Rực rỡ làng trồng hoa Tết ở xứ biển Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày này, các vườn trồng hoa Tết ở ngoại ô TP.Phan Thiết đang rực rỡ các loại hoa nhiều màu sắc. Hiện, nhiều vườn hoa đã được thương lái đặt mua từ sớm với khoảng 80% toàn vườn.

Những ngày này, dọc các con đường ở xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, các vườn hoa Tết đang khoe sắc đỏ, vàng rực rỡ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa Tết, ông Phạm Tấn Hưng đã chia vườn nhà thành nhiều khu trồng các loại hoa như mồng gà, long phụng, vạn thọ, hướng dương.

Để có những luống hoa đẹp, ông Hưng đã phải thức dậy từ sớm và thực hiện nhiều công đoạn chăm sóc cho hoa. Từ sự chịu khó này, hiện nhiều thương lái đã tìm đến vườn để mua hoa đạt tỉ lệ gần như nguyên vườn.

Vườn hoa tết tại xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Vườn hoa Tết tại xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Hoa được bán theo chậu, giá cả phụ thuộc vào loại hoa, dao động từ 20 ngàn đồng (vạn thọ, mồng gà) đến hơn 50 ngàn đồng (long phụng) mỗi chậu.

Ông Phạm Tấn Hưng, chủ vườn hoa ở xã Tiến Lợi cho biết, hiện nay vườn hoa đã được thương lái thu mua khoảng 80%. Giá hoa thì bình thường như với năm ngoái, không tăng giá. Chất lượng của vườn hoa cũng phụ thuộc vào sâu rầy và thời tiết.

Rực rỡ làng trồng hoa Tết ở xứ biển Phan Thiết. Clip: DT

Chỉ tay ra vườn hoa, ông Hai, một người trồng hoa ở xã Tiến Lợi chia sẻ, để có vườn hoa đẹp không phải dễ, thường ngày phải mấy 6,5 tiếng tưới ngoài vườn. Ông thức dậy để tưới từ 1h sáng đến 7h30’ mới tưới xong.

Hiện, nhiều thương lái chọn mua trung bình từ 200-300 chậu và gửi lại vườn, chờ đến khoảng 25 Tết sẽ đến nhận hoa bán ra thị trường. Số hoa còn lại thì nhà vườn sẽ tự mang ra chợ bán. Cũng có người chọn cách chăm hoa tại vườn, chờ đến sáng 29 Tết mới đem ra bán để hoa tươi, đẹp và bán giá cao. Cũng theo ông Hưng, nếu bán được hết vườn thì Tết năm nay ông thu được khoảng 80 triệu đồng.

Vườn trồng các loại hoa như mồng gà, long phụng, vạn thọ,.. có giá khác nhau. Ảnh: DT
Vườn trồng các loại hoa như mồng gà, long phụng, vạn thọ,.. có giá khác nhau. Ảnh: DT

Tiến Lợi là vùng trồng hoa Tết truyền thống của TP Phan Thiết. Bởi vùng đất cát nơi đây thích hợp để trồng các loại hoa Tết lâu tàn. Với những vườn hoa Tết rực rỡ trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà vườn đều kỳ vọng vào mùa hoa tết bội thu, phấn khởi vì bán hết hoa.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết cho công nhân tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.1, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và trung tâm y tế tại Bình Thuận.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết cho công nhân tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.1, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và trung tâm y tế tại Bình Thuận.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.