Rắc rối quản lý 4 cảng than ở Quảng Ninh: Chỉ nhận lại việc, không nhận người?

Nguyễn Hùng |

Từ năm 2014, 4 cảng, bến than lớn ở thị xã Đông Triều và TP. Uông Bí, gồm: Cảng Bến Cân, bến Văn Huy, cảng Điền Công, cảng Uông Bí, được Bộ GTVT giao cho tỉnh Quảng Ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là đối với việc vận chuyển than trên địa bàn.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ GTVT lại có công văn giao việc quản lý 4 cảng than trên cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam. Phía Quảng Ninh mong muốn được tiếp tục quản lý các cảng, bến để quản lý than; nhưng nếu Cục nhận lại thì phải có biên bản bàn giao từ cơ sở vật chất đến đội ngũ lao động.

Rắc rối từ văn bản

Ngày 30.7.2014, Bộ GTVT có Quyết định số 2861/QĐ-BGTVT, trong đó bàn giao 4 bến, cảng trên cho UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện công tác quản lý.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh và Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã có các buổi làm việc và thống nhất bằng văn bản bàn giao việc quản lý 4 bến, cảng trên cho Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh. Theo đó, đơn vị này nhận lại toàn bộ cơ sở vật chất cùng 26 cán bộ, nhân viên của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1, thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 5.10.2017, Bộ GTVT có Quyết định số 2831/QĐ-BGTVT, ủy quyền cho Sở GTVT Quảng Ninh tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành đối với 73 cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia.

Theo đại diện Cảng thủy nội địa Quảng Ninh, 73 cảng, bến theo QĐ 2831 không hề nhắc tới 4 bến, cảng trên nên không thể nói Bộ GTVT lấy lại và giao cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ, Điều 4 của Quyết định số 2831/QĐ-BGTVT, ngày 5.10.2017, lại ghi: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2861/QĐ-BGTVT, ngày 30.7.2014.

Dẫu vậy, ngay khi Quyết định 2831/QĐ-BGTVT được ban hành, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 đưa cán bộ, nhân viên từ Hải Phòng sang tiếp quản các cảng, bến, dù chưa có biên bản bàn giao.

Quảng Ninh không tranh giành

Ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, Quảng Ninh không tranh giành với Cục đường thủy nội địa, mà chỉ mong muốn tiếp tục được giao quản lý nhằm đảm bảo an ninh, trật tự vốn từng rất “nóng” với việc vận chuyển than.

“Hơn nữa, nếu Cục nhận lại thì cũng phải có biên bản bàn giao chính thức, từ hiện trạng cơ sở vật chất đến con người” - ông Hợp nói.

Theo ông Bùi Hồng Minh - Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh - tại buổi làm việc với đại diện Bộ GTVT, ngày 30.10.2017, Quảng Ninh một lần nữa đề nghị Bộ GTVT tiếp tục giao cho Quảng Ninh quản lý 4 cảng, bến than trên; đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan trong trường hợp chuyển giao.

Cũng theo ông Minh, năm 2014, khi 4 cảng, bến than trên được Bộ GTVT giao cho Quảng Ninh quản lý, toàn bộ hiện trạng cơ sở và 26 nhân sự của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 cũng được chuyển giao cho Cảng đường thủy nội địa Quảng Ninh.

Vì thế, nếu giao lại 4 cảng, bến trên cho Cục đường thủy nội địa VN quản lý thì cũng phải tính đến phương án sắp xếp công việc cho 26 lao động, chứ không thể chỉ nhận công việc mà không nhận lại người.

Được biết, hiện, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 đã rút toàn bộ nhân sự, vừa đưa từ Hải Phòng sang, ra khỏi các cảng, bến than ở Đông Triều và Uông Bí.

Dự kiến, Cục đường thủy nội địa Việt Nam sớm sẽ có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh để quyết định về số phận của những cảng, bến trên.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.