Rao bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ: Ngân hàng chịu nhiều áp lực

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia kinh tế, việc ngân hàng xử lý nợ thông qua rao bán tài sản đảm bảo là điều buộc phải làm trong thời điểm này, trong bối cảnh phải chịu nhiều sức ép.

Rao bán nhiều tài sản "khủng"

Mới đây, Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) cho biết đang tiến hành phát mại đất và tài sản gắn liền trị giá gần 1.100 tỉ đồng.

Khối tài sản trên thuộc tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Kỹ Nghệ Evergreen Việt Nam. Cụ thể, Vietcombank đấu giá quyền sử dụng các thửa đất có tổng diện tích hơn 30.000 m2, công trình và toàn bộ máy móc của Công ty Evergreen Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP II.

Khối tài sản trên còn có quyền sử dụng đất 40.000 m2, công trình và toàn bộ máy móc của công ty này tại Khu công nghiệp VSIP IIA.

Trong khi đó, chi nhánh ngân hàng ở nhiều địa phương khác cũng rao bán loạt bất động sản để thu hồi nợ, BIDV Thừa Thiên - Huế cũng phát đi thông báo phát mại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có diện tích hơn 1.100 m2 nằm tại đường Hùng Vương (TP. Huế) với giá khởi điểm hơn 99 tỉ đồng. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thanh Trang.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng vừa rao bán lô đất 1.900 m2 có địa chỉ tại số 20 Trần Cao Vân (quận 1 - TPHCM).

Được biết đây là tài sản thế chấp để thanh toán khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển địa ốc Sài Gòn Mới. Trước đó, vào cuối tháng 12.2021, khối tài sản này đã được thông báo phát mại với mức giá khởi điểm tương tự.

Vietinbank Khu công nghiệp Bình Dương cũng đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền trên thửa đất rộng hơn 7.400 m2 tại đường Tân Kỳ Tân Quý (Bình Tân, TPHCM). Đây là tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty TNHH Lục Kim Quân. Giá khởi điểm được đưa ra là 230 tỉ đồng.

Bên cạnh các bất động sản, hàng loạt tài sản có giá trị như xe hơi, vốn cổ phần, máy móc thiết bị chuyên dụng cũng đang được nhiều ngân hàng thông báo phát mại.

Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đang rao bán nhiều loại xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet...

Vietcombank chi nhánh TPHCM đấu giá 20% phần vốn góp của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE) với giá khởi điểm là hơn 340 tỉ đồng.

Nhiều ngân hàng đang dồn dập rao bán tài sản đảm bảo để xử lý nợ. Ảnh minh hoạ: L.D.
Nhiều ngân hàng đang dồn dập rao bán tài sản đảm bảo để xử lý nợ. Ảnh minh hoạ: L.D.

Ngân hàng cũng chịu nhiều sức ép

Ngày 11.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, chuyên gia kinh tế TS Châu Đình Linh (Đại học Ngân hàng TPHCM) cho biết, xử lý nợ xấu thông qua việc rao bán tài sản đảm bảo là một biện pháp buộc phải làm trong thời điểm hiện nay, khi mà các ngân hàng cũng đang chịu nhiều sức ép. Đó là việc có thể phải đối diện với khoảng trống pháp lý và cả áp lực về tỉ lệ nợ xấu trong tương lai.

"Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2022 nên ngân hàng phải đẩy nhanh tiến trình thanh lý, phát mãi tài sản, đấu giá tài sản. Hơn nữa, trong nội dung sửa đổi Thông tư 52 của Ngân hàng Nhà nước về đánh giá xếp hạng tổ chức tín dụng, tỉ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu đánh giá xếp hạng. Cho nên giải pháp này là bắt buộc để giảm trừ tỉ lệ nợ xấu xuống" - TS Châu Đình Linh cho hay.

Cũng theo chuyên gia kinh tế này, những sức ép như trên là rất lớn, đặc biệt với những ngân hàng có "sự kháng cự thấp" với những rủi ro liên quan đến xử lý nợ xấu.

"Do đó, ngân hàng hoạt động theo phương thức quản trị rủi ro một cách chủ động. Vì vậy, các ngân hàng cũng phải tự cải thiện mình thông qua việc xử lý nợ, thông qua tỉ lệ an toàn vốn, quy trình tín dụng... Chưa kể các quy định mới về tái cơ cấu nợ cũng sẽ xuất hiện các khoản nợ tiềm ẩn, vì vậy, ngân hàng cũng phải đón đầu và có các biện pháp để xử lý nợ" - TS Châu Đình Linh phân tích.

 
ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Loạt tài sản đảm bảo trị giá nghìn tỉ được các ngân hàng rao bán sau Tết

Khương Duy |

Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều ngân hàng đang rao bán loạt tài sản đảm bảo có giá trị lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Theo ước tính, chỉ trong tháng 1.2022, BIDV đăng 16 thông báo phát mại tài sản; Agribank đã đăng tải hơn 20 tin, và Vietcombank là 8 tin.

Nghĩa vụ khi tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình

Nam Dương |

Bạn tôi tặng cho tôi tài sản không thuộc quyền sở hữu của họ. Khi tôi bị lấy lại tài sản thì bạn tôi có phải bồi thường cho tôi không? Ban đọc có email lehuyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Cảnh báo rủi ro khi tỉ lệ phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo tăng

Gia Miêu |

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giữ ngôi vị dẫn đầu trong danh mục các công ty phát hành trái phiếu trong quý 1.2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Loạt tài sản đảm bảo trị giá nghìn tỉ được các ngân hàng rao bán sau Tết

Khương Duy |

Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều ngân hàng đang rao bán loạt tài sản đảm bảo có giá trị lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Theo ước tính, chỉ trong tháng 1.2022, BIDV đăng 16 thông báo phát mại tài sản; Agribank đã đăng tải hơn 20 tin, và Vietcombank là 8 tin.

Nghĩa vụ khi tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình

Nam Dương |

Bạn tôi tặng cho tôi tài sản không thuộc quyền sở hữu của họ. Khi tôi bị lấy lại tài sản thì bạn tôi có phải bồi thường cho tôi không? Ban đọc có email lehuyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Cảnh báo rủi ro khi tỉ lệ phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo tăng

Gia Miêu |

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giữ ngôi vị dẫn đầu trong danh mục các công ty phát hành trái phiếu trong quý 1.2021.