Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Minh Hạnh |

Sáng 10.4, tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Bộ KHCN và Công nghệ và Cty Ericsson (Thụy Điển) đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IoT Innovation Hub). Đây sẽ trở thành điểm kết nối và cung cấp các nền tảng sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật được thành lập với 3 mục tiêu chính là hỗ trợ nền tảng sáng tạo cho hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo; nền tảng hỗ trợ học tập và giáo dục; và nền tảng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) tập trung đẩy nhanh tiến độ của Việt Nam về Internet vạn vật trong Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ KHCN – Chu Ngọc Anh cho rằng, IoT là một trong các công nghệ nền tảng của cuộc CMCN 4.0. IoT có khả năng biến thế giới vật chất vô tri cất tiếng nói, giao tiếp với nhau và giao tiếp với con người; góp phần quan trọng xây dựng xã hội sáng tạo hơn.

Việc phát triển, làm chủ được công nghệ IoT và khai thác hiệu quả các ứng dụng của IoT sẽ tạo ra cơ hội cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vượt lên trước trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Với mục tiêu hướng đến các nhà mạng di động, doanh nghiệp, sinh viên, các nhà nghiên cứu, những doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật sẽ tạo động lực và cho phép người dùng cùng sáng tạo, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng IoT cũng như hỗ trợ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thương mại hoá các sản phẩm.

Qua đó, với sự trợ giúp, hợp tác của Tập đoàn Ericsson và Chính phủ Thụy Điển, Trung tâm IoT Innovation Hub khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm kết nối và cung cấp các nền tảng sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường để hỗ trợ các bạn trẻ có tinh thần “học điều mới lạ”, “đam mê chiến thắng”, học tập, nắm bắt xu hướng mới nhất về IoT để “vượt qua thử thách” triển khai các ý tưởng nghiên cứu, góp phần phát huy tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp này.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tròn 30 tuổi, mạng Internet toàn cầu đối mặt vấn nạn ngày càng lớn

S.M |

World Wide Web - mạng Internet toàn cầu tròn 30 tuổi hôm 12.3 - và đang đối mặt với những vấn nạn ngày càng lớn.

Diễn đàn Kinh tế VN 2019: Kinh tế internet Việt Nam chiếm 4% GDP

L.V |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững, xác định 3 trụ cột quan trọng trong mọi chính sách và mô hình phát triển bao gồm: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Bộ trưởng TTTT: "Làm Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn"

Lan Hương |

Bàn về lĩnh vực an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết “Sự thịnh vượng của Việt Nam phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn, chúng ta làm Internet an toàn hơn là làm đất nước thịnh vượng hơn”.

ETC đầu tư gần 1.500 tỉ đồng vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Minh Hạnh |

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc vừa công bố và trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm Itera cho Cty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tròn 30 tuổi, mạng Internet toàn cầu đối mặt vấn nạn ngày càng lớn

S.M |

World Wide Web - mạng Internet toàn cầu tròn 30 tuổi hôm 12.3 - và đang đối mặt với những vấn nạn ngày càng lớn.

Diễn đàn Kinh tế VN 2019: Kinh tế internet Việt Nam chiếm 4% GDP

L.V |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững, xác định 3 trụ cột quan trọng trong mọi chính sách và mô hình phát triển bao gồm: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Bộ trưởng TTTT: "Làm Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn"

Lan Hương |

Bàn về lĩnh vực an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết “Sự thịnh vượng của Việt Nam phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn, chúng ta làm Internet an toàn hơn là làm đất nước thịnh vượng hơn”.

ETC đầu tư gần 1.500 tỉ đồng vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Minh Hạnh |

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc vừa công bố và trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm Itera cho Cty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC.