Cụ thể, Sacombank dự kiến các bước thực hiện là hủy đăng ký cổ phiếu STB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu STB tại HOSE. Sau đó ngân hàng sẽ đăng ký lại chứng khoán SCM tại VSD và cuối cùng là niêm yết SCM trên HNX.
Lý giải về nguyên nhân đổi mã chứng khoán và chuyển sàn, theo thông tin từ lãnh đạo Sacombank, trong chiến lược đổi mới nhận dạng thương hiệu thì đây cũng là một trong những bước triển khai để phù hợp với chiến lược hoạt động mới của Hội đồng quản trị, song song với việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
Đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ. Nhiều chuyên gia cũng như giới đầu tư tỏ ra bất ngờ với quyết định chuyển sàn và đổi mã chứng khoán này của lãnh đạo Sacombank vì cho rằng sẽ là quyết định gây ra quá nhiều hệ lụy.
Ảnh hưởng tâm lý đã khiến cho trong phiên giao dịch sáng nay, lệnh bán STB được đẩy dồn dập lên bảng điện tử, khiến cho mã cổ phiếu này nhanh chóng chìm trong sắc đỏ. Kết thúc đợt khớp lệnh đầu tiên, STB đã mất 3,6% giá trị, xuống còn 12.050 đồng mỗi cổ phiếu. Đáng chú ý là động thái bán ra của khối ngoại. Ngay trong phiên sáng nay 11.10, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ra gần nửa triệu cổ phiếu STB trong tổng số hơn 4,4 triệu đơn vị khớp lệnh.
Trước đó vào ngày 4.10, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank vừa có thông báo gửi tới Ủy ban chứng khoán về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Dương Công Minh đã mua được 17.999.995 cổ phiếu STB (kém 5 cổ phiếu nữa thì bằng số đăng ký mua) trong thời gian từ 28.9 đến 29.9 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Như vậy, sau khi thực hiện thành công giao dịch trên, ông Minh đang nắm giữ gần 59,4 triệu cổ phiếu STB, tương đương 3,15% vốn điều lệ ngân hàng này. Trong thời gian ông Minh giao dịch, giá cổ phiếu Sacombank ở quanh vùng 12.200 đồng, tức số tiền ông bỏ ra mua sẽ tương đương với gần 220 tỷ đồng.