Sàn HoSE bị lỗi, bảng giá treo hàng chục phút không khớp được giá đóng cửa

Thế Lâm |

Lỗi treo bảng giá của sàn HoSE xảy ra ngay khi bước vào phiên khớp lệnh giá đóng cửa ATC. Tuy nhiên vào thời điểm 14h44 trở đi, lệnh ATC cứ bị treo cho đến hàng chục phút sau. Cùng với đó, website của HoSE vào cuối phiên ngày 9.6 cũng khó có thể truy cập.

Lỗi treo lệnh ATC này, được cho rằng từng xảy ra trên sàn HoSE vào ngày 22.1.2018, lúc 14h31, cũng trong đợt khớp lệnh ATC xác định giá đóng cửa.

Khi đó, lỗi này được cho là lỗi hệ thống, xảy ra sự cố kĩ thuật đối với hệ thống giao dịch. Vì không khắc phục được ngay lỗi xảy ra tại phiên ngày 22.1.2018, sàn HoSE đã phải ngừng giao dịch hai phiên tiếp theo sau đó vào ngày 23 và 24.1.2018.

Sau thời điểm 16h ngày 9.6.2020, bảng giá và website của sàn HoSE đã có sự cải thiện. Bảng giá đã hết treo các lệnh ATC, nhưng dường như một số cổ phiếu chưa được trả lại hết kết quả khớp lệnh ATC. Trong khi đó, website vẫn rất khó truy cập, thậm chí khi vào một số phân hệ không thể truy cập vào được.

Về diễn biến của phiên giao dịch ngày 9.6, đây là một phiên giằng co trong biên độ hẹp. VN-Index có lúc tăng lên trên mức 904 điểm trong phiên, nhưng càng về cuối phiên càng thu hẹp biên độ và đảo ngược rơi khỏi mức tham chiếu. Kết phiên chỉ số giảm 0,49 điểm tương ứng 0,05%, trong khi đó VN30-Index giảm  1,5 điểm tương ứng 0,18%.

Như vậy, đây là một trong số ít phiên gần đây đi ngược với dự báo tăng điểm.

Toàn sàn HoSE có 182 mã tăng điểm, 203 mã giảm điểm và 42 mã giữ giá tham chiếu. Điều đáng nói là số lượng mã tăng thấp hơn số lượng mã giảm, song tỉ lệ mã tăng trần vẫn cao, đạt 34 mã, chiếm gần 19% trên tổng số mã tăng, chủ yếu rơi vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và cổ phiếu thị giá thấp.

Hôm nay, sàn HoSE lại tiếp tục có một phiên dòng tiền chảy vào thị trường mạnh mẽ, với thanh khoản đạt trên 7.177 tỉ đồng. Nếu tính cả thanh khoản từ sàn HNX và UpCom, tổng thanh khoản của thị trường hôm nay đạt gần 8.300 tỉ đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền ngoại và nội cộng hưởng thúc đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 8.6 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường với mức tăng mạnh của các chỉ số VN-Index, HNX-Index và UpCom-Index, cùng với tổng thanh khoản của thị trường lên đến gần 10.000 tỉ đồng. Từ đó, các dự báo phiên hôm nay thị trường sẽ tiếp tục đà tăng.

Dòng tiền ào ạt, chứng khoán bùng nổ giao dịch gần 10.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 8.6 diễn ra đúng như dự báo, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều tăng điểm khá mạnh và sắc xanh tràn ngập. Riêng VN-Index kết phiên dù chưa thể vượt mốc 900 điểm nhưng khối lượng và giá trị giao dịch bùng nổ kỉ lục từ trước tới nay.

Khả năng chứng khoán “công phá” mốc 890 điểm, nhà đầu tư cần hành động

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm cuối tuần trước đã đưa chỉ số VN-Index lên mức 886,22 điểm và đối mặt với thách thức “công phá” mốc 890. Các nhận định về thị trường tuần này đã thay đổi rất nhanh sau khi có những thông tin tốt cũng như lực hỗ trợ từ chứng khoán thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền ngoại và nội cộng hưởng thúc đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 8.6 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường với mức tăng mạnh của các chỉ số VN-Index, HNX-Index và UpCom-Index, cùng với tổng thanh khoản của thị trường lên đến gần 10.000 tỉ đồng. Từ đó, các dự báo phiên hôm nay thị trường sẽ tiếp tục đà tăng.

Dòng tiền ào ạt, chứng khoán bùng nổ giao dịch gần 10.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 8.6 diễn ra đúng như dự báo, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều tăng điểm khá mạnh và sắc xanh tràn ngập. Riêng VN-Index kết phiên dù chưa thể vượt mốc 900 điểm nhưng khối lượng và giá trị giao dịch bùng nổ kỉ lục từ trước tới nay.

Khả năng chứng khoán “công phá” mốc 890 điểm, nhà đầu tư cần hành động

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm cuối tuần trước đã đưa chỉ số VN-Index lên mức 886,22 điểm và đối mặt với thách thức “công phá” mốc 890. Các nhận định về thị trường tuần này đã thay đổi rất nhanh sau khi có những thông tin tốt cũng như lực hỗ trợ từ chứng khoán thế giới.