Ra nước ngoài dùng thả ga với Super Data Roam của MobiFone

T.Huyền |

Bằng các dịch vụ chuyển vùng quốc tế “giá rẻ giật mình”, MobiFone đang “bình dân hóa” dịch vụ chuyển vùng quốc tế vốn rất đắt đỏ, biến khái niệm “roaming quý tộc” thành dịch vụ bình dân phổ cập mà ai cũng có thể sử dụng được.

Hết cảnh “thót tim”, “đau ví” nhờ Super Data Roam

Là một doanh nhân chuyên về xuất khẩu lao động ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, mỗi tháng anh Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công ty CP Nhân lực Nihon phải đi Nhật Bản, Hàn Quốc 10-15 ngày. Mỗi lần thanh toán hóa đơn điện thoại lại một lần “thót tim, xót ví” vì mất hàng chục triệu đồng/tháng. Nhưng ngặt nỗi vì phải điều hành công việc nên không thể dùng Sim quốc tế mà buộc phải roaming.

Cuối tháng 5/2019, khi biết MobiFone vừa tung ra gói cước Super Data Roam, anh Hùng lập tức chuyển mạng giữ số sang MobiFone để dùng thử trải nghiệm. “Thường thì tôi sử dụng khá nhiều Data để gửi - nhận mail, gọi facebook, chat nhóm…điều hành công việc từ nước ngoài về Việt Nam. Mà gói Super Data Roam chỉ cần 500.000 đồng đã có tới 10GB data sử dụng trong 10 ngày. Cái hay hơn nữa của gói này là tiết kiệm, tức là với 10GB đó tôi có thể dùng 5G ở Nhật Bản, 5G ở Hàn Quốc. Rất kinh tế và hiệu quả”, anh Hùng nhận xét.

 
Còn anh Đặng Việt Khôi, Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, người thường xuyên được mời thỉnh giảng ở Singapore, Nhật Bản, Mỹ thì cho hay, điểm cộng lớn của gói cước Super Data Roam là giá rẻ hơn cả giá cước của các nước bản địa và tương đương với giá cước nội địa tại Việt Nam khi 10GB chỉ 500.000 đồng, gọi về Việt Nam chỉ 10.000 đồng/phút, nhận cuộc gọi 5.000 đồng/phút, nhận tin nhắn 3.000 đồng/phút.

“Hiện thì gần như tất cả mọi người đều dùng Smartphone nên khi ra nước ngoài công tác, đi du lịch chủ yếu là dùng Data để truy cập mạng, sử dụng mail, mesenger facebook, gọi điện qua Viber, Facebook nên giá Data rẻ như Super Data Roam là sự lựa chọn hàng đầu của tôi và bạn bè”, anh Khôi cho biết. Với gói cước này, khách hàng sẽ luôn kiểm soát được dung lượng sử dụng của mình, không lo phát sinh cước ngoài ý muốn. Gói Super Data Roam dung lượng cực lớn được áp dụng cho khách hàng Roaming tại 8 quốc gia gồm: Campuchia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Singapore, UAE và Mỹ. Đây thực sự là một bước đột phá lớn trên thị trường Roaming, cung cấp một dịch vụ hữu ích, giá hợp lý dành cho khách hàng của MobiFone.

…Và hàng loạt dịch vụ chuyển vùng quốc tế khác

Với khách hàng là khách đi du lịch hoặc công tác ngắn ngày, MobiFone thiết kế gói cước Data Roam Like Home phủ sóng tại 59 quốc gia, với giá cước ngang bằng giá cước nội địa tại Việt Nam. Khách hàng chỉ cần đăng ký với chi phí 100.000 đồng sẽ có 200M dùng thoải mái trong 7 ngày.

Trong mùa lễ hội và du lịch nghỉ lễ cuối năm nay, khách hàng có thể sử dụng gói cước Roam Saver giá 300.000 đồng với 10 phút gọi đi, 10 phút nhận cuộc gọi và 20 SMS trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đăng ký. Gói cước này dùng được tại 39 quốc gia và 51 mạng di động trên thế giới. Roam Saver sẽ là sự lựa chọn tối ưu khi khách hàng có nhu cầu đi đến các nước phương Tây du lịch hoặc công tác dài ngày mà vẫn kết nối thông suốt với đối tác, gia đình, người thân tại Việt Nam.

Còn nếu bạn cùng đi du lịch với nhóm bạn thì DataRoam Share là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cho phép nhóm 3 người đăng ký dùng chung dung lượng Data với mức giá vô cùng ưu đãi khi chuyển vùng quốc tế tại 4 quốc gia Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Mỹ. Gói cước DataRoam Share, chỉ với 600.000 đồng bạn sẽ có đến 3GB data để chia sẻ với bạn bè và được sử dụng trong vòng 10 ngày tính từ thời điểm đăng ký thành công. Tiện lợi hơn cả khi chỉ cần một thuê bao đứng ra đăng ký gói cước, và xác nhận chia sẻ data với 2 thuê bao khác cùng sử dụng là cả nhóm đã có thể thỏa sức tìm kiếm thông tin, chia sẻ trải nghiệm mà không lo thiết hụt dung lượng data.

 
Nếu muốn sử dụng hỗn hợp cả Data, SMS, thoại thì gói Roam Combo  cung cấp tại 26 quốc gia khác nhau là gói cước hợp lý dành cho khách hàng. Roam Combo có 3 gói cước RC1, RC2, RC3 phù hợp với nhu cầu sử dụng và chi phí của khách hàng. Gói cước RC1 với chi phí 250.000 đồng, thời hạn sử dụng 7 ngày, có dung lượng Data 3G là 100MB, 10 tin nhắn miễn phí, 10 phút gọi cho thuê bao ngay tại nước đang chuyển vùng, miễn phí 10 phút gọi cho thuê bao quốc tế  và nhận cuộc gọi miễn phí 10 phút.

MobiFone- nhà mạng tiên phong trong các dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại Việt Nam- hiện đang cung cấp dịch vụ Roaming tại hơn 530 nhà mạng thuộc gần 200 quốc gia trên thế giới và thuê bao MobiFone có thể sử dụng chính số điện thoại di động của mình để giữ liên lạc khi ra nước ngoài và trên một số chuyến bay, tàu biển của một số hãng hàng không, tàu biển trên thế giới.

Đại diện MobiFone khẳng định: “MobiFone luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất. Việc thường xuyên cho ra mắt các gói cước chuyển vùng quốc tế mới là nỗ lực của MobiFone nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. MobiFone mong muốn chăm sóc tận tình để khách hàng tin tưởng, gắn bó với chúng tôi”./

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.