Quyết liệt loại bỏ các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính

Lâm Anh |

Trước đây, lợi dụng việc các công ty tài chính có những gói hỗ trợ khách hàng, 1 số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, các công ty tài chính trong đó có Home Credit Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ cùng cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý các hành vi trục lợi vi phạm đến lợi ích của cộng đồng hay doanh nghiệp, góp phần loại bỏ các hành vi lừa đảo, làm trong sạch lĩnh vực tài chính.

Mới đây, 2 cựu nhân viên đã nhận những mức án tù nghiêm khắc vì cấu kết với đối tượng lập, xác nhận khống hàng trăm hồ sơ cho vay tiền, chiếm đoạt tài sản của công ty Home Credit. Trước đó, nhiều công ty tài chính khác cũng bị các cộng tác viên của chính mình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vấn đề này, đại diện Home Credit cho biết  vụ việc liên 2 cựu nhân viên nói trên xảy ra từ gần 7 năm trước (từ năm 2015), và bằng nhiều nỗ lực hợp tác cùng cơ quan chức năng, hiện nay những hành vi trục lợi như vậy đã bị chặn đứng và không còn cơ hội để xảy ra.

Ông Fabien Sanchez- Giám Đốc Rủi Ro Home Credit Việt Nam
Ông Fabien Sanchez- Giám Đốc Rủi Ro Home Credit Việt Nam

Trao đổi với báo Lao Động, ông Fabien Sanchez – Giám đốc quản lý rủi ro Home Credit Việt Nam nhận định “Trong suốt 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Home Credit luôn đặt lên hàng đầu tiêu chí phát triển bền vững thông qua tinh thần thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và lấy khách hàng là trọng tâm. Home Credit tuyệt đối tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng những hành vi trục lợi, vi phạm đến lợi ích của cộng đồng hay doanh nghiệp đều sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh.”

Môi trường làm việc năng động và đa quốc gia tại Home Credit Việt Nam
Môi trường làm việc năng động và đa quốc gia tại Home Credit Việt Nam

Chia sẻ thêm với báo Lao Động, ông Fabien Sanchez cho biết: "Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi luôn nhất quán về tính minh bạch, tuân thủ quy định, lấy khách hàng làm trọng tâm và bảo đảm khả năng chi trả, đồng thời vẫn duy trì được vai trò tài chính toàn diện của công ty.

Chúng tôi cam kết ưu tiên thực hiện các mục tiêu mang lại ảnh hưởng tích cực và lâu dài với xã hội, phục vụ tốt hơn những khách hàng chưa được tiếp cận với tài chính tiêu dùng, thông qua các hoạt động tài chính sáng tạo và có trách nhiệm, hỗ trợ chiến lược tài chính toàn diện của chính phủ đến năm 2050, và tầm nhìn đến năm 2030, cũng như luôn theo đuổi các chiến lược quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường.

Với vị thế là một công ty tài chính số, chúng tôi luôn ứng dụng công nghệ mới nhất, tập trung vào quá trình chuyển đổi công nghệ số, nhằm tạo ra những giải pháp sáng tạo như ứng dụng tài chính qua app, thẻ tín dụng trực tuyến… nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình đồng hành cùng chúng tôi.”

Chương trình “Tiền Khéo Tiền Khôn” do Home Credit phối hợp cùng VTV
Chương trình “Tiền Khéo Tiền Khôn” do Home Credit phối hợp cùng VTV

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng trả góp hàng đầu Việt Nam với ưu điểm vượt trội: nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện. Home Credit hiện có trụ sở chính tại TP.HCM, chi nhánh tại Hà Nội, 8 văn phòng đại diện và hơn 9.000 điểm phục vụ tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Home Credit hiện là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Gần 6.000 nhân viên Home Credit phục vụ hơn 13 triệu khách hàng với ba sản phẩm chính là cho vay trả góp xe máy, cho vay trả góp đồ gia dụng - điện tử và cho vay trả góp tiền mặt.

Bên cạnh đó, Home Credit còn không ngừng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng như dịch vụ mới cho phép khách hàng thanh toán các chi phí giáo dục, y tế và thẻ tín dụng.

Để biết thêm thông tin về Home Credit, vui lòng truy cập www.homecredit.vn


Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", cú xả sốc bất động sản

Đức Mạnh |

Chứng khoán vẫn gặp khó với ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Nóng nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi nhóm bất động sản, ngân hàng, thuỷ sản bị áp lực chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.

Chứng khoán: Áp lực bán đè, thị trường chỉnh ngắn hạn, GAS đột phá

Nhóm PV |

Chứng khoán 3.6: Phiên thứ 4 liên tiếp thị trường không vượt qua mốc tâm lý 1.300 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp. GAS đang trở thành cổ phiếu nổi bật nhất trên thị trường trong phiên sáng nay góp công lớn giúp VN-Index bật sắc xanh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Chứng khoán: Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", cú xả sốc bất động sản

Đức Mạnh |

Chứng khoán vẫn gặp khó với ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Nóng nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi nhóm bất động sản, ngân hàng, thuỷ sản bị áp lực chốt lời mạnh.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.

Chứng khoán: Áp lực bán đè, thị trường chỉnh ngắn hạn, GAS đột phá

Nhóm PV |

Chứng khoán 3.6: Phiên thứ 4 liên tiếp thị trường không vượt qua mốc tâm lý 1.300 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp. GAS đang trở thành cổ phiếu nổi bật nhất trên thị trường trong phiên sáng nay góp công lớn giúp VN-Index bật sắc xanh.