Ra mắt người tiêu dùng Hà Nội nhiều nông sản an toàn, đặc sắc

Bùi Yến |

Trên 100 gian hàng của hơn 20 tỉnh giới thiệu người tiêu dùng thủ đô về những sản phẩm nông sản đặc sắc, an toàn từ ngày 1-5.10.2020.
Đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long được giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Vũ Long
Đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long được giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Vũ Long
Sáng 1.10, tại lễ khai mạc hội chợ quảng bá, tiêu thụ nông sản là những đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP kết hợp với Tuần lễ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình tại Hà Nội, ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại - Bộ NNPTNT, cho biết:

Trong khuôn khổ hội chợ, với khẩu hiệu “Cùng nông nghiệp Việt Nam vượt đại dịch COVID-19”, trên 100 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều mặt hàng nông sản đa dạng: Chuối ngự Đại Hoàng, măng Tuyên Quang, miến Bắc Kạn, nếp Tú Lệ, nấm lim xanh Quảng Nam, sâm tươi Ngọc Linh; bò 1 nắng Phú Yên, ruốc tôm, chả mực Hạ Long, chả cá thát lát Hậu Giang, hạt điều Bình Phước, nước mắm sá sùng Cái Rồng…

Cũng theo ông Đào Văn Hồ, hội chợ sẽ thúc đẩy kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước giữa các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại các thành phố lớn trong cả nước; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương.

Hội chợ còn khởi động thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp sau đại dịch COVID-19 và quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương tới người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh lân cận.

“Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín được kiểm soát an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGap, Global Gap… của các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, canh tác theo hướng hữu cơ và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xếp hạng sao OCOP” – ông Đào Văn Hồ nói.

Trong đó, sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương...

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra một số hoạt động ý nghĩa khác như: Hội thảo quảng bá và kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2020 (15h00-17h30 ngày 1.10), Hội nghị quảng bá và kết nối thị trường sản phẩm Làng nghề - góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020 (15h00-17h30 ngày 2.10).

Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc khai mạc, khách tiếp tục dự Lễ Khai trương Điểm giới thiệu phân phối sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp với nhiều nông sản đặc biệt: Gà 9 cựa, mực khổng lồ đại dương, gà thảo mộc ăn liền, gà ri sạch Organic, vịt sạch VietGAP, cá kho làng Vũ Đại, bánh chưng đất tổ, gạo ST25 ngon nhất thế giới, cà phê Đắk Lắk… với nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn.

Bùi Yến
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk tham quan hội chợ nông sản quy mô lớn ở địa phương

Bảo Trung |

Ngày 30.9, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã tham quan hội chợ nông sản đang được tổ chức ở trung tâm huyện Krông Pắc nhằm động viên doanh nghiệp, người dân cùng nỗ lực vượt khó, xây dựng thương hiệu trái cây tỉnh nhà có chỗ đứng ở thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ nông sản quy mô lớn ở Đắk Lắk sẽ kết hợp xúc tiến đầu tư

BẢO TRUNG |

Mục đích hội nghị xúc tiến đầu tư mà huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk lần này chủ yếu mời gọi chuyên gia đầu ngành nông nghiệp để họ hướng dẫn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi sản xuất nông sản.

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bí thư Đắk Lắk tham quan hội chợ nông sản quy mô lớn ở địa phương

Bảo Trung |

Ngày 30.9, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã tham quan hội chợ nông sản đang được tổ chức ở trung tâm huyện Krông Pắc nhằm động viên doanh nghiệp, người dân cùng nỗ lực vượt khó, xây dựng thương hiệu trái cây tỉnh nhà có chỗ đứng ở thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ nông sản quy mô lớn ở Đắk Lắk sẽ kết hợp xúc tiến đầu tư

BẢO TRUNG |

Mục đích hội nghị xúc tiến đầu tư mà huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk lần này chủ yếu mời gọi chuyên gia đầu ngành nông nghiệp để họ hướng dẫn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi sản xuất nông sản.

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.