Rau rừng Tây Ninh “trúng đậm” dịp Tết Mậu Tuất

ĐÔNG ANH |

Từ những loại rau ăn kèm với 2 món ăn đặc sản là bánh tráng cuốn thịt heo và bánh canh, các loại rau rừng của vùng đất Tây Ninh nắng cháy đã trở thành thương phẩm tại các siêu thị, nhà hàng nổi tiếng ở TPHCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ... Và, trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, rau rừng Tây Ninh đã “trúng đậm”.

Ông Lê Văn Dĩ (trú ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cho biết: Cách đây hơn một năm, nhu cầu rau rừng không thể thiếu trong 2 món ăn đặc sản của huyện Trảng Bàng, là món bánh tráng cuốn thịt heo và bánh canh tăng cao. Đó là các loại rau như: lá cóc, lá mặt trăng, rau chùm mối, lá bứa, rau quế vị, trâm ổi, trâm sắn, lá cách, lá chiếc, sơn máu, bí bái.v.v...

Hầu hết các loại rau trên đều mọc hoang dại trong rừng. Và, không biết tự bao giờ, người dân Tây Ninh đã hái chúng về ăn kết hợp với 2 món ăn trên, khiến các loại rau trở nên không thể thiếu và là đặc sản của vùng đất Tây Ninh. Thậm chí, có người cho rằng rau rừng còn là những vị thuốc rất tốt cho cơ thể con người...

Rau rừng phát triển rất mạnh ở vườn nhà ông Dĩ. Ảnh: T.N
Rau rừng phát triển rất mạnh ở vườn nhà ông Dĩ. Ảnh: T.N

Nảy sinh ý định nhân giống trồng các loại rau rừng để phục vụ thị trường, ông Dĩ bứng một số rau rừng về trồng thí điểm ở vườn nhà. Không ngờ, rau rừng phát triển rất tốt nên ông Dĩ nhân rộng 15 loại rau, trên diện tích gần 1 ha đất vườn. Theo ông Dĩ, trong năm 2017, cứ 2 tháng thu hoạch một lần, với giá bán bình quân 20.000 đồng/kg, thu nhập từ vườn rau rừng là 100 triệu đồng...

Đặc biệt, trong dịp Tết Mậu Tuất, rau rừng “trúng đậm”, khi được các thương lái, nhà hàng đặt hàng trước để mang về phục vụ thực khách ở TPHCM và các tỉnh miền Đông.

Ông Dĩ cho biết: Rau rừng trồng rất dễ, không kén đất, không cần phải bón phân hay dùng thuốc trừ sâu. Chúng mọc rất tốt, bất chấp môi trường hay thời tiết khắc nghiệt.

Hiện các nhà hàng lớn ở TP HCM có nhu cầu dùng rau rừng để phục vụ thức khách rất lớn. Ảnh: H.H
Hiện các nhà hàng lớn ở TP HCM có nhu cầu dùng rau rừng để phục vụ thức khách rất lớn. Ảnh: H.H

Trong lúc đó, theo ông Trương Tấn Đạt – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Trảng Bàng: “Chúng tôi đánh gia cao việc làm của ông Dĩ, nên đã hỗ trợ, giúp ông và 5 hộ dân khác thành lập Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trát. Hiện tổ đã canh tác 15 loại rau rừng trên 1,8 ha, nhằm cung cấp cho thị trường. Rau rừng của tổ đã được cấp tiêu chuẩn VietGap và có mặt tại nhiều siêu thị Tây Ninh, TPHCM...”.

Ông Đạt cho biết thêm, sắp tới, chính quyền huyện Trảng Bàng tiếp tục vận động người dân sống ven bờ sông Vàm Cỏ Đông, thuộc các xã An Hoà, Phước Lưu và Phước Chỉ mở rộng mô hình trồng rau rừng lên tới 15 ha. Đây cũng là việc làm góp phần giữ gìn và đưa 2 món ăn đặc sản (bánh tráng cuốn và bánh canh) của địa phương ngày một vươn xa.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).