SAM muốn huy động gần 935 tỉ “đánh lớn” vào Quảng Nam và Đồng Nai

Minh An |

Công ty Cổ phần Sam Holdings (HOSE:SAM) muốn huy động gần 935 tỉ đồng để đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 (Quảng Nam) và tài trợ cho dự án bất động sản tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Sam Holdings vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào bán tối đa 93,49 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 36,45% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện vào quý IV/2020 hoặc quý I/2021.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này là gần 935 tỉ đồng, sẽ được dùng để mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Capella Quảng Nam (100 tỉ đồng), tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 (492 tỉ đồng) và tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom (Samland) để tài trợ cho dự án bất động sản tại Nhơn Trạch (343 tỉ đồng).

Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Sam Holdings sẽ tăng từ 2.565 tỉ đồng lên mức gần 3.500 tỉ đồng.

Về 2 dự án mà Sam Holdings dự kiến đầu tư sau khi tăng vốn, Khu công nghiệp Tam Thăng 2 có quy mô 103 ha, thời hạn hoạt động 50 năm (đến năm 2066), nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai. Chủ đầu tư dự án là CTCP Capella Quảng Nam (Capella Land).

Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp gồm: Công nghiệp Dệt may và phụ trợ ngành dệt may; Sản xuất linh kiện và thiết bị điện - điện tử; Chế tạo máy móc; Công nghiệp công nghệ cao; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ plastic.

Dự án còn lại là khu dân cư tại Nhơn Trạch có quy mô hơn 55,2ha, do Samland làm chủ đầu tư, nằm tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Dự án cách sân bay Long Thành 15 km bao gồm các công trình: Công cộng, thương mại dịch vụ, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội, khu xây xanh…

Hiện, Samland có vốn điều lệ hơn 402 tỉ đồng, trong đó Sam Holdings sở hữu 74,99% vốn.

Hồi tháng 9.2020, Sam Holdings cũng đã huy động 278 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và xây dựng công trình Giao thông 610 cùng 96 nhà đầu tư cá nhân.

Báo cáo tài chính quý III cho thấy, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sam Holdings đạt hơn 1.329 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính tăng mạnh nên lãi ròng của công ty vẫn tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt gần 49 tỉ đồng.

Cho cả năm 2020, Sam Holdings đặt mục tiêu đạt 3.108 tỉ đồng doanh thu, xấp xỉ năm 2019 và dự kiến lãi trước thuế đi lùi 9%, còn 124 tỉ đồng.

Như vậy, đến hết quý III, Sam Holdings đã thực hiện được khoảng 40% kế hoạch đề ra.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa "tuýt còi" một công ty BĐS huy động vốn xây nhà ở xã hội

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu Công ty CP Bất động sản Hà Quang (Hà Quang Land) dừng ngay việc kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội HQS dưới mọi hình thức, chờ đến khi dự án đủ điều kiện mới được phép đưa vào kinh doanh.

Công ty Thuận Lợi huy động vốn trái phép, khách hàng "dài cổ" chờ sổ đỏ

Gia Miêu |

Trả lời thông tin cho báo chí, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay cơ quan này chưa có văn bản cho phép Công ty Thuận Lợi là chủ đầu tư của hai dự án Khu dân cư Cầu Đò và Khu dân cư Mỹ Phước 4B được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Như vậy, thời gian qua Công ty Thuận Lợi đã vi phạm pháp luật huy động vốn trái phép tại hai dự án này.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khánh Hòa "tuýt còi" một công ty BĐS huy động vốn xây nhà ở xã hội

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu Công ty CP Bất động sản Hà Quang (Hà Quang Land) dừng ngay việc kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội HQS dưới mọi hình thức, chờ đến khi dự án đủ điều kiện mới được phép đưa vào kinh doanh.

Công ty Thuận Lợi huy động vốn trái phép, khách hàng "dài cổ" chờ sổ đỏ

Gia Miêu |

Trả lời thông tin cho báo chí, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay cơ quan này chưa có văn bản cho phép Công ty Thuận Lợi là chủ đầu tư của hai dự án Khu dân cư Cầu Đò và Khu dân cư Mỹ Phước 4B được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Như vậy, thời gian qua Công ty Thuận Lợi đã vi phạm pháp luật huy động vốn trái phép tại hai dự án này.