Sân bay Vân Đồn sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2018

T.N.D |

Chủ đầu tư cho biết hiện tại hạng mục bay đã hoàn thành, tháp không lưu sẽ xong trong tháng 6, nhà ga hành khách đã xong phần thô, đang tổ chức lắp đặt thiết bị và hoàn thành thi công vào tháng 8 năm nay.

Theo dự kiến của chủ đầu tư, ngày 10.7, sẽ thực hiện bay hiệu chỉnh và hoàn thành lập phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiến hành mở cảng, đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12.2018.

Đối với tiến độ hiện nay, báo cáo trước lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác thi công, chủ đầu tư cho biết, Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh đang trong giai đoạn hoàn thiện với 1.500 cán bộ, công nhân thường xuyên có mặt tại công trường để tổ chức thi công liên tục.

Tỉnh Quảng Ninh xác định dự án Cảng hàng không Quảng Ninh là trung tâm về kết nối hạ tầng giao thông, động lực quan trọng nhất để hình thành đặc khu kinh tế Vân Đồn. Cảng hàng không sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Vân Đồn với các thành phố lớn của Việt Nam và thế giới, có sức lan toả mạnh mẽ để thu hút đầu tư, du lịch về Quảng Ninh.

Theo tính toán, cảng hàng không sẽ có đường băng dài 3,6km, chiều rộng 45m, lề vật liệu rộng 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu kích thước 100mx60m, đảm bảo khai thác loại máy bay B777 và tương đương  quy mô cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Những hạ tầng liên quan khác, như đài không lưu cao 42,95m, đường lăn chính dài 3 km và các đường lăn kết nối... đảm bảo theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế.

Tổng mức đầu tư của dự án là 7.500 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng) phân kỳ làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một đang được xây dựng với mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.