Ra mắt ứng dụng phần mềm "9999 Tết"

P.M |

Để phục vụ nhu cầu tinh thần, văn hóa, đời sống của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIG Group) chính thức cho ra mắt ứng dụng với tên gọi “9999 Tết” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sử dụng thuận tiện trên các thiết bị di động hệ điều hành Android và IOS.

“9999 Tết” do nhóm công nghệ của AIC Group xây dựng, dành riêng phục vụ cho nhân dân đón Tết. Đối tượng hướng tới là người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và du khách quốc tế.

 
Giao diện của App "9999 Tết"

Việc xây dựng ứng dụng hướng tới hai mục tiêu chính: Mục tiêu ngắn hạn nhằm thí điểm công nghệ, xây dựng một nền tảng tích hợp nhằm chung tay giúp đỡ người dân ăn Tết, với mong muốn tạo ra một hệ sinh thái thu hút người dân và các tổ chức, những người hiểu biết công nghệ đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện ứng dụng.

Mục tiêu dài hạn nhằm xây dựng ứng dụng đạt tầm cỡ cao hơn, tổng hợp hơn để sử dụng bền vững phục vụ đời sống nhân dân trong dịp Tết cũng như các thời điểm khác trong năm.

Với những tiện ích phong phú và các thông tin, tài liệu, sự kiện được tổng hợp trên nhiều góc độ đời sống, từ nhiều nguồn uy tín liên quan đến Tết, ứng dụng sẽ giúp người dân trong nước, kiều bào và du khách quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu về Tết cổ truyền dân tộc thuận tiện hơn.

Hướng tới mục tiêu trở thành “Bách khoa toàn thư” về Tết và các sự kiện trọng đại khác trong tương lai, trước mắt “9999 Tết” sẽ giúp mọi người có nhiều thuận tiện trong các lĩnh vực đời sống trong dịp Tết như: tư vấn lộ trình đi lại, vui chơi giải trí, mua sắm hàng hóa khuyến mại, kết nối các hãng taxi, mua vé xe khách, máy bay với giá ưu đãi, tìm hiểu các điểm du lịch hấp dẫn, điểm đến, chùa trên cả nước, những sự kiện văn hóa nổi bật, các trung tâm y tế gần nhất với người đang sử dụng ứng dụng...

Không những vậy, người dùng ứng dụng “9999 Tết” cũng có thể dễ dàng tra cứu thông tin, hỏi đáp về các chủ đề liên quan đến Tết bằng cách tương tác, chuyện trò (cả bằng gõ văn bản và nói trực tiếp) với trợ lý ảo qua hình ảnh chủ lợn con vô cùng ngộ nghĩnh. “9999 Tết” còn gợi ý cho người sử dụng dễ dàng chọn lựa trong kho tàng lời chúc và thiệp chúc Tết có sẵn trong ứng dụng để gửi đến người thân và bạn bè trong dịp tết.

Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, sử dụng trên điện thoại thông minh.
Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, sử dụng trên điện thoại thông minh.

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, có rất nhiều phần mềm, ứng dụng đã và đang tồn tại; tuy nhiên, mỗi ứng dụng đó đều hướng tới các đối tượng riêng lẻ với mục đích sử dụng khác nhau.

“9999 Tết” sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn, nhận Lì xì may mắn đầu năm mới của “Ngôi nhà chung 9999 Tết” trao tặng với tổng giá trị lên tới 30 tỉ đồng như: giải dành cho cá nhân hoặc tập thể đóng góp ý tưởng hay nhất về nội dung, công nghệ, thiết kế cho “9999 Tết”; giải thưởng mini game hàng tuần; giải thưởng mini game suốt chương trình...

Ngoài ra, nếu người trúng giải nằm trong danh sách các đối tượng ưu tiên của chương trình như học sinh, sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật thì sẽ được tặng thêm những phần quà may mắn đầu xuân.

P.M
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động

HÀ NGUYÊN |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Đối tượng tham gia BHXH là trên 14,7 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; đối tượng tham gia BHYT là 83,5 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số.

Cuộc đua siêu ứng dụng: Không phải công nghệ, tiền mới là số 1

Thế Lâm |

Những siêu ứng dụng (Super App) hay còn gọi là ứng dụng “tất cả trong 1” (All in One) đang được nhắc đến tại thị trường Việt Nam hiện nay gồm Grab, Go-Viet, Zalo, Foody hoặc một phần là FastGo… Siêu ứng dụng được biết đến là một nền tảng công nghệ, nhưng để thành công thì tiền mới là số 1.

Grab, FastGo, Be... và thị trường ứng dụng đặt xe: Loạn cào cào

Thế Lâm |

Cho tới thời điểm này tại Việt Nam đã có hơn một chục ứng dụng đặt xe đang hoạt động đã được cấp phép và chưa được cấp phép. Tuy nhiên, ngay trong khoảng thời gian diễn ra phiên tòa Vinasun kiện Grab thì nội tình các ứng dụng đặt xe trên thị trường đã không có được tiếng nói chung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động

HÀ NGUYÊN |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Đối tượng tham gia BHXH là trên 14,7 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; đối tượng tham gia BHYT là 83,5 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số.

Cuộc đua siêu ứng dụng: Không phải công nghệ, tiền mới là số 1

Thế Lâm |

Những siêu ứng dụng (Super App) hay còn gọi là ứng dụng “tất cả trong 1” (All in One) đang được nhắc đến tại thị trường Việt Nam hiện nay gồm Grab, Go-Viet, Zalo, Foody hoặc một phần là FastGo… Siêu ứng dụng được biết đến là một nền tảng công nghệ, nhưng để thành công thì tiền mới là số 1.

Grab, FastGo, Be... và thị trường ứng dụng đặt xe: Loạn cào cào

Thế Lâm |

Cho tới thời điểm này tại Việt Nam đã có hơn một chục ứng dụng đặt xe đang hoạt động đã được cấp phép và chưa được cấp phép. Tuy nhiên, ngay trong khoảng thời gian diễn ra phiên tòa Vinasun kiện Grab thì nội tình các ứng dụng đặt xe trên thị trường đã không có được tiếng nói chung.