Sầm Sơn lên kịch bản để đón khoảng hơn nửa triệu khách dịp nghỉ lễ 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự tính dịp 30.4 và 1.5, lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn sẽ rất lớn - do đó TP. Sầm Sơn đang lên kịch bản, xây dựng kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của lượng du khách này.

Ngày 26.4, ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trong 2 ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc du lịch biển năm 2022 vào cuối tuần vừa qua (23 và 24.4), Sầm Sơn đã đón khoảng hơn 270.000 lượt khách, trong đó khách nghỉ qua đêm là hơn 120.000 người, doanh thu ước đạt hơn 130 tỉ đồng.

Bãi biển Sầm Sơn chật kín du khách dịp khai trương du lịch biển năm 2022. Ảnh: Q.D
Bãi biển Sầm Sơn chật kín du khách dịp khai trương du lịch biển năm 2022. Ảnh: Q.D

“Đã có khoảng gần 600.000 lượt khách về Sầm Sơn nghỉ mát tình từ đầu hè tới nay. Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Sầm Sơn gần như bị đóng băng, đây là số liệu rất khả quan, báo hiệu cho một mùa hè sôi động tại thành phố biển” - ông Đạt chia sẻ.

Phó Chủ tịch TP.Sầm Sơn cho biết thêm, hiện theo khảo sát thì tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn đã gần như kín phòng (thông qua lượng khách đã đăng ký trước). "Dự kiến dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, biển Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách.

Trước dự đoán lượng khách rất lớn sẽ về với Sầm Sơn, nên thành phố đã lên kế hoạch, sẵn sàng nhiều kịch bản để chống quá tải, ùn tắc giao thông và tạo điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước.

Trước đó, vào đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022 (23.4) hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát, tắm biển và xem bắn pháo hoa.

Được biết, đây chỉ mới là bước mở màn của du lịch biển Sầm Sơn, trong thời gian tới, Sầm Sơn còn nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác như Lễ hội Carnival đường phố, Diễu hành mô tô phân khối lớn, Lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần - SunFest Thanh Hóa kéo dài trong 4 tháng, quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Hàng vạn người đổ về xem bắn pháo hoa ở biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP.Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về biển Sầm Sơn trong đêm ngày 23.4, tạo nên một “biển người” ở dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương.

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Thanh Hóa: Biển người đổ về Sầm Sơn trước giờ khai trương du lịch hè 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngay từ buổi chiều, khắp các ngả đường đổ về Sầm Sơn chật kín các phương tiện, ước tính có đến cả vạn người đã đổ về biển Sầm Sơn. Tại khu vực đường Hồ Xuân Hương và bãi biển luôn trong tình trạng chật kín người dân, du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Hàng vạn người đổ về xem bắn pháo hoa ở biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP.Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về biển Sầm Sơn trong đêm ngày 23.4, tạo nên một “biển người” ở dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương.

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Thanh Hóa: Biển người đổ về Sầm Sơn trước giờ khai trương du lịch hè 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngay từ buổi chiều, khắp các ngả đường đổ về Sầm Sơn chật kín các phương tiện, ước tính có đến cả vạn người đã đổ về biển Sầm Sơn. Tại khu vực đường Hồ Xuân Hương và bãi biển luôn trong tình trạng chật kín người dân, du khách.