Sa Đéc kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hoa kiểng 20 tỉnh thành

NHÓM PV |

Sáng ngày 22.1 tại Thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hoa kiểng và lễ ra mắt Trung tâm hoa kiểng Đồng Tháp. Lễ hội được diễn ra với mục tiêu phát triển bền vững làng hoa Sa Đéc và tăng giá trị thương hiệu làng hoa, hỗ trợ người dân về đầu ra.

Đây là, Hội nghị được tổ chức nhằm phát triển bền vững làng hoa Sa Đéc, tăng giá trị thương hiệu làng hoa, hỗ trợ người dân về đầu tư, tư vấn kỹ thuật sản xuất giống mới để nâng cao sản xuất, hướng đến xuất khẩu hoa, phát triển du lịch, khai thác lợi thế tiềm năng của Thành phố. Tạo điều kiện cho người dân không ngừng cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ngành hoa kiểng phát triển bền vững hơn.

Cũng nhân dịp này, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh đã khai mạc Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc. Tổng diện tích của trung tâm thương mại đặc thù này được quy hoạch 4,2 ha, phân chia thành 4 khu gồm: Trung tâm hội nghị, nhà trưng bày, triển lãm, siêu thị hoa; trung tâm phân phối hoa, trưng bày mô hình sản xuất; khu hướng dẫn ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình trồng, sản xuất, chăm sóc; khu giới thiệu các đặc sản của địa phương ngay tại làng hoa.

Lễ khai mạc Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc.
Lễ khai mạc Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc.

Đặc biệt, hội nghị lần này đã giúp Sa Đéc có thể ký kết hợp đồng ý kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hoa kiểng của thành phố với 20 tỉnh thành trong đó có 13 tỉnh thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 6 tỉnh miền Trung và thủ đô Hà Nội.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực của Tổng Cty cây xanh Công Minh chia sẻ: "Hoạt động kết nối hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố Sa Đéc cũng như sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đây là sự kết nối để đẩy cao giá trị gia tăng của những người trồng hoa và đây là một hướng đi mới để chuyển đổi ngành nghề từ cây lúa sang những cây có giá trị hơn.

Hơn thế nữa, mang nhiều lợi ích đến người nông dân như giá trị hoa của người nông dân được sản xuất có kết hoạch, được bao tiêu đầu vào đầu ra và được hướng dẫn kĩ thuật và được nâng cao giá trị. Ngoài ra, người nông dân sẽ định hình được sản xuất, kết nối như thế sẽ không sợ đầu ra và luôn luôn nhận được giống hoa mới, kỹ thuật mới, tạo hơn những sản phẩm tốt hơn sản phẩm cũ".

Ký kết hợp đồng ý kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hoa kiểng.
Ký kết hợp đồng ý kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hoa kiểng.

Việc phát triển Trung tâm thương mại sẽ giúp cho bà con làng hoa truyền thống này dễ dàng kết nối thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; nâng cao giá trị sản phẩm; xây dựng chuỗi cung ứng cây xanh, hoa kiểng; hướng đến trồng, chuyên canh những hoa có lợi thế và có thể nhập khẩu những giống hoa, cây kiểng có giá trị phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện và thị trường Việt Nam...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lạc bước vào "thiên đường màu hồng" ngay tại Làng hoa Sa Đéc

NHÓM PV |

Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nổi tiếng với những điểm đến thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, không khí xuân tràn ngập nơi đây. Giữa bạt ngàn của ngàn sắc hoa Sa Đéc xuất hiện một "ngôi nhà màu hồng", dự sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Sa Đéc: Khai mạc lễ hội hoa xuân năm 2021

Nhóm PV |

Tối ngày 21.01, trong không khí thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khai mạc Lễ hội Hoa Xuân năm 2021, với chủ đề “Xuân về trên thành phố hoa”.

Hàng nghìn người dân đổ về lễ hội hoa xuân TP Sa Đéc 2021

NHÓM PV |

Tối ngày 21.1, UBND TP Sa Đéc tổ chức Lễ hội hoa xuân TP Sa Đéc với chủ đề "Xuân về trên thành phố hoa". Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn người dân đổ về thưởng thức lễ hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lạc bước vào "thiên đường màu hồng" ngay tại Làng hoa Sa Đéc

NHÓM PV |

Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nổi tiếng với những điểm đến thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, không khí xuân tràn ngập nơi đây. Giữa bạt ngàn của ngàn sắc hoa Sa Đéc xuất hiện một "ngôi nhà màu hồng", dự sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Sa Đéc: Khai mạc lễ hội hoa xuân năm 2021

Nhóm PV |

Tối ngày 21.01, trong không khí thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khai mạc Lễ hội Hoa Xuân năm 2021, với chủ đề “Xuân về trên thành phố hoa”.

Hàng nghìn người dân đổ về lễ hội hoa xuân TP Sa Đéc 2021

NHÓM PV |

Tối ngày 21.1, UBND TP Sa Đéc tổ chức Lễ hội hoa xuân TP Sa Đéc với chủ đề "Xuân về trên thành phố hoa". Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn người dân đổ về thưởng thức lễ hội.