"Rạng danh trang sử 70 năm" Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hương Nguyễn |

Hướng tới lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (6.5.1951 - 6.5.2021) - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - ngày 3.5.2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng.

Thư viết: "Đã tròn 70 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (6.5.1951) - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay. Kể từ mốc son khởi đầu của hệ thống tiền tệ quốc gia độc lập, ngành Ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi mới, phát triển và hội nhập. Có thể nói, dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của ngành và đất nước nói chung".

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, ngành Ngân hàng đạt được kết quả toàn diện trên mọi mặt hoạt động, từ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối đến củng cố, phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, mở rộng hợp tác quốc tế, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Những đóng góp của ngành Ngân hàng trong 70 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2006), Huân chương Hồ Chí Minh năm 1996, năm 2011 và năm 2016). Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ kháng chiến như N2683, B29 và C32 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

"Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước đan xen những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ Ngân hàng cần tiếp tục phát huy truyền thống được hun đúc kết tinh qua 70 năm vun đắp, dựng xây, đổi mới và phát triển để tiếp tục đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tin tưởng rằng, với trí tuệ và bản lĩnh vững vàng, thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hôm nay sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng mới trên chặng đường phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - nội dung thư của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt để đạt được mục tiêu kép

Lan Hương |

Bài toán đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước là thực hiện nhiệm vụ kép vừa hỗ trợ kinh tế phục hồi, vừa phải kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Và trong vài năm gần đây có thể thấy, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt, điều hành linh hoạt cả hai mục tiêu này...

Kỷ niệm 70 năm ngành ngân hàng (6.5.1951 - 6.5.2021): Ngân hàng Nhà nước cùng nỗ lực đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Hương Nguyễn |

Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính toàn diện. Những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong thời gian qua để thay đổi thói quen của người dân trong việc sử dụng tiền mặt là rất đáng ghi nhận.

Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản

Lan Hương |

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói gì trước ý kiến lo ngại tín dụng chảy vào chứng khoán, bất động sản đang tăng quá nóng thời gian qua? Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng khoảng 3% trong ba tháng đầu năm.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt để đạt được mục tiêu kép

Lan Hương |

Bài toán đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước là thực hiện nhiệm vụ kép vừa hỗ trợ kinh tế phục hồi, vừa phải kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Và trong vài năm gần đây có thể thấy, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt, điều hành linh hoạt cả hai mục tiêu này...

Kỷ niệm 70 năm ngành ngân hàng (6.5.1951 - 6.5.2021): Ngân hàng Nhà nước cùng nỗ lực đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Hương Nguyễn |

Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính toàn diện. Những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong thời gian qua để thay đổi thói quen của người dân trong việc sử dụng tiền mặt là rất đáng ghi nhận.

Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản

Lan Hương |

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói gì trước ý kiến lo ngại tín dụng chảy vào chứng khoán, bất động sản đang tăng quá nóng thời gian qua? Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng khoảng 3% trong ba tháng đầu năm.