Rao bán thông tin cá nhân trên mạng tràn lan vì thiếu “thuốc đắng dã tật"

Thế Lâm |

Nhận định của nhiều chuyên gia bảo mật đồng thuận rằng, đa phần việc rò rỉ, bị lộ thông tin cá nhân khách hàng và dữ liệu người dùng xuất phát trong môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Sở dĩ tình trạng này ngày càng gia tăng phức tạp vì thiếu “thuốc đắng dã tật”.

Việt Nam: Chưa doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm!

Theo quan sát của chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng (Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena), tới thời điểm này, hầu như chưa có trường hợp doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm về việc để lộ lọt thông tin cá nhân khách hàng, cho dù tình trạng thông tin cá nhân bị rò rỉ đã xảy ra rất nhiều trong ngành hàng không, thông tin di động, địa ốc, bảo hiểm nhân thọ…

“Các quy định chế tài về vấn đề này đã được ban hành và đã có hiệu lực, nhưng vì dường như chưa có vụ việc nào được đưa ra xử nghiêm, người tiêu dùng cũng chưa từng khởi kiện vụ nào, cho nên đối tượng phát tán thông tin cá nhân  rao bán trên mạng và các doanh nghiệp để lộ lọt thông tin cá nhân khách hàng không sợ, hay nói đúng hơn là nhờn luật”, ông Thắng bày tỏ.

Thậm chí, cũng có rất ít doanh nghiệp đầu tư xây dựng các giải pháp công nghệ kĩ thuật và qui trình quản trị để tránh bị lấy cắp thông tin khách hàng, đặc biệt là từ người “trong nhà” mang ra bên ngoài. “Đầu tư thì phải chi phí, nhưng không quá tốn kém. Song cái chính là đa phần doanh nghiệp không quan tâm ngoại trừ một số ít ngành như ngân hàng, cho nên tình trạng phát tán, mua bán thông tin cá nhân vẫn cứ diễn ra sôi động như chưa bao giờ có sự cấm cản”, chuyên gia Võ Đỗ Thắng cho biết.

Mỹ, Châu Âu: Xử phạt rất nặng

Có luật nhưng chưa áp dụng để xử lí trường hợp nào, hoặc xử lí nhưng mức chế tài theo qui định còn nhẹ, là những tình huống mà theo ông Nguyễn Minh Đức (Giám đốc Công ty an ninh mạng CyRadar) đều không đủ sức răn đe.

Chuyên gia bảo mật này cho rằng, cần xử nặng và nghiêm đối với các doanh nghiệp để lộ thông tin khách hàng và các đối tượng rao bán thông tin cá nhân. Tuy nhiên để làm được điều đó, các cơ quan chức năng phải làm điểm một vài vụ, theo đó điều tra thấu đáo, lần ra chân tướng sự việc để xử đúng người đúng tội.

Không xử nghiêm nên tình trạng rao bán thông tin cá nhân khách hàng càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Thế Lâm.
Không xử nghiêm nên tình trạng rao bán thông tin cá nhân khách hàng càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Thế Lâm.

Ông Đức dẫn ra một minh chứng là Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) tại Châu Âu, được thông qua và có hiệu lực từ năm 2018. Theo GDPR, các doanh nghiệp để mất quyền kiểm soát dữ liệu khách hàng cho dù do sự cố, sự yếu kém trong quản lí hay cố tình vi phạm, thì mức phạt được áp dụng lên đến 4% doanh thu thường niên trên toàn cầu.

Một trường hợp điển hình khác được chuyên gia Võ Đỗ Thắng đơn cử là Facebook. Với vụ bê bối để lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng cho bên thứ ba Cambridge Analytica vào tháng 3.2018, Facebook đã bị Anh quốc phạt 500.000 bảng. Còn tại nước Mỹ, mạng xã hội này bị phạt đến 5 tỉ USD mà còn được gọi là may mắn vì thoát được khả năng bị buộc phải tách đôi doanh nghiệp. Tiếp theo đó, các quốc gia như Canada, Australia… cũng phạt Facebook vài chục triệu USD tại mỗi nước.

“Điều tra tận cùng và cặn kẽ, xử phạt nặng, chắc chắn tình trạng thu thập, phát tán, rao bán… thông tin cá nhân trái phép sẽ giảm”, ông Thắng khẳng định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng: Ai làm lộ?

Thế Lâm |

Đã từng xảy ra trường hợp cửa hàng sửa chữa điện thoại làm lộ thông tin cá nhân khách hàng ra bên ngoài và sau đó lan truyền rộng khắp. Tuy nhiên, để “bắt tận tay” một ai đó là thủ phạm phát tán vẫn là điều xa vời, vì cho tới bây giờ có rất ít vụ việc được đưa ra xử lí trước pháp luật.

Nhức nhối tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng

Thế Lâm |

Tình trạng các website như danhsachkhachhang.com, datakhachhang.net, danhsachmoi.com… rao bán thông tin cá nhân hay thậm chí được cho tải miễn phí từ đường link Google tài liệu đăng tải trên mạng đang diễn ra tràn lan. Tình trạng này không phải là tái diễn, mà là diễn ra thường xuyên lâu nay, một cách công khai bất chấp pháp luật đã có qui định cấm.

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng: Ai làm lộ?

Thế Lâm |

Đã từng xảy ra trường hợp cửa hàng sửa chữa điện thoại làm lộ thông tin cá nhân khách hàng ra bên ngoài và sau đó lan truyền rộng khắp. Tuy nhiên, để “bắt tận tay” một ai đó là thủ phạm phát tán vẫn là điều xa vời, vì cho tới bây giờ có rất ít vụ việc được đưa ra xử lí trước pháp luật.

Nhức nhối tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng

Thế Lâm |

Tình trạng các website như danhsachkhachhang.com, datakhachhang.net, danhsachmoi.com… rao bán thông tin cá nhân hay thậm chí được cho tải miễn phí từ đường link Google tài liệu đăng tải trên mạng đang diễn ra tràn lan. Tình trạng này không phải là tái diễn, mà là diễn ra thường xuyên lâu nay, một cách công khai bất chấp pháp luật đã có qui định cấm.

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…