiếm tới gần 50% đối với diêm); giấy (khoảng 70% đối với bao bì) và các hóa chất, phụ liệu khác như mực in; dung môi, photpho, tinh bột biến tính; kaliclorat (lượng này chiếm 50% thuốc trên đầu que diêm...). Trong đó, các hóa chất, phụ liệu khác, chủ yếu công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài, nên chịu ảnh hưởng rất lớn của giá cả nguyên vật liệu trên thế giới. Do vậy, những biến động về giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, năm 2018, công ty bán ra 98 triệu bao diêm, thấp hơn con số 180 triệu bao cách đây 10 năm, mức sụt giảm lên đến 45%. Sản lượng que diêm xuất khẩu năm 2018 giảm 20% so với năm 2017 và chỉ đạt 112 tấn. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 113 tỉ đồng, giảm so với năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm còn 1,6 tỉ đồng so với 2 năm trước đó.

Dù vẫn giữ cái tên “diêm Thống Nhất”, nhưng que diêm đã không còn là sản phẩm chính trong một doanh nghiệp tuổi đời 60 năm ở Việt Nam. Chính lãnh đạo của công ty này cũng thừa nhận: “Diêm là sản phẩm tiêu dùng thông thường nhưng tính thương mại kém, giá trị thấp và có nhiều sản phẩm thay thế. Sự sụt giảm trong tiêu thụ là hệ quả tất yếu khi diêm đang bị thay thế bằng sản phẩm bật lửa các loại”.

Ra đời năm 1956, Nhà máy Diêm Thống Nhất là nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Miền Bắc. Năm 1993, nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất. Từ tháng 1.2002 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (Diêm Thống Nhất).

Khi những chiếc bật lửa chưa phổ biến, diêm Thống Nhất là sản phẩm không thể thiếu trong sinh hoạt của người Việt. Hình ảnh bao diêm loại 82 que quá quen thuộc trong các gia đình, xuất hiện ở hàng nước… giờ đã đi vào dĩ vãng. Dù sản phẩm này gắn liền với kỷ niệm của bao người, là niềm tự hào 60 năm của cả một thương hiệu lớn… nhưng nó vẫn không thể thay thế được giá trị sử dụng trong cuộc sống hiện đại.


Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Vang bóng một thời: Xa rồi thời Diêm Thống Nhất thống trị thị trường

Thiên Bình |

Dù năm 2018 là một năm kinh doanh khá thuận lợi nhưng Công ty Diêm Thống Nhất cho biết, doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Mục tiêu lợi nhuận và doanh thu 2019 cũng được doanh nghiệp đặt ra ở mức thấp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vang bóng một thời: Xa rồi thời Diêm Thống Nhất thống trị thị trường

Thiên Bình |

Dù năm 2018 là một năm kinh doanh khá thuận lợi nhưng Công ty Diêm Thống Nhất cho biết, doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Mục tiêu lợi nhuận và doanh thu 2019 cũng được doanh nghiệp đặt ra ở mức thấp.